Nâng cao nhận thức phòng chống bệnh ung thư vú bằng các hành động thiết thực

Bài, ảnh: An Khê
16/10/2024 - 11:54
Nâng cao nhận thức phòng chống bệnh ung thư vú bằng các hành động thiết thực

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương chia sẻ tại chương trình

Sáng 16/10, tại Bệnh viện K cơ sở Quán Sứ, Hà Nội, trong khuôn khổ Tháng phòng chống ung thư vú thế giới và kỷ niệm 94 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng và các đơn vị đồng hành tổ chức Lễ phát động chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về bệnh ung thư vú mang tên “Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu” năm 2024.

Sự kiện mang thông điệp “Bưởi hay chanh, khỏe tươi xanh mới đẹp” nhằm mang lại một cách nhìn nhận mới về việc chủ động phòng chống ung thư vú, căn bệnh luôn là nỗi ám ảnh của mọi phụ nữ, tuy nhiên nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm thì việc điều trị càng đơn giản, hiệu quả và tỷ lệ chữa khỏi cao.

Nâng cao nhận thức phòng chống bệnh ung thư vú bằng các hành động thiết thực- Ảnh 1.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, phát biểu tại lễ phát động

Hàng loạt các hoạt động dành riêng cho người bệnh ung thư vú sẽ được Quỹ triển khai như diễn đàn người bệnh với chủ đề “Chị đẹp hiện đại, không ngại khó khăn” được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và TPHCM nhằm cung cấp thông tin y khoa chính thống cũng như cập nhật những tiến bộ điều trị với nhất về bệnh ung thư vú.

Ngoài ra diễn đàn còn tôn vinh vẻ đẹp tự tin, nghị lực kiên cường của người phụ nữ hiện đại khi phải đối mặt với những khó khăn trong hành trình điều trị. Nhân tháng phòng chống ung thư vú thế giới, Quỹ Ngày mai tươi sáng cũng tổ chức chương trình tặng quà đầy ý nghĩa dành cho người bệnh ung thư vú gồm thành viên Mạng lưới CLB Phụ nữ Kiên Cường và người bệnh có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc. Chương trình nhằm mục đích hỗ trợ cả về tinh thần lẫn vật chất, giúp người bệnh có thêm động lực trong quá trình điều trị.

Phát biểu tại Lễ phát động, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết: Hãy nâng cao nhận thức phòng chống bệnh ung thư vú bằng các hành động thiết thực. Trước hết là chị em quan tâm tới sức khỏe của mình hơn, đặc biệt cần biết nguy cơ mắc ung thư vú. Khi chị em qua tuổi 40 thường có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn, chính vì vậy chúng tôi khuyến cáo, chị em sau tuổi 40 nên đi khám định kỳ, sàng lọc để phát hiện sớm ung thư vú. Chị em có tiền sử gia đình, mẹ, chị em gái ung thư vú cũng có nguy cơ ung thư vú cao hơn so với bình thường.

“Đây là chiến dịch sức khỏe thường niên dành riêng cho phụ nữ Việt Nam đã tạo ra tác động tích cực trong những năm qua. Chiến dịch đã cùng với các bệnh viện và các cơ quan truyền thông đã góp phần nâng cao nhận thức, khuyến khích phụ nữ đến bản thân, đặc biệt chủ động tầm soát phát hiện sớm ung thư vú. Tôi muốn nhấn mạnh đến các phụ nữ: Đừng trì hoãn! Hãy yêu bản thân, quan tâm chăm sóc sức khỏe và thường xuyên thực hiện tầm soát ung thư vú” - Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Theo GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, Phó Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng: “Từ năm 2012, dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Quỹ Ngày mai tươi sáng đã liên tục tổ chức các chương trình truyền thông và khám sàng lọc ung thư vú hàng năm trên toàn quốc, giúp hàng triệu người tiếp cận thông tin ung thư vú và hơn 72.000 phụ nữ nguy cơ cao đã được tầm soát ung thư vú miễn phi. Thông qua các hoạt động này, chúng tôi hy vọng sẽ thúc đẩy cộng đồng nhận thức được tầm quan trọng của việc phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư vú, một căn bệnh có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện kịp thời”.

"Việc truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về ung thư vú không chỉ giúp giảm kỳ thị trong cộng đồng, tạo động lực cho các chị em vượt qua bệnh tật, sống vui, sống khỏe và sống có ích, mà còn là dịp để chúng ta động viên chị em biết quan tâm hơn tới sức khỏe bản thân, nhận thức được tầm quan trọng của khám sàng lọc và tuân thủ điều trị. Như chúng ta đều thấy, ung thư vú có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm, do vậy, việc khám sàng lọc định kỳ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác phòng và điều trị sớm bệnh.

Nếu điều kiện cho phép, lần đầu tiên, giải chạy ý nghĩa "Hành trình tiếp sức" do Quỹ Ngày mai tươi sáng và Bệnh viện K tổ chức nhằm gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư sẽ diễn ra vào ngày 1/11 tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội. Chương trình kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ bệnh nhân ung thư thông qua nền tảng VietQR với thông điệp "Triệu nghĩa tình trao gửi bệnh nhân ung thư" do Quỹ phối hợp cùng Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 thực hiện, diễn ra từ ngày 14/10/2024 đến 12/12/2024. Đây là một hành động thiết thực nhằm tiếp thêm sức mạnh và động viên tinh thần cho các bệnh nhân và bệnh nhi đang chiến đấu với căn bệnh ung thư trên toàn quốc.

Với vai trò là tổ chức đại diện cho các tầng lớp phụ nữ trong cả nước, Hội LHPN Việt Nam đã đề ra phương châm "ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội", theo đó các cấp Hội đổi mới hình thức sinh hoạt, đa dạng hóa các hoạt động để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các đối tượng đặc thù, trong đó có chị em mắc ung thư vú" - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh.

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Hội LHPN Việt Nam đã phát động Phong trào thi đua "Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới" và cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch" trong đó đều tập trung vào tiêu chí xây dựng gia đình/xây dựng người phụ nữ "có sức khỏe". Hưởng ứng Lễ phát động chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về ung thư vú mang tên "Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu" ngày hôm nay, Hội LHPN Việt Nam cam kết đồng hành và tiếp tục triển khai các hoạt động, tập trung vào chăm lo, hỗ trợ cho hội viên, phụ nữ xây dựng gia đình có sức khỏe, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.


Nâng cao nhận thức phòng chống bệnh ung thư vú bằng các hành động thiết thực- Ảnh 2.

Đại diện Hội LHPN Việt Nam, các Vụ, Cục, trực thuộc Bộ Y tế, các đơn vị đồng hành cùng các nghệ sĩ tham gia sự kiện

Ngoài ra, với mục tiêu nâng cao nhận thức về một trong những bệnh lý phổ biến nhất đối với nữ giới tại Việt Nam, chuỗi chương trình "Bác sĩ tư vấn" được tổ chức tại các địa điểm như trường đại học, khu công nghiệp... nhằm cung cấp thông tin chính thông về ung thư vú cho phụ nữ. Tại đây, các bác sĩ chuyên khoa sẽ trực tiếp hướng dẫn cách tự kiểm tra ngực, phát hiện bệnh sớm, các biện pháp phòng ngừa và giải đáp các thắc mắc liên quan đến ung thư vú. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về việc chăm sóc và phòng tránh ung thư vú.

* Một số hình ảnh tại sự kiện:


Nâng cao nhận thức phòng chống bệnh ung thư vú bằng các hành động thiết thực- Ảnh 3.

Chương trình kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ bệnh nhân ung thư thông qua nền tảng VietQR với thông điệp "Triệu nghĩa tình trao gửi bệnh nhân ung thư" do Quỹ phối hợp cùng Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 thực hiện, diễn ra từ ngày 14/10 đến 12/12/2024

Nâng cao nhận thức phòng chống bệnh ung thư vú bằng các hành động thiết thực- Ảnh 4.

Lễ phát động chiến dịch mang tên “Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu” năm 2024 với thông điệp dí dỏm “Bưởi hay chanh, khỏe tươi xanh mới đẹp”

Nâng cao nhận thức phòng chống bệnh ung thư vú bằng các hành động thiết thực- Ảnh 5.

Giao lưu với các "nữ chiến binh K"

Nâng cao nhận thức phòng chống bệnh ung thư vú bằng các hành động thiết thực- Ảnh 6.

Chia sẻ của các nghệ sĩ nổi tiếng

Nâng cao nhận thức phòng chống bệnh ung thư vú bằng các hành động thiết thực- Ảnh 7.

Hoạt động diễu hành xích lô hồng nổi bật

Nâng cao nhận thức phòng chống bệnh ung thư vú bằng các hành động thiết thực- Ảnh 8.

Vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương và Đỗ Kỷ

Nâng cao nhận thức phòng chống bệnh ung thư vú bằng các hành động thiết thực- Ảnh 9.

Các khách mời tham gia sự kiện.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm