Tags:

nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ

Chung tay thúc đẩy và phòng ngừa di cư mất an toàn, mua bán người

Chung tay thúc đẩy và phòng ngừa di cư mất an toàn, mua bán người

Sáng 23/10, Trung tâm Phụ nữ và phát triển đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức Sự kiện truyền thông “Bữa sáng Ruy băng trắng - Chung tay Tăng quyền năng kinh tế của phụ nữ nhằm thúc đẩy quyền và phòng ngừa di cư mất an toàn/mua bán người”.

Bàn cách hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Bàn cách hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Sáng 4/11, Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, TƯ Hội LHPN Việt Nam, tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến đề cương Tài liệu “Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số”.

Tỷ lệ phụ nữ làm chủ doanh nghiệp ở Việt Nam chiếm đến 31,8%

Tỷ lệ phụ nữ làm chủ doanh nghiệp ở Việt Nam chiếm đến 31,8%

Bình đẳng giới đang dần trở thành nội dung xuyên suốt trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Sự tiếp cận của phụ nữ vào các hoạt động chính trị, kinh tế - xã hội gia tăng đáng kể. Riêng tỷ lệ phụ nữ làm chủ doanh nghiệp ở Việt Nam chiếm đến 31,8%.

4 kỳ vọng của Việt Nam về Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC năm 2017

4 kỳ vọng của Việt Nam về Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC năm 2017

Nhân Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC năm 2017 đang diễn ra ở Huế, chiều 26/9, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Hồng Lan đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về những mong muốn của Việt Nam ở hội nghị lần này.

Nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong thế giới đang thay đổi

Nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong thế giới đang thay đổi

Hôm nay, 26/9, đã diễn ra sự kiện đầu tiên mang tính chất then chốt, quyết định sự thành công của Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC (WEF) lần này với chủ đề “Tăng cường sự hội nhập và nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong một thế giới đang thay đổi”.

Á, Âu hướng đến nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ

Á, Âu hướng đến nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Ủy viên Ban chấp hành Hội LHPNVN đã tham dự Hội nghị Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM) về “Nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ: Tạo cơ hội bình đẳng trong công việc” đã diễn ra tại thủ đô Vilnius (Litva).