Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
18/12/2025 - 08:14 (GMT+7)

Nắng nóng làm trầm trọng hơn tình trạng bất bình đẳng giới ở Ấn Độ

Kim Ngọc (Tổng hợp)
Nắng nóng làm trầm trọng hơn tình trạng bất bình đẳng giới ở Ấn Độ

Người Ấn Độ chật vật trong nắng nóng

Mỗi sáng hè, cô Kantaben Kishen Parmar (45 tuổi, ở Ahmedabad, Ấn Độ) bắt đầu ngày làm việc khắc nghiệt. Giữa trời nắng, cô ngồi trên tấm bạt nhỏ, bán ớt chuông và cà chua trên vỉa hè nóng hầm hập.

Qua nhiều thập kỷ, mùa hè ngày càng oi bức, nhiệt độ trung bình khoảng 40 độ C nhưng giờ làm việc của Parmar vẫn không thay đổi, khiến sức khỏe của cô ngày càng suy yếu. Ba năm trước, trong một ngày tháng 4 nắng nóng, Parmar ngã quỵ và được đưa tới bệnh viện trong tình trạng mất nước nghiêm trọng.

Hơn 1 tỷ người Ấn Độ đối mặt với nắng nóng cực đoan mỗi năm. Trong đó, có hàng trăm triệu người làm việc ngoài trời, trong khu vực phi chính thức hoặc trong những nhà máy ngột ngạt. Riêng phụ nữ chiếm hơn 90% lao động phi chính thức của nước này.

Gánh nặng mưu sinh ngày nắng nóng

Theo Reema Nanavaty, Giám đốc Hiệp hội Phụ nữ Tự kinh doanh - tổ chức hiện có hơn 3 triệu thành viên, nhiều lao động nữ có thể mất tới 60% thu nhập trong những tháng hè do phải giảm gần một nửa thời gian làm việc hoặc nghỉ việc hoàn toàn do nắng nóng. Mất một ngày làm đồng nghĩa với việc thiếu thức ăn, thậm chí không có tiền để mua thức ăn. Điều đó kéo theo những hệ lụy: nhiều người phải vay tiền với lãi suất cao, không đủ khả năng trả tiền thuê nhà, hoặc không trả được hóa đơn tiền điện.

Hansaben Veijay Aahir, 50 tuổi, là lao động chính nuôi gia đình 5 miệng ăn kể từ khi chồng của bà mất việc làm. Mỗi ngày, bà Aahir rời nhà lúc 5 giờ 30 sáng để thu gom chai nhựa, giấy báo và các loại rác thải trên đường phố Ahmedabad, một trong những đô thị lớn của Ấn Độ.

Để tránh nắng gắt, bà Aahir bắt đầu làm việc trước bình minh, nhưng điều này cũng mang theo rủi ro. "Tìm đồ trong bóng tối không phải chuyện dễ, đôi lúc tôi bị chó hoang tấn công", bà nói. Nhiệt độ mùa hè ngày càng khắc nghiệt trong khoảng 5 năm trở lại đây khiến bà Aahir mất gần một tuần làm việc mỗi tháng. "Nếu ngày nào tôi kiếm được tiền thì gia đình có cái ăn, còn không thì tôi phải vay mượn", bà Aahir nói.

Cô Parmar, người bán rau ở Ahmedabad, cho biết thu nhập hằng tháng của cô giảm từ 15.000 rupee xuống còn 10.000 rupee trong mùa hè. Nhiệt độ ngoài trời trong những ngày nắng gắt có thể vượt 63OC. "Cả tôi và rau quả đều bị ảnh hưởng", cô nói. Giống nhiều phụ nữ làm việc ngoài trời, cô Parmar mắc nhiễm trùng đường tiết niệu - tình trạng thường xuất hiện khi cơ thể mất nước, kết hợp với việc mặc quần áo tổng hợp giữ nhiệt, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Để hạn chế tác động của nhiệt, cô Parmar dùng một chiếc ghế đẩu để tránh hơi nóng từ mặt đường và ưu tiên mặc quần áo cotton.

Số ca bạo lực với phụ nữ tăng theo nhiệt độ

Nắng nóng cực đoan ở Ấn Độ đang trở thành một mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng, trong đó phụ nữ là nhóm chịu tác động nặng nề nhất. Mỗi năm, ước tính khoảng 27.000 phụ nữ tử vong do các nguyên nhân liên quan đến nhiệt độ cao. Con số này được dự báo tăng lên 73.500 người vào năm 2050 và có thể chạm mức 131.000 ca trong những năm đặc biệt nóng. Các chuyên gia cho rằng tình trạng nhà ở tạm bợ, thiếu thiết bị làm mát, hạn chế tiếp cận không gian an toàn và cơ sở hạ tầng dành cho phụ nữ không đầy đủ là những yếu tố làm tăng rủi ro.

Ở khu vực nông thôn, tác động sức khỏe nghiêm trọng hơn. Theo India Today, tỷ lệ đột quỵ và suy thận đang tăng ở phụ nữ làm việc ngoài trời hoặc đảm nhận công việc chăm sóc không lương. Việc lấy nước, chăm sóc gia đình và lao động dưới nắng gắt khiến họ tiếp xúc với nhiệt nhiều hơn. Phụ nữ mang thai đặc biệt dễ tổn thương, tình trạng sốc nhiệt có thể khiến thai phụ chuyển dạ sớm hoặc thai chết lưu.

Thiệt hại kinh tế cũng rất lớn. Theo báo cáo của Quỹ Adrienne Arsht-Rockefeller, ước tính phụ nữ Ấn Độ mất 19% số giờ làm việc được trả lương do nắng nóng. Đến năm 2050, mức tổn thất này có thể tăng lên 22%, tương đương 20,7 nghìn tỷ rupee (250 tỷ USD) mỗi năm. Ngoài ra, nghiên cứu của MicroSave cho thấy trong những đợt nắng nóng, phụ nữ phải dành thêm khoảng 90 phút mỗi ngày cho cả việc có lương lẫn không lương.

Ngoài tác động tiêu cực đến sức khỏe và kinh tế, nắng nóng còn làm trầm trọng vấn đề bất bình đẳng giới. Một nghiên cứu đăng trên JAMA Psychiatry của Hiệp hội Y khoa Mỹ cho thấy, nhiệt độ tăng 1 độ C ở Ấn Độ đi kèm mức tăng 8% số ca bạo lực thể chất và 7,3% số ca bạo lực tình dục đối với phụ nữ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận