Chiếc khăn đội đầu độc đáo
Vào những lúc nông nhàn, người phụ nữ Dao Tiền lại chăm chỉ quay sợi, xe tơ để dệt vải, làm ra những bộ quần áo, váy với sắc màu rất đẹp, mang đậm nét đặc trưng văn hóa tín ngưỡng của dân tộc mình. Một bộ trang phục hoàn chỉnh của người Dao Tiền gồm yếm, xà cạp, dây lưng, khăn vấn đầu, váy dài cùng đồ trang sức. Để hoàn thành một bộ trang phục, người phụ nữ Dao Tiền phải trải qua những công đoạn rất công phu và tỉ mỉ, có khi mất cả tháng trời mới xong.
Người phụ nữ Dao tiền thường tự may trang phục cho mình vào những ngày nông nhàn.
Điểm nhấn đầu tiên trên trang phục của người phụ nữ Dao Tiền là chiếc khăn đội đầu dài khoảng 3m. Ở phía dưới khăn được thêu một số hoa văn, hoạ tiết hình vuông bằng chỉ ngũ sắc. Khi đội khăn phụ nữ thường búi tóc ngược lên đỉnh đầu, hơi hướng về phía trước và khéo léo quấn hai đuôi tai khăn vắt chéo qua trán, kín gáy và gần kín hai tai, tạo thành hình chữ bát.
Một trong số các công đoạn mất nhiều thời gian nhất khi mặc trang phục của người phụ nữ Dao Tiền là quấn khăn đầu
Áo phụ nữ Dao Tiền may dài thân, xẻ tà và có nẹp nhỏ thêu hình hoa văn màu đỏ, khuy áọ được làm bằng những đồng bạc chạm trổ khá công phu móc lại với nhau thành hình chéo. Còn tay áo được khâu theo dạng tay ống và thêu nẹp bằng hoa văn. Để trang phục được kín đáo hơn, họ dùng một khuôn vải hình tam giác đính vào gần cổ áo để làm yếm. Người phụ nữ Dao Tiền còn dùng dây lưng được dệt sợi bông và chỉ với độ dài khoảng 2m quấn sát vòng eo ôm gọn lấy người để dễ dàng khi lên nương làm rẫy.
Chiếc khăn của người phụ nữa Dao Tiền không chỉ có chức năng làm đẹp mà còn là vật dụng hữu ích để chống lại giá lạnh của mùa đông
Trong cộng đồng người Dao, chỉ có duy nhất phụ nữ Dao Tiền là mặc váy. Váy của phụ nữ Dao Tiền dài gần đến mắt cá chân và dùng sáp ong vẽ trang trí hình tròn, hình tam giác hay những họa tiết gần gũi với thiên nhiên cây cỏ. Phụ nữ Dao Tiền được cho là dùng nhiều trang sức, chủ yếu là các đồng bạc trắng hay kim loại.
Ngoài những đồng bạc trang trí trên khăn, những chiếc vòng xâu đồng tiền bạc cũng được người phụ nữa Dao Tiền đeo trước ngực
Chiếc khăn quấn đầu rực rỡ hoa văn của phụ nữ Dao tiền
Bộ áo Thần Mặt trời
Bà Lý Thị Son ở tiểu khu Tà Loọng, thị trấn Nông Trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) cho biết: "Con gái Dao Tiền từ khi 8-10 tuổi đã được bà, được mẹ chỉ bảo, truyền dạy cách thêu thùa trang phục của dân tộc mình. Bắt đầu học thêu những họa tiết nhỏ nhất từ tay áo, viền áo, đến khăn và cả một chiếc áo, váy. Khi đường kim, mũi chỉ thành thạo cũng là lúc người con gái bắt đầu tự làm trang phục cho mình. Với người phụ nữ Dao Tiền, nếu ai có áo, váy đẹp, họ trân trọng như một thứ đồ quý giá trong gia đình".
Trong trang phục của mình, người Dao Tiền ưa thích lựa chọn mầu đỏ cho ren tua khăn quấn đầu, cổ tay áo và các họa tiết hoa văn trên áo. Người Dao Tiền quan niệm rằng, mầu đỏ tượng trưng cho Thần Mặt Trời – Vị thần ban phát anh sáng cho nhân gian.
Còn theo bà Triệu Thị Hai (xã Phiêng Luông, Mộc Châu, Sơn La) thì chiếc khăn của người phụ nữ Dao Tiền không chỉ có chức năng làm đẹp mà còn là vật dụng hữu ích để chống lại giá lạnh của mùa đông. Trên chiếc khăn quấn đầu thường có những đồng tiền bằng bạc trang trí và có chiều dài khoảng 3m được quấn nhiều vòng như chiếc mũ.
Theo quan niệm của người Dao Tiền, những đồng tiền bạc được gắn trên khăn sẽ mang lại nhiều của cải.
Cũng giống như dân tộc Mông, người phụ nữ Dao Tiền cũng dùng vải thổ cẩm để bó bắp chân, tạo sự thon gọn.
Ngoài những đồng bạc trang trí trên khăn, những chiếc vòng xâu đồng tiền bạc cũng được người phụ nữa Dao Tiền đeo trước ngực. Trong trang phục của mình, họ ưa thích lựa chọn mầu đỏ cho ren tua khăn quấn đầu, cổ tay áo và các họa tiết hoa văn trên áo. Người Dao Tiền quan niệm rằng, mầu đỏ tượng trưng cho Thần Mặt Trời - Vị thần ban phát ánh sáng cho nhân gian. Cũng giống như dân tộc Mông, người phụ nữ Dao Tiền cũng dùng vải thổ cẩm để bó bắp chân, tạo sự thon gọn. Người Dao Tiền thường mặc trang phục truyền thống tham gia các ngày Lễ, Tết được tổ chức vào mùa xuân hằng năm.
Với trang phục truyền thống, người phụ nữ dân tộc Dao Tiền tham gia Lễ hội cầu mùa được tổ chức vào mùa xuân hằng năm
Trang phục của người phụ nữ luôn được người Dao Tiền xem là niềm tự hào về nguồn cội và văn hóa ngàn đời của dân tộc mình.
Không để sáng kiến nằm trên giấy
Giới & Phát triển 17:13 02/10/2026Với đề xuất, tham mưu 9 đề tài, giải pháp, sáng kiến từ năm 2020 đến nay, trong đó có những cách làm được nhân rộng trên toàn tỉnh, điều chị Phạm Thị Hằng, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN thành phố Bắc Ninh, quan tâm sau mỗi sáng kiến không chỉ là được công nhận, mà có thể áp dụng thế nào ở cơ sở.
"Muốn Hội mạnh, trước hết phải để phụ nữ thấy Hội ở ngay bên mình"
Giới & Phát triển 14:39 02/10/2026Từ những câu chuyện nhỏ của phụ nữ trong mỗi chuyến đi cơ sở, chị Ngô Thị Hồng Huệ, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tìm ra những việc Hội cần làm. Hơn một thập kỷ gắn bó với công tác Hội, chị bền bỉ dựng nền móng từ tổ chức, cán bộ đến những cách làm mới, để Hội gần phụ nữ hơn.
Đồng hành cùng phụ nữ vùng cao khởi nghiệp, làm chủ công nghệ, chuyển đổi xanh
Kinh tế 22:46 01/10/2026Chuyển đổi số đang mở thêm những cơ hội mới cho phụ nữ khởi nghiệp, nhưng khoảng cách về kỹ năng, ngôn ngữ, hạ tầng và khả năng tiếp cận công nghệ vẫn là thách thức, nhất là với phụ nữ dân tộc thiểu số. Bà Vũ Thị Quỳnh Anh, Phó Cố vấn trưởng Dự án GREAT, chia sẻ cách đưa công nghệ đến gần hơn với phụ nữ, từ kỹ năng số cơ bản đến quản trị kinh doanh, mở rộng thị trường và hướng tới những mô hình kinh doanh bền vững.
Nghệ nhân Quốc gia Chơn Diệu Ngọc: Nâng niu văn hóa trà Việt
Văn hóa 16:07 01/10/2026Khởi đầu từ những ấm trà tuổi thơ năm 6 tuổi, hành trình gần 40 năm gắn bó với trà của Nghệ nhân quốc gia Chơn Diệu Ngọc (Đậu Thị Thủy) - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Không gian Văn hóa Hội quán Trúc Lâm - không dừng lại ở việc thưởng thức hay chế biến. Với chị, đó là cuộc dấn thân bền bỉ nhằm tìm lại “căn cước” cho trà Việt và định hình một di sản sống của văn hóa dân tộc.
Chuyển hướng sau 2 tuần, gắn bó với STEM suốt 25 năm
Giáo dục 10:03 25/09/2026Gần 25 năm trước, TS Ngô Thị Duyên bắt đầu hành trình nghề nghiệp từ giảng đường Sư phạm Hóa, rồi bất ngờ rẽ sang công nghệ chỉ sau hai tuần nhập học. Lựa chọn ấy đưa cô trở thành giảng viên, nhà nghiên cứu tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội - nơi cô vừa đứng trên bục giảng, vừa theo đuổi những câu hỏi của khoa học công nghệ. Với cô, phụ nữ đến với STEM không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc chứng minh mình khác biệt, mà có thể đơn giản là chọn một lĩnh vực mình có năng lực, hứng thú và sẵn sàng đi đường dài.
Từ đêm hội Trung thu đến toa thuốc nghĩa tình
Xã hội 09:49 25/09/2026Tối hôm trước là tiếng cười các em nhỏ rộn ràng trong đêm hội Trung thu. Sáng hôm sau là những mái đầu bạc lặng lẽ chờ đến lượt khám bệnh. Hai hoạt động nối tiếp nhau trong cùng một chuyến đi về Lấp Vò (Đồng Tháp) mang theo những món quà khác nhau nhưng cùng bắt đầu từ sự sẻ chia: để trẻ em có thêm một mùa Trung thu ấm áp, để người nghèo, người cao tuổi và những hoàn cảnh khó khăn có thêm cơ hội được chăm sóc sức khỏe.
Phụ nữ tóc bạc khởi nghiệp bằng kinh nghiệm và tạo giá trị kinh tế
Kinh tế 10:46 14/09/2026Khái niệm khởi nghiệp thường gắn liền với người trẻ. Tuy nhiên, thực tiễn tại Việt Nam đang chứng minh một làn sóng ngược dòng đầy ấn tượng: Lực lượng người cao tuổi đang trở thành nguồn lực kinh tế quan trọng của đất nước.
Nhìn lại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất: Những quyết sách từ thực tiễn cuộc sống
Thời cuộc 16:33 27/08/2026Sau một kỳ họp với khối lượng công việc lớn, Quốc hội đã thông qua nhiều luật, nghị quyết nhằm tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và tạo thêm động lực cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng văn bản được thông qua, mà còn ở cách tư duy lập pháp đang chuyển mạnh theo hướng sát thực tiễn, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.










