Nga hỗ trợ tiền cho bà mẹ sinh con đầu lòng

Nhu Thụy
15/01/2020 - 22:37
Nga hỗ trợ tiền cho bà mẹ sinh con đầu lòng
Trong thông điệp liên bang năm 2020, Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra hàng loạt các biện pháp hỗ trợ các gia đình đông con, gia đình có con nhỏ. Chính phủ Nga sẽ kéo dài chương trình hỗ trợ bà mẹ đến năm 2026. Theo đó, chính phủ hỗ trợ tiền cho bà mẹ sinh con đầu lòng.

Ngày 15/1, tại Trung tâm triển lãm quốc gia Manezh, thủ đô Moscow, Tổng thống Vladimir Putin đã có lần thứ 16 đọc Thông điệp liên bang trước Hội nghị liên bang năm 2020. Theo dư luận Nga, ngoài các vấn đề đối ngoại, đối nội, khoa học công nghệ, một trong những điểm quan trọng của Thông điệp là cách tăng thu nhập của người dân, giải quyết vấn đề nghèo đói và tạo ra bầu không khí công bằng xã hội ở nước Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc Thông điệp liên bang

Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc Thông điệp liên bang

Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra hàng loạt các biện pháp hỗ trợ các gia đình đông con, gia đình có con nhỏ. Với các gia đình này, chính phủ sẽ hỗ trợ tiền vay mua nhà, hỗ trợ tiền hàng tháng, miễn phí ăn ở trường cho trẻ từ lớp 1 đến lớp 4. Chính phủ Nga sẽ kéo dài chương trình hỗ trợ bà mẹ đến năm 2026. Theo đó, chính phủ hỗ trợ tiền cho bà mẹ sinh con đầu lòng.

Ông Putin thăm hai mẹ con một sản phụ tại bệnh viện

Ông Putin thăm hai mẹ con một sản phụ tại bệnh viện

Theo ông Vladimir Putin, hiện nay dân số nước Nga có gần 147 triệu người nhưng đất nước đã bước vào thời kỳ nhân khẩu học căng thẳng. Nhà lãnh đạo Nga nêu ra các giải pháp, theo đó, đến năm 2024, tỷ lệ sinh ở Nga sẽ đạt 1,7% thay vì 1,5% như hiện tại. Ngoài ra, các vấn đề thủ tục cần được đơn giản hóa càng nhiều càng tốt để các gia đình có trẻ em sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn. Theo đó, ông Putin đề xuất cung cấp các khoản thanh toán hàng tháng cho trẻ em từ 3-7 tuổi kể từ ngày 1/1/2020.

"Khi trẻ lên 3 tuổi, các khoản trợ cấp ấn định sẽ chấm dứt. Do đó, các gia đình có thể nhanh chóng gặp khó khăn. Trên thực tế, điều này đã xảy ra và không nên để như vậy. Trong trường hợp này, tôi đề nghị cung cấp khoản trợ cấp hàng tháng cho trẻ trong độ tuổi 3-7 từ 1/1/2020", ông Putin nói.

Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng ở độ tuổi này, trẻ em dễ nhiễm virus, mắc bệnh và không thể đến trường. Vì vậy, các bà mẹ khó phân bổ thời gian giữa công việc và con cái. Chính phủ Nga cũng đã phân bổ ngân sách liên bang để giúp các khu vực địa phương xây dựng hơn 200 nghìn nhà trẻ mới trên khắp nước Nga.

Ông Putin thăm trẻ em tại một nhà trẻ

Ông Putin thăm trẻ em tại một nhà trẻ

Ông Putin cho biết, trong năm qua, lần đầu tiên trong lịch sử tuổi thọ trung bình của người Nga đã đạt mức 73 và tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong ở mức thấp nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, ngành y tế vẫn còn nhiều vấn đề phức tạp. Ông kêu gọi đầu tư thêm nhiều thiết bị mới cho các bệnh viện, phòng khám cũng như thu hút thêm nhiều sinh viên theo học các chuyên ngành về y tế. Đặc biệt, kể từ năm nay, một hệ thống lương mới cho các nhân viên trong ngành y tế cũng sẽ được áp dụng. Đồng thời, hệ thống kiểm soát chất lượng thuốc cũng sẽ được thay đổi toàn diện, không chỉ dừng tại các doanh nghiệp dược phẩm mà còn cả ở các hiệu thuốc.

Nguồn: Spunik, Guardian
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm