Ngành du lịch Đà Nẵng hỗ trợ du khách bị mắc kẹt sau khi giãn cách xã hội

Nam Anh
28/07/2020 - 14:40
Ngành du lịch Đà Nẵng hỗ trợ du khách bị mắc kẹt sau khi giãn cách xã hội

Kể từ 0h ngày 28/7/2020, Đà Nẵng đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ

Ngành du lịch Đà Nẵng đã có hỗ trợ tích cực đối với những du khách chưa thể rời thành phố sau khi thực hiện giãn cách xã hội.

Kể từ 0h ngày 28/7/2020, Đà Nẵng đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, yêu cầu dừng mọi hoạt động không cần thiết, áp dụng ít nhất trong 14 ngày.

Ngành du lịch Đà Nẵng hỗ trợ du khách bị mắc kẹt - Ảnh 1.

Dãy cửa hàng trên đường Điện Biên Phủ cửa đóng then cài. Ảnh: Báo Đà Nẵng

UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã có công văn yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu tạm dừng hoạt động. Trong khi đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng yêu cầu Sở Du lịch Đà Nẵng làm việc với các đơn vị, kinh doanh dịch vụ du lịch, các công ty lữ hành, cơ sở lưu trú, khu, điểm tham quan, tàu thuyền, xe vận chuyển du lịch và các cơ sở dịch vụ phục vụ du lịch thực hiện tạm dừng tổ chức đón khách du lịch đến thành phố.

Nhằm hỗ trợ các công ty du lịch đang có khách đoàn cũng như du khách đi theo dạng tự túc chưa thể rời thành phố được và phải tuân thủ quy định cách ly, ngành du lịch Đà Nẵng đã liên hệ một số khách sạn hỗ trợ cho du khách với chính sách giá ưu đãi.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, trong 2 ngày qua, nhiều công ty du lịch đã kết hợp với các công ty vận tải, hãng hàng không để đưa đoàn khách của mình trở về nhà. Đối với những du khách bị kẹt ở lại thành phố, Sở đang phối hợp với các khách sạn và Sở Giao thông - Vận tải thành phố Đà Nẵng hỗ trợ tối đa cho du khách về chỗ ở và sắp xếp thời gian đưa du khách về nhà sớm nhất có thể.

Tính đến trưa ngày 28/7, có khoảng 10 khách sạn với khoảng 500 phòng đã đăng ký tham gia với giá phòng lưu trú từ 200.000 đến 500.000 đồng. Thậm chí, có những khách sạn cho lưu trú miễn phí và chỉ tính tiền điện. Các khách sạn này chủ yếu nằm gần biển, tại 2 quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn. Hiện tại, các cơ sở lưu trú vẫn đang tiếp tục đăng ký với Sở Du lịch Đà Nẵng và Hiệp hội Du lịch Đà Nặng để hỗ trợ cho du khách.

Theo ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, số lượng du khách bị mắc kẹt ở Đà Nẵng chủ yếu là khách lẻ đi tự túc và một số ít khách theo nhóm từ các công ty. Vì vậy, việc kêu gọi sự hỗ trợ của các cơ sở lưu trú lúc này là rất cần thiết.

Ngành du lịch Đà Nẵng hỗ trợ du khách bị mắc kẹt - Ảnh 2.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng

Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành văn bản chính thức yêu cầu dừng toàn bộ các chuyến bay chở khách đi và đến Đà Nẵng sau 0 giờ ngày 28/7, trừ các chuyến bay đưa khách rời Đà Nẵng. Các loại hình vận chuyển liên tỉnh, nội tỉnh của các loại xe ô tô, đường sắt, đường thủy cũng không được hoạt động đón trả khách tại Đà Nẵng.

Việc thực hiện giãn cách xã hội ảnh hưởng rất lớn đến ngành du lịch của Đà Nẵng, nhưng đây là tình thế bất khả kháng. Theo kế hoạch vào cuối tháng 7/2020, Sở Du lịch Đà Nẵng thực hiện chương trình kích cầu "Tuyệt vời Đà Nẵng 2020", liền sau đó là một giải chạy quy mô lớn, nhưng tất cả đều phải tạm dừng. Vấn đề sức khỏe và sự an toàn của người dân mới là quan trọng nhất.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm