"NGÀY PHỤ NỮ CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI" Ở TIỀN GIANG
Tại xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, "Ngày hội Phụ nữ chung tay xây dựng Nông thôn mới" là hoạt động thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia với nhiều sáng kiến thiết thực bảo vệ môi trường.
Trong thời gian qua, Ban thường vụ Hội LHPN huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đã có nhiều hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây là một trong những huyện có hoạt động môi trường mạnh mẽ nhất trong tỉnh Tiền Giang.
Hội thi "Phụ nữ với sáng kiến vì môi trường năm 2022"
Được biết, hàng năm, Hội LHPN huyện Tân Phước tổ chức hoạt động "Ngày hội Phụ nữ chung tay xây dựng Nông thôn mới" với nhiều hoạt động như "Sáng kiến sản phẩm từ vật liệu phế thải", "Tuyến đường hoa Xanh - Sạch - Đẹp", phát động phong trào phụ nữ trồng cây, xây dựng "Vườn hoa phụ nữ"... Qua đó, đã thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực đông đảo của chị em cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện.
“Ngày hội Phụ nữ chung tay xây dựng Nông thôn mới” được Hội LHPN huyện Tân Phước tổ chức lần đầu tiên vào năm 2019 và được duy trì tổ chức hàng năm
Bà Phạm Thị Thế Băng - Chủ tịch Hội LHPN huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang - cho biết, năm 2022, Hội tiếp tục củng cố, nâng chất hoạt động và duy trì sinh hoạt 2 Tổ phụ nữ hạn chế sử dụng túi nylon; 9 Tổ túi lưới bảo vệ môi trường, mô hình "Một hố rác, một cây xanh", mô hình "Đoạn đường không rác", Tuyến đường hoa Xanh-sạch- đẹp… để góp phần bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa, ra quân thu gom rác bảo vệ môi trường, vận động hội viên, phụ nữ dọn dẹp cảnh quan môi trường, chặt mé cây xanh, trồng chăm sóc hoa kiểng, tổng vệ sinh tuyến đường hoa góp phần tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp được 365 cuộc, có 9.275 hội viên, phụ nữ tham gia. Duy trì sinh hoạt 19 tổ "Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm" với 362 thành viên. Sinh hoạt 2 tổ "Phụ nữ sản xuất nông sản sạch" có 27 thành viên tham gia; 1 tổ sản xuất khóm sạch có 15 thành viên; 1 câu lạc bộ "Phụ nữ sản xuất kẹo khóm sạch" có 20 thành viên tham gia.
Ra quân trồng và chăm sóc "Vườn hoa phụ nữ" tại khu di tích Bến đò Phú Mỹ (xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang)
Để góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông về bảo vệ môi trường, đặc biệt là công tác quản lý, xử lý rác thải tại nông thôn góp phần bảo vệ môi trường, Ban thường vụ Hội LHPN huyện tổ chức "Lễ phát động ra quân thu gom rác thải ở các tuyến đường nông thôn", huy động sự tham gia hưởng ứng của hội viên, phụ nữ các xã, thị trấn. Tổ chức truyền thông về bảo vệ môi trường, hướng dẫn việc xử lý rác nông thôn cho bà con; đặc biệt là phát động phong trào "Chống rác thải nhựa", "Nói không với túi nylon".
Chương trình trao tặng giỏ xách đi chợ thay túi nylon dùng 1 lần cho "Chi hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới" xã Phước Lập, huyện Tân Phước trong "Ngày hội Nông thôn mới năm 2022"
Trong năm 2022, Hội LHPN huyện tổ chức nhân rộng mô hình "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới" đến 6 cơ sở, gồm xã Phước Lập, Tân Lập 1, Tân Hòa Đông, Thạnh Hòa, Tân Hòa Thành, Phú Mỹ có 1.495 thành viên. Đến nay, toàn huyện có 13 "Chi hội 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới" với 3.594 thành viên.
Bà Phạm Thị Thế Băng (thứ 2 từ trái sang) - Chủ tịch Hội LHPN huyện Tân Phước - trao thưởng cho các thí sinh đoạt giải trong Hội thi
Thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ hội, sinh hoạt các Câu lạc bộ/Tổ/Nhóm các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động, tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động. Duy trì và nhân rộng mô hình "Một hố rác - một cây xanh", "Mô hình biến rác thải thành tiền"... Qua đó, tiếp tục hướng dẫn bà con việc phân loại rác thải ngay từ hộ gia đình (rác hữu cơ- vô cơ).
Cán bộ, hội viên, phụ nữ huyện Tân Phước ra quân trồng cây xanh
Hội LHPN huyện tiếp tục vận động hộ hội viên, phụ nữ và các hộ gia đình trồng cây xanh, hoa kiểng, trang trí trước, trong và xung quanh nhà luôn sạch, đẹp. Qua đó, đảm bảo thực hiện tốt các tiêu chí của Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", tiêu chí số 17.8 về môi trường.
Đơn vị đoạt giải Hội thi "Phụ nữ với sáng kiến vì môi trường"
"Ngoài ra, Hội LHPN huyện tiếp tục nâng chất và giữ vững tỷ lệ hộ gia đình đạt "5 không, 3 sạch" hiện có. Đến nay, toàn huyện có 15.583/17.038 hộ đạt "5 không, 3 sạch", đạt tỷ lệ 91,46%. Tỷ lệ hộ đạt "3 sạch" theo tiêu chí 17.8 là 16.364 đạt 96,04%, hiện nay có 12/12 cơ sở Hội đạt tỷ lệ "3 sạch" từ 90% trở lên, đạt tỷ lệ 100%. Phối hợp Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện xét hỗ trợ vốn vay nước sạch vệ sinh môi trường cho 302 hộ hội viên, phụ nữ, với kinh phí 6 tỷ đồng, xây dựng nhà tắm, dụng cụ chứa nước đảm bảo hợp vệ sinh cho 302 hộ hội viên, phụ nữ" - bà Băng thông tin.
Năm nay, Ngày hội được tổ chức với 3 hoạt động chính gồm: Thi tìm hiểu kiến thức về xây dựng Nông thôn mới; Hội thi “Phụ nữ với sáng kiến vì môi trường” và ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới” ấp Mỹ Thành, xã Phước Lập
Giới thiệu mô hình "Hố rác biến thành quả ngọt" của hội viên
Mô hình "Túi lưới bảo vệ môi trường"
Hội LHPN huyện đã hướng dẫn các cơ sở Hội thuộc địa bàn xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao nghiên cứu nội dung các tiêu chí "Gia đình 5 có, 3 sạch", rà soát tổng hợp các hộ gia đình đạt tiêu chí "5 Có": Có ngôi nhà an toàn; Có sinh kế bền vững; có sức khỏe; Có kiến thức; Có nếp sống văn hóa. Trên cơ sở đó, để BTV Hội LHPN huyện chọn 1 xã triển khai thí điểm mô hình "Gia đình 5 Có, 3 sạch" trong năm 2023 và nhân rộng đến các xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.
19 tuyến đường hoa và 3 "Vườn hoa phụ nữ" ở các xã, thị trấn do phụ nữ quản lý
Ngoài ra, trong năm 2022, Hội LHPN huyện vận động mạnh thường quân thực hiện công trình cầu bê tông, mái ấm tình thương, ra quân thu gom rác, chặc mé cây xanh, trồng hoa các tuyến đường.
Linh An
Xuất bản: 30/10/2022
Không để sáng kiến nằm trên giấy
Giới & Phát triển 17:13 02/10/2026Với đề xuất, tham mưu 9 đề tài, giải pháp, sáng kiến từ năm 2020 đến nay, trong đó có những cách làm được nhân rộng trên toàn tỉnh, điều chị Phạm Thị Hằng, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN thành phố Bắc Ninh, quan tâm sau mỗi sáng kiến không chỉ là được công nhận, mà có thể áp dụng thế nào ở cơ sở.
"Muốn Hội mạnh, trước hết phải để phụ nữ thấy Hội ở ngay bên mình"
Giới & Phát triển 14:39 02/10/2026Từ những câu chuyện nhỏ của phụ nữ trong mỗi chuyến đi cơ sở, chị Ngô Thị Hồng Huệ, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tìm ra những việc Hội cần làm. Hơn một thập kỷ gắn bó với công tác Hội, chị bền bỉ dựng nền móng từ tổ chức, cán bộ đến những cách làm mới, để Hội gần phụ nữ hơn.
Đồng hành cùng phụ nữ vùng cao khởi nghiệp, làm chủ công nghệ, chuyển đổi xanh
Kinh tế 22:46 01/10/2026Chuyển đổi số đang mở thêm những cơ hội mới cho phụ nữ khởi nghiệp, nhưng khoảng cách về kỹ năng, ngôn ngữ, hạ tầng và khả năng tiếp cận công nghệ vẫn là thách thức, nhất là với phụ nữ dân tộc thiểu số. Bà Vũ Thị Quỳnh Anh, Phó Cố vấn trưởng Dự án GREAT, chia sẻ cách đưa công nghệ đến gần hơn với phụ nữ, từ kỹ năng số cơ bản đến quản trị kinh doanh, mở rộng thị trường và hướng tới những mô hình kinh doanh bền vững.
Nghệ nhân Quốc gia Chơn Diệu Ngọc: Nâng niu văn hóa trà Việt
Văn hóa 16:07 01/10/2026Khởi đầu từ những ấm trà tuổi thơ năm 6 tuổi, hành trình gần 40 năm gắn bó với trà của Nghệ nhân quốc gia Chơn Diệu Ngọc (Đậu Thị Thủy) - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Không gian Văn hóa Hội quán Trúc Lâm - không dừng lại ở việc thưởng thức hay chế biến. Với chị, đó là cuộc dấn thân bền bỉ nhằm tìm lại “căn cước” cho trà Việt và định hình một di sản sống của văn hóa dân tộc.
Chuyển hướng sau 2 tuần, gắn bó với STEM suốt 25 năm
Giáo dục 10:03 25/09/2026Gần 25 năm trước, TS Ngô Thị Duyên bắt đầu hành trình nghề nghiệp từ giảng đường Sư phạm Hóa, rồi bất ngờ rẽ sang công nghệ chỉ sau hai tuần nhập học. Lựa chọn ấy đưa cô trở thành giảng viên, nhà nghiên cứu tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội - nơi cô vừa đứng trên bục giảng, vừa theo đuổi những câu hỏi của khoa học công nghệ. Với cô, phụ nữ đến với STEM không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc chứng minh mình khác biệt, mà có thể đơn giản là chọn một lĩnh vực mình có năng lực, hứng thú và sẵn sàng đi đường dài.
Từ đêm hội Trung thu đến toa thuốc nghĩa tình
Xã hội 09:49 25/09/2026Tối hôm trước là tiếng cười các em nhỏ rộn ràng trong đêm hội Trung thu. Sáng hôm sau là những mái đầu bạc lặng lẽ chờ đến lượt khám bệnh. Hai hoạt động nối tiếp nhau trong cùng một chuyến đi về Lấp Vò (Đồng Tháp) mang theo những món quà khác nhau nhưng cùng bắt đầu từ sự sẻ chia: để trẻ em có thêm một mùa Trung thu ấm áp, để người nghèo, người cao tuổi và những hoàn cảnh khó khăn có thêm cơ hội được chăm sóc sức khỏe.
Phụ nữ tóc bạc khởi nghiệp bằng kinh nghiệm và tạo giá trị kinh tế
Kinh tế 10:46 14/09/2026Khái niệm khởi nghiệp thường gắn liền với người trẻ. Tuy nhiên, thực tiễn tại Việt Nam đang chứng minh một làn sóng ngược dòng đầy ấn tượng: Lực lượng người cao tuổi đang trở thành nguồn lực kinh tế quan trọng của đất nước.
Nhìn lại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất: Những quyết sách từ thực tiễn cuộc sống
Thời cuộc 16:33 27/08/2026Sau một kỳ họp với khối lượng công việc lớn, Quốc hội đã thông qua nhiều luật, nghị quyết nhằm tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và tạo thêm động lực cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng văn bản được thông qua, mà còn ở cách tư duy lập pháp đang chuyển mạnh theo hướng sát thực tiễn, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.










