pnvnonline@phunuvietnam.vn
Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6: Vì một tương lai an toàn và hạnh phúc cho trẻ em

Ước mơ về một thế giới nơi mọi trẻ em đều được sống trong an toàn và hạnh phúc
Năm 2025 là kỷ nhiệm 75 năm Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6/1950 - 1/6/2025). Vào ngày này, trẻ em trở thành trung tâm, là đối tượng để mọi người thể hiện sự yêu thương, chăm sóc bằng những món quà hay sự quan tâm đặc biệt. Đồng thời, đây cũng là ngày nhắc nhở mọi người hãy bảo vệ và chăm sóc trẻ em tốt hơn. Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 với chủ đề "Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em" được tổ chức nhằm:
- Tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của các nhà lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách, các cấp, các ngành về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc;
- Đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ toàn diện về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em;
- Ưu tiên bố trí các nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm thực hiện các quyền của trẻ em đã đề ra.
Tháng hành động vì trẻ em là dịp quan trọng để cụ thể hóa các cam kết trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững gắn với trẻ em. Mỗi hoạt động sẽ thực sự lan tỏa tình yêu thương, trách nhiệm và hành động cụ thể từ mỗi gia đình, tổ chức và cá nhân, để mọi trẻ em đều được sống trong vòng tay bảo vệ, yêu thương.
Phát biểu tại Lễ Phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 vào sáng 31/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, trong những năm qua, công tác trẻ em luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, cùng với sự đồng hành tích cực của các tổ chức quốc tế, trong nước, các tổ chức xã hội và cộng đồng.
Nhờ đó, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện. Hệ thống chính sách, pháp luật về trẻ em tiếp tục được hoàn thiện, phù hợp với các công ước quốc tế và yêu cầu thực tiễn; nhiều chương trình, kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em đã và đang được triển khai đồng bộ.
Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Vẫn còn nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; những vấn đề về sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội ở trẻ em và thanh thiếu niên có xu hướng gia tăng; một số nơi vẫn còn xảy ra những vụ trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị bạo hành, bạo lực học đường.

Khu vực khám sức khỏe và tư vấn tâm lý miễn phí cho các em học sinh trong khuôn khổ Lễ Phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2025
Cùng với đó, tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh, tỷ lệ suy dinh dưỡng, nhất là suy dinh dưỡng thấp còi vẫn còn cao ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước, vẫn là một trong các nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ em…
Vì vậy, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh: "Để hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em, như chủ đề Tháng hành động năm nay đã nhấn mạnh, chúng ta cần xác định rõ rằng: Thành công chỉ có thể đạt được khi có sự ưu tiên và huy động nguồn lực một cách đồng bộ, hiệu quả và bền vững. Nguồn lực ở đây không chỉ là tài chính, mà còn là nhân lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, công nghệ thông tin và đặc biệt là sự vào cuộc mạnh mẽ của các ngành, các cấp, các tổ chức và toàn xã hội".
Theo báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), thế giới đang đối mặt với một "kỷ nguyên khủng hoảng mới và ngày càng trầm trọng hơn đối với trẻ em". Bối cảnh địa chính trị, xung đột và chiến tranh là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với sinh mạng và phúc lợi của trẻ em. Hơn 473 triệu trẻ em (tương đương gần 1/5 số trẻ em toàn cầu) đang sinh sống tại các khu vực xung đột trên thế giới. Tỷ lệ trẻ em sống tại các khu vực xung đột đã tăng từ khoảng 10% trong thập niên 1990 lên gần 19% hiện nay. Có khoảng 333 triệu trẻ em đang sống trong cảnh nghèo cùng cực, phải vật lộn để tồn tại với mức dưới 2,15 USD mỗi ngày. Gần 1 tỷ trẻ em đang sống trong cảnh nghèo tuyệt đối - điều này đồng nghĩa với việc các em đang bị tước đoạt những nền tảng cơ bản nhất cho sự sống và phát triển như giáo dục, an toàn, chăm sóc sức khỏe tốt và dinh dưỡng đầy đủ. Vẫn còn 160 triệu trẻ em trên toàn thế giới đang làm việc thay vì chơi hoặc học.

Ước mơ về một thế giới nơi mọi trẻ em đều được sống trong an toàn và hạnh phúc
Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, thế giới cần một "khế ước xã hội mới" đặt trẻ em vào trung tâm của các chính sách và hành động. Điều này đòi hỏi các quốc gia phải tăng cường đầu tư vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và bảo trợ xã hội cho trẻ em, đồng thời tạo ra một môi trường pháp lý và xã hội an toàn, thân thiện với trẻ em. Các doanh nghiệp cũng có vai trò quan trọng trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội, bảo đảm không có sự bóc lột trẻ em trong chuỗi cung ứng của mình và hỗ trợ các chương trình giáo dục và phát triển cho trẻ em. Mỗi cá nhân, với tư cách là những người trưởng thành, đều có trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Họ có thể đóng góp vào nỗ lực chung này bằng cách nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến quyền trẻ em, lên tiếng chống lại mọi hình thức bạo lực và xâm hại trẻ em, hỗ trợ các tổ chức hoạt động vì trẻ em và tạo ra một môi trường yêu thương, tôn trọng và khuyến khích sự phát triển của trẻ em trong gia đình và cộng đồng.
Ước mơ về một thế giới nơi mọi trẻ em đều được sống trong an toàn và hạnh phúc là một mục tiêu cao đẹp và hoàn toàn có thể đạt được nếu tất cả các bên liên quan cùng nhau hành động một cách quyết liệt và bền bỉ. Nguyên nhân và động lực cho điều này là bởi trẻ em không chỉ là tương lai của nhân loại mà còn là hiện tại, là những mầm non cần được nuôi dưỡng và bảo vệ để vươn lên mạnh mẽ, góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.