"Ngày Tà Xùa ở Hà Nội": Kết nối và phát triển du lịch từ “thiên đường mây”
 
                                                Sự kiện "Ngày Tà Xùa ở Hà Nội" khai mạc vào chiều 31/10
Không chỉ là một sự kiện nghệ thuật đơn thuần, "Ngày Tà Xùa ở Hà Nội" còn là cầu nối đưa vẻ đẹp hùng vĩ, bản sắc văn hóa của vùng cao Tà Xùa (Sơn La) về với Thủ đô.
Chiều 31/10/2025, sự kiện Ngày Tà Xùa ở Hà Nội đã được khai mạc tại Mai Gallery (113 Hàng Bông, Hà Nội). Chương trình được tổ chức với sự đồng hành của các cấp lãnh đạo xã Tà Xùa, Chi hội du lịch Tà Xùa, nhóm thực hành nghệ thuật Mây tháng năm và Trung tâm tổ chức sự kiện nghệ thuật Mai Gallery.

Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Minh Chính
Điểm nhấn của sự kiện Ngày Tà Xùa ở Hà Nội là triển lãm Thiên đường mây Tà Xùa (kéo dài đến ngày 20/11/2025). Từ những chuyến đi dài ngày trên vùng cao Tà Xùa, nhóm họa sĩ Mây tháng năm đã cho ra đời 50 tác phẩm độc đáo trên các chất liệu đa dạng như sơn mài, sơn dầu, lụa, tổng hợp, gốm... Triển lãm được kiến tạo như một cấu trúc thị giác đa tầng, nơi vẻ đẹp khí quyển của miền sơn cước được tái hiện qua cảm quan riêng của từng nghệ sĩ.

Họa sĩ Nguyễn Minh Hải khắc họa sự dung dị, ấm áp của đời sống miền sơn cước
Trong những khung tranh, người xem có thể chiêm ngưỡng sắc sương bảng lảng, thung lũng xanh ẩn mình trong mây trắng, dốc núi lặng im hay những nếp nhà nhỏ nép mình nương vào triền núi..., khiến Tà Xùa hiện ra vừa thực vừa mơ như một khu vườn trên mây. Nhóm Mây tháng năm chọn Tà Xùa không chỉ vì mây núi hữu tình mà còn bởi nơi đây lưu giữ một trầm tích văn hóa sâu dày, nơi con người sống hiền hòa trong sự hòa điệu với thiên nhiên.

Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Duy Anh
Sự kiện Ngày Tà Xùa ở Hà Nội còn là một không gian nghệ thuật mở, nơi hội họa, âm nhạc, trà và lòng nhân ái cùng hòa quyện. Tại buổi khai mạc, công chúng được thưởng thức tiếng khèn của nghệ sĩ trẻ người H'Mông Ly Mí Cường, thưởng trà Tà Xùa, ngắm ảnh đẹp bản làng và tham gia hoạt động cộng đồng.

Nghệ sĩ Ly Mí Cường biểu diễn tại buổi khai mạc sự kiện
Bà Lường Thúy Vinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Tà Xùa, chia sẻ, sự kiện này không chỉ đơn thuần là hoạt động quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên và những sản phẩm bản địa đặc biệt của Tà Xùa mà quan trọng hơn, Ngày Tà Xùa ở Hà Nội được kỳ vọng trở thành một cầu nối, giới thiệu mảnh đất này đến bạn bè gần xa, những người yêu thiên nhiên.

Bà Lường Thúy Vinh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Tà Xùa 
Bà Vinh nhấn mạnh, mục tiêu lớn nhất mà xã Tà Xùa hướng tới là giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mông. Thông qua không gian nghệ thuật tại Hà Nội, Tà Xùa muốn giới thiệu những nét văn hóa truyền thống, những sản phẩm nghề truyền thống như thêu may, đồng thời làm nổi bật bản sắc dân tộc.
Chia sẻ thêm về tên của sự kiện, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Tà Xùa nói, Ngày Tà Xùa ở Hà Nội mang ý nghĩa sâu sắc, gửi gắm thông điệp rằng Tà Xùa – nơi được coi là "thanh xuân" của giới trẻ – nay được đưa vào một không gian hiện đại của Thủ đô, dù nhỏ bé nhưng thể hiện trọn vẹn bản sắc của vùng cao Tây Bắc.

Tác phẩm của họa sĩ Vũ Thùy Mai
"Tà Xùa, được mệnh danh là thiên đường mây của Sơn La, nổi bật với khí hậu và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nằm ở độ cao 1.500 mét so với mực nước biển, đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mông. Với khát vọng phát triển, Tà Xùa đã đặt ra quyết tâm lớn là trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030. Sự kiện lần này là một trong những hoạt động cụ thể nhằm lan tỏa tinh thần và hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch bền vững đó", bà Lường Thúy Vinh cho biết.
Đặc biệt, Ngày Tà Xùa ở Hà Nội không chỉ dừng lại ở nghệ thuật thị giác mà còn là cuộc gặp gỡ giữa nghệ thuật và lòng thiện nguyện. 20% lợi nhuận từ việc bán tranh sẽ được đóng góp vào quỹ "Chân chạm đất" do nhóm Mây tháng năm sáng lập, nhằm hỗ trợ các dự án cộng đồng như đổ nền nhà, sửa điểm trường, bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
 
                                    

 
                                             
                                             
                                             
                                            