Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026: Lấy nhân dân làm trung tâm, phát huy bản sắc từng địa phương

PV - Ảnh: Việt Hùng
Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026: Lấy nhân dân làm trung tâm, phát huy bản sắc từng địa phương

Toàn cảnh Hội nghị

Sáng ngày 12/10, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Văn phòng Chính phủ đến 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tham dự sự kiện có Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng - Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cùng đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ, ngành và lãnh đạo các địa phương.

Đưa văn hóa thực sự trở thành nguồn lực phát triển

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên cả nước triển khai Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, đồng thời chính thức tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam vào ngày 24/11. Nhằm cụ thể hóa chủ trương này, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1111/QĐ-TTg về kế hoạch giai đoạn 2026-2030 và Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026.

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ diễn ra trọng tâm từ ngày 18 đến ngày 24/11/2026. Nhấn mạnh tầm vóc của sự kiện lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuẩn bị với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Ngày hội phải thực sự trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng của toàn dân, nơi người dân trực tiếp tham gia sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Qua đó, văn hóa sẽ trở thành sức mạnh tinh thần, động lực, nguồn lực nội sinh và là hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026: Lấy nhân dân làm trung tâm, phát huy bản sắc từng địa phương - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc

Chuỗi hoạt động phong phú và điểm nhấn chuyển đổi số

Báo cáo công tác chuẩn bị tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng cho biết Bộ đã chủ động tham mưu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn địa phương xây dựng kế hoạch lồng ghép hoạt động nhằm giảm bớt tính hành chính, tập trung gia tăng trải nghiệm cho nhân dân. Tính đến nay, đã có 27/34 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch thực hiện, trong đó nhiều nơi đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, xem đây là đợt sinh hoạt văn hóa - chính trị sâu rộng.

Nhiều hoạt động trọng tâm quy mô lớn sẽ được triển khai trong thời gian tới. Bắt đầu là Hội nghị Văn hóa toàn quốc nhằm đánh giá toàn diện kết quả phát triển văn hóa, con người Việt Nam và đề xuất phương hướng trong giai đoạn mới. Song song đó, TP Hà Nội sẽ trực tiếp chủ trì xây dựng Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng sự kiện. Ngành văn hóa cũng sẽ tổ chức Triển lãm nghệ thuật giai đoạn 2021-2025 ứng dụng công nghệ thực tế ảo và nghệ thuật sắp đặt, Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VIII, cùng chương trình âm nhạc Thanh âm Việt Nam 2026 kéo dài đến tháng 12/2026.

Đặc biệt, công nghệ số sẽ đóng vai trò trọng tâm trong công tác truyền thông và quản lý văn hóa. Bên cạnh chiến dịch Hành trình trải nghiệm Văn hóa Việt 2026 huy động giới nghệ sĩ và các nhà sáng tạo nội dung, Bộ VHTTDL dự kiến sẽ chính thức ra mắt nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam vào ngày 1/11/2026. Hiện toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đã được cấp tài khoản, tập huấn và đang tiến hành đối soát dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống" để phục vụ vận hành.

Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026: Lấy nhân dân làm trung tâm, phát huy bản sắc từng địa phương - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại Hội nghị

Đội ngũ liên ngành chung tay đưa văn hóa về cơ sở

Để sự kiện diễn ra thiết thực và hiệu quả, Bộ VHTTDL đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục phối hợp định hướng truyền thông, tăng cường các bài viết về mô hình hay ở cơ sở. Các bộ, ngành liên quan cần chủ động hỗ trợ giải quyết những vấn đề về nguồn lực, an ninh, công nghệ và văn hóa đối ngoại. Về phía các địa phương, UBND các tỉnh, thành phố cần khẩn trương hoàn thiện kế hoạch, phân công nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế để phát huy tối đa bản sắc riêng của từng vùng miền.

Khép lại hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh kỳ vọng Tuần Văn hóa không chỉ dừng lại trong một tuần hay một ngày, mà sẽ tạo tiền đề quan trọng để duy trì và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trong những năm tiếp theo. Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục phối hợp sát sao với các cơ quan Trung ương và địa phương để rà soát kỹ lưỡng mọi khâu chuẩn bị, đồng thời sớm tổ chức họp báo thông tin rộng rãi về sự kiện đến toàn thể nhân dân.

Ý kiến của bạn
Bình luận