Nghệ An: Hơn 18 nghìn hộ do phụ nữ làm chủ được giúp thoát nghèo

Nguyễn Cảnh Dũng
23/11/2022 - 16:17
Nghệ An: Hơn 18 nghìn hộ do phụ nữ làm chủ được giúp thoát nghèo

Cán bộ Hội LHPN thực hiện trồng cây xanh tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương

Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" đã được 100% cơ sở Hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An đăng ký thực hiện. Đã có hơn 7.000 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được các cấp hội triển khai hiệu quả, hơn 18.000 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp thoát nghèo.

Với 8 tiêu chí cụ thể 5 không" và "3 sạch", cuộc vận động đã trực tiếp thực hiện 11/19 tiêu chí xây dựng NTM. Đáp ứng được nhu cầu thiết thân của phụ nữ, cuộc vận động đã được 100% cơ sở Hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An đăng ký thực hiện, qua đó đã có hơn 7.000 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới được các cấp Hội triển khai hiệu quả; hơn 18.000 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp thoát nghèo.

Nghệ An: Hơn 18 nghìn hộ do phụ nữ làm chủ được giúp thoát nghèo - Ảnh 1.

Hội LHPN tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, tìm hiểu kiến thức về cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" tại huyện Quế Phong

Bên cạnh đó, trên 360 nghìn bà mẹ và 110 nghìn ông bố có con dưới 16 tuổi đã được Hội tuyên truyền, tập huấn kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc và nuôi con tốt. Đặc biệt trong 5 năm qua đã có hơn 100 mô hình hộ liền kề nhà sạch, vườn đẹp; 738 chi hội "5 không, 3 sạch"; 1.600 con đường nở hoa, tuyến đường kiểu mẫu.

Tiêu biểu như huyện miền núi Quế Phong, cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với phong trào "Phụ nữ Quế Phong chung sức xây dựng NTM" và thực hiện Đề án "Tuyên truyền phụ nữ nông thôn chủ động tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng NTM" được các cấp Hội triển khai một cách đồng bộ, toàn diện và hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia.

Điểm mới trong việc triển khai thực hiện đó là Hội đã vận động linh hoạt, sáng tạo trong việc lựa chọn nội dung và hình thức thực hiện phù hợp với tình hình và nhu cầu thực tế của địa phương để tổ chức thực hiện. Hàng năm, các cấp Hội chủ động đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện các công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội.

Nghệ An: Hơn 18 nghìn hộ do phụ nữ làm chủ được giúp thoát nghèo - Ảnh 2.

Tuyên truyền giảm thái rác thải nhựa

Nổi bật như thành lập các chi hội "5 không, 3 sạch"; xây dựng tổ tự quản về môi trường; xây dựng đoạn đường hoa, tuyến đường sạch; tổ nhóm liền kề nhà sạch, vườn đẹp; mô hình "Phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng túi nylon và các đồ chứa dùng một lần"; các mô hình phát triển kinh tế đảm bảo sản xuất sạch/tiêu dùng sạch/chế biến sạch và các nội dung về an toàn thực phẩm... Các hoạt động trên đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Theo lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Nghệ An, từ cuộc vận động đã có nhiều phong trào, mô hình hiệu quả được nhân rộng như: Phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình"; "Phụ nữ làm kinh tế giỏi"; cuộc vận động "Xây dựng mái ấm tình thương" hay như các mô hình: "Sạch nhà, sạch bếp, sạch môi trường"; "Phân loại rác thải tại nguồn"; "3 chuồng, 3 hố"; "Phụ nữ tự quản đoạn đường nông thôn xanh, sạch, đẹp"...

Nghệ An: Hơn 18 nghìn hộ do phụ nữ làm chủ được giúp thoát nghèo - Ảnh 3.

Các hộ dân ký cam kết tham gia "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp Hội phụ nữ đã góp phần giúp hơn 367 nghìn hộ đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động, đóng góp vào kết quả 299/411 xã được UBND tỉnh Nghệ An công nhận đạt chuẩn NTM; 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 7/21 đơn vị cấp huyện (TP Vinh, TX Thái Hòa, Nam Đàn, Yên Thành, Nghi Lộc, Hoàng Mai, Quỳnh Lưu) được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành và đạt chuẩn NTM.

Hội LHPN tỉnh Nghệ An xác định cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" vẫn là hoạt động trong tâm và có ý nghĩa thiết thực trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi phải được triển khai với các tiêu chí cụ thể, phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy hệ giá trị văn hóa, giá trị của quốc gia - dân tộc, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm