Nghệ An: Mưa lũ diễn biến phức tạp, hàng trăm nhà dân phải di dời khẩn cấp

31/08/2018 - 14:42
Do nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến hàng trăm hộ dân tại nhiều huyện của tỉnh Nghệ An phải di dời trong đêm. Hiện nay, nhiều học sinh không thể đến trường vì đường sá đang bị chia cắt.
Ngày 31/8, thông tin từ ông Lô Văn Liệu, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), cho biết, hiện lực lượng chức năng đang phối hợp cùng người dân vận chuyển tài sản đến nơi an toàn.
 
Theo ông Liệu, từ ngày hôm qua (30/8) đến nay, nước lũ từ Lào đổ về quá nhanh khiến mực nước sông Nậm Nơn lên cao nhấn chìm hàng chục ngôi nhà, nhiều người dân phải di dời khẩn cấp và đặc biệt, hiện tại nhiều tuyến đường đã bị chia cắt nên nhiều học sinh không thể đến trường.
 
nh-2.jpg
Nhiều nhà dân phải sơ tán khẩn cấp vì mưa lũ diễn biến phức tạp.
 
“Hiện tại nhiều vùng đã ngập sâu trong nước, hàng chục ngôi nhà đã chìm trong nước từ 1 đến 3m, có nơi nước dâng cao đến 4m. Trước tình hình này, chúng tôi đang có mặt tại các vùng ngập để cùng bà con vận chuyển tài sản đến nơi an toàn”, ông Liệu nói.
 
Ở một diễn biến khác, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) - thông tin: Từ đêm qua (30/8), trên địa bàn huyện, nước lũ từ thượng nguồn đổ về cùng với việc một số nhà máy thủy điện xả lũ đã gây ngập nhiều bản làng, khu dân cư bị chia cắt.
 
Cũng theo ông Hải, hiện tại thủy điện Khe Bố nằm phía dưới chỉ xả lũ có 4.100 m3/giây, trong khi trên thủy điện Bản Vẽ ở đầu nguồn đổ về hơn 7.100 m3/giây. Chưa kể là thủy điện Nậm Mô (huyện Kỳ Sơn) đổ về từ 900-1.000 m3/giây cũng khiến mực nước dâng cao đã gây ngập.
 
nh-1.jpg
Hiện tuyến QL7 từ Tương Dương lên cửa khẩu Nặm Cắn (Kỳ Sơn) ngập sâu trong nước.

 

“Hiện tại tuyến Quốc lộ 7 đã bị chia cắt, trên địa bàn huyện có hơn 200 hộ dân phải di dời, một số nhà đã trôi theo dòng nước lũ. Trong công tác phòng chống thiên tai, toàn bộ lực lượng cứu hộ, cứu nạn, lãnh đạo huyện, xã đều có mặt tại các địa điểm xung yếu giúp dân di dời, tháo dỡ nhà cửa. Dự kiến tình trạng ngập úng sẽ còn kéo dài vài ngày”, ông Hải thông tin thêm.
 
Cũng theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Nghệ An, tại huyện Tương Dương có 15 nhà đã bị ngập sâu và 10 nhà bị sụt lún, sạt lở phải di dời; 13 nhà dân ở thị trấn Con Cuông (huyện Con Cuông), đang bị ngập sâu.
 
Dưới đây là một số hình ảnh do PV ghi nhận tại địa bàn Nghệ An.
 
nh-5.jpg
Nước ngập sâu tận nóc nhà dân.
nh-7.jpg
Bất chấp dòng nước lũ, người dân vẫn đứng trục vớt gỗ.
nh-8.jpg
Trường tiểu học xã Tam Thái, huyện Tương Dương, bị ngập sâu trong nước.
nh-9.jpg
Trung tâm UBND xã Tam Thái (Kỳ Sơn) ngập chìm trong nước.
nh-4-1.jpg
Do nước lũ từ Lào đổ về rất nhanh nên người dân phải di dời tài sản trong đêm.

PNVN sẽ tiếp tục cập nhật tình hình mưa lũ đến bạn đọc.

Trao đổi với PV, bà Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An, cho biết: Hiện tại, trên địa bàn, lượng mưa đã thuyên giảm, tuy nhiên do lượng nước đầu nguồn đổ về lớn buộc các hồ thủy điện trên địa bàn một số huyện miền núi phải xả lũ gây nên tình trạng ngập úng diện rộng. 

“Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều tuyến quốc lộ bị cô lập, nhiều nhà dân phải sơ tán… nên cán bộ Tỉnh Hội đã cùng với lãnh đạo các cấp Hội cơ sở ở những địa bàn xảy ra tình rạng ngập lụt phối hợp cùng với Mặt trận, các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Nghệ An tích cực hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do mưa lũ”, bà Tám cho biết thêm.

Theo số liệu báo cáo, tình hình mưa lũ trên địa tỉnh Nghệ An: địa bàn huyện Anh Sơn có 4 xã bị cô lập là: xã Thành Sơn, Bình Sơn, Thọ Sơn, Tam Sơn; Tại huyện Kỳ Sơn: Có 1 bản bị ngập nước hoàn toàn là bản Xúc Tụ, xã Mỹ Lý; nhiều đoạn đường bị sạt lở nghiêm trọng và hiện một số xã vẫn đang bị chia cắt không đi lại được như: Mường Ải, Mường Típ.

Còn trên địa bàn huyện Tương Dương: Có 230 nhà bị ảnh hưởng, trong đó: 4 nhà bị sập; 10 nhà bị cuốn trôi; 37 nhà phải di dời khẩn cấp; 179 nhà bị ngập nước; 3 điểm trường học; 3 trụ sở; nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng, chia cắt, cùng với đó, nhiều diện tích lúa và hoa màu, lồng nuôi cá của người dân bị thiệt hại.

Ở huyện Con Cuông: Các xã Lạng Khê, Châu Khê, Cam Lâm Chi Khê, Thị Trấn, Bồng Khê ngập nước, hoa màu gần như mất trắng, nhà cửa của gần 50 hộ dân bị ngập nước, hư hỏng đồ đạc, một số cầu bắc qua sông có nguy cơ bị cuốn trôi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm