Nghệ An: Phạt 3 người 25 triệu đồng vì thông tin sai sự thật trên Facebook

Nguyên Anh
20/08/2021 - 21:25
Nghệ An: Phạt 3 người 25 triệu đồng vì thông tin sai sự thật trên Facebook
Dùng trang cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật về "TP Vinh sẽ thực hiện Chỉ thị 16+", nhiều người đã bị triệu tập lên làm việc và xử phạt.

Ngày 20/8, theo tin từ Công an tỉnh Nghệ An, các đơn vị nghiệp vụ vừa lập biên bản, xử lý 8 trường hợp đăng thông tin sai sự thật về phòng chống dịch COVID-19 ở Nghệ An.

Được biết, ngày 19/8, mặc dù Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An chưa ban hành bất cứ quyết định nào để nâng mức giãn cách xã hội ở địa bàn TP Vinh. Tuy nhiên nhiều cá nhân đã đăng thông tin "TP Vinh sẽ thực hiện Chỉ thị 16+" từ 0h ngày 20/8 trên mạng xã hội facebook.

Nghệ An: Ba người bị phạt 25 triệu đồng do đưa thông tin sai sự thật lên Facebook - Ảnh 1.

Thông tin về việc áp dụng chỉ thị 16+ khiến người dân hoang mang, lo lắng

Thông tin sau khi đăng tải được đông đảo người dân quan tâm, chia sẻ gây hoang mang trong dư luận. Nhiều người dân đổ xô đi mua lương thực, thực phẩm tích trữ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Sau khi xem xét, cơ quan chức năng xác định, thông tin những người này đăng tải là không đúng. Ngay khi xuất hiện thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An (PA05) vào cuộc xác minh, làm rõ danh tính của những trường hợp vi phạm.

Để kịp thời xử phạt những hành vi vi phạm nói trên, Phòng PA05 đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an TP Vinh triệu tập các đối tượng liên quan lên làm việc.

Tính đến 15h chiều ngày 20/8, đã triệu tập, làm việc với 8 người đăng tin sai sự thật liên quan đến chủ trương phòng chống dịch của UBND tỉnh Nghệ An, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn. Trong đó, đáng chú ý nhất là có trường hợp N.T.L (trú tại phường Lê Mao, TP Vinh) là người đã tạo ra nội dung thông tin thất thiệt này.

Quá trình làm việc, các cá nhân thừa nhận hành vi vi phạm của mình, cam kết không tái phạm. Hiện đã có 3 người bị xử phạt tổng số tiền 25 triệu đồng, 5 người còn lại cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử phạt.

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã và đang quyết liệt trong việc xử lý các tin giả, tin sai sự thật trên mạng xã hội, những hành vi vi phạm đều được phát hiện và xử lý kịp thời. Người sử dụng mạng xã hội cần nâng cao cảnh giác, hết sức chú ý việc chia sẻ những thông tin sai trái để rồi bị xử lý.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm