Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
29/12/2025 - 20:16 (GMT+7)

Nghệ An: Trao quyền cho phụ nữ, tạo động lực phát triển bền vững

Ngọc Ánh
Nghệ An: Trao quyền cho phụ nữ, tạo động lực phát triển bền vững

Phụ nữ tỉnh Nghệ An được tạo điều kiện hỗ trợ sinh kế, cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Nghệ An không chỉ đạt được những kết quả ấn tượng về giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn từng bước khẳng định vai trò của bình đẳng giới như một động lực quan trọng để phát triển bao trùm và bền vững.

Với diện tích hơn 1,4 triệu ha đất sản xuất nông nghiệp cùng hệ sinh thái đa dạng từ miền núi, trung du đến đồng bằng, ven biển, Nghệ An có nhiều lợi thế để phát triển trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, tạo sinh kế cho hàng triệu lao động nông thôn, trong đó phụ nữ chiếm tỷ lệ lớn.

Theo bà Võ Thị Nhung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, một điểm nổi bật trong quá trình triển khai Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, cùng với cơ chế, chính sách ngày càng hoàn thiện. Trong đó, các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là Hội Liên hiệp Phụ nữ, đã tích cực lồng ghép mục tiêu bình đẳng giới vào các hoạt động giảm nghèo, giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số được tiếp cận công bằng với nguồn lực, thông tin và cơ hội phát triển.

Những kết quả đạt được cho thấy hiệu quả rõ nét. Theo đó, bình quân mỗi năm Nghệ An giảm từ 1-1,5% tỷ lệ hộ nghèo. Riêng cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,64% so với năm 2021; vùng miền núi giảm 6,89%, còn vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm tới 13,66%, vượt xa kế hoạch đề ra. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn hiện đạt khoảng 47 triệu đồng/người/năm.

Trong khuôn khổ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, nhiều dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đã được triển khai hiệu quả. Trong đó, hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp đã thực hiện 89 dự án, với sự tham gia của 3.438 hộ dân. Cùng với đó, 107 lớp tập huấn đã được tổ chức, thu hút hơn 4.000 lượt người tham gia.

Nghệ An: Trao quyền cho phụ nữ, tạo động lực phát triển bền vững- Ảnh 1.

Mô hình “Trồng rau má theo hướng thủy canh tuần hoàn” của chị Phạm Thị Phượng ở Nghệ An.

Chương trình OCOP với hơn 700 sản phẩm từ 3 sao trở lên không chỉ tạo thương hiệu cho nông sản địa phương, mà còn mở ra cơ hội để nhiều phụ nữ tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập và vị thế kinh tế trong gia đình.

Bình đẳng giới trong thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại Nghệ An được thể hiện rõ qua việc phụ nữ được tạo điều kiện tham gia các mô hình sinh kế mới từ trồng cây dược liệu, chăn nuôi gia súc tập trung đến nông nghiệp hữu cơ. Các mô hình này không chỉ giúp hộ nghèo, cận nghèo có thêm việc làm, mà còn giúp phụ nữ nâng cao kỹ năng sản xuất, quản lý kinh tế hộ, từng bước làm chủ thu nhập.

Không dừng lại ở kinh tế, các chương trình còn chú trọng nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, giúp phụ nữ và trẻ em vùng khó khăn được chăm lo tốt hơn. Có thể nói, việc lồng ghép bình đẳng giới vào các chương trình mục tiêu quốc gia đã giúp nguồn lực được phân bổ công bằng hơn, tạo cơ hội để phụ nữ phát huy tiềm năng, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận