Nghệ sĩ "rủ nhau" bỏ phố về vườn

Đinh Thu Hiền
02/06/2020 - 13:54
Nghệ sĩ "rủ nhau" bỏ phố về vườn
Ngày càng nhiều nghệ sĩ theo trào lưu bỏ phố về vườn để đầu tư trang trại, vườn trái cây, tạo lập căn nhà nghỉ dưỡng sau những ngày tất bật làm việc.

Lý Nhã Kỳ làm nhà vườn ở nhiều nơi

Nghệ sĩ bỏ phố về vườn - Ảnh 1.

Lý Nhã Kỳ có khu vườn tại Long Khánh...

Nữ nghệ sĩ không chỉ có nhà vườn ở Long Khánh (Đồng Nai), mà còn có khu vườn rau quả organic ở Đà Lạt. Tại nhà vườn Long Khánh, Lý Nhã Kỳ trồng bơ, sầu riêng. Hiện đang mùa thu hoạch 2 loại trái cây này nên Lý Nhã Kỳ thường có mặt tại Long Khánh để cùng hái trái cây với thợ chăm sóc vườn. Cô nói, từ khi có vườn, cô ý thức hơn về sự tiết kiệm, không phí phạm ăn trái cây vì hiểu và trân trọng hơn công sức của người nông dân. 

Khu nhà vườn của nữ nghệ sĩ có gần 100 gốc sầu riêng đã trên 20 năm tuổi, giống Thái Lan, mỗi trái rất lớn chừng gần 10 kg. Cô cho biết trái cây trong vườn nhà không đặt mục tiêu lợi nhuận nên không phun thuốc hay hái sớm để nhúng thuốc. Sầu riêng hầu hết để chín rụng tự nhiên, không can thiệp.

Nghệ sĩ bỏ phố về vườn - Ảnh 2.

... và Đà Lạt

Cuối năm 2019, Lý Nhã Kỳ đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi cô công khai miếng đất có diện tích tới 50 hecta tại Đà Lạt để trồng rau sạch, xà lách, cà chua thân gỗ cùng rất nhiều loại hoa. Cô đã xây dựng dự án nông trại rau quả sạch, bao gồm các loại rau đặc trưng của vùng đất Đà Lạt như cải thảo, atiso, bí ngòi, bơ, dâu tây, súp lơ. Tại đây, Lý Nhã Kỳ nuôi thêm gà trong nông trại.

Nữ đại sứ du lịch của Vũng Tàu cho biết sẽ dành phần lớn thời gian để chăm sóc các khu nhà vườn, vì hiện các công việc kinh doanh về kim cương, bất động sản… của cô đang bị chững lại do dịch bệnh Covid-19.

Trà Ngọc Hằng ngồi ngắm suối trong vườn

Nghệ sĩ bỏ phố về vườn - Ảnh 3.

Trà Ngọc Hằng sở hữu các miếng đất lớn làm vườn

Á hậu đã mua liên tiếp các mảnh đất lớn tại Lâm Đồng và Đồng Nai để trồng cây ăn trái. Với diện tích rộng gần 10 ngàn m2 tại Lâm Đồng, Trà Ngọc Hằng trồng nhiều loại cây như sầu riêng, mít, chôm chôm, mãng cầu. Vì rất yêu thích sầu riêng nên Trà Ngọc Hằng cũng hứa hẹn với bạn bè sẽ chiêu đãi mọi người loại trái cây "vua" này tại nhà vườn của cô. Đặc biệt, trong khu vườn của nữ nghệ sĩ đa năng còn có dòng suối chảy vắt qua, là nơi cô thường ngồi chơi thư giãn và ngắm cảnh.

Ngoài ra, Trà Ngọc Hằng đã đầu tư số tiền 15 tỉ đồng vào vườn trái cây tại Đồng Nai với diện tích lớn 66 ngàn m2. Cô rất thích mảnh đất này vì đất đai màu mỡ, trồng cây tươi tốt, đặc biệt đã trồng sẵn các loại cây ăn trái lâu năm nên không cần phải đầu tư quá nhiều thêm nữa.

Nghệ sĩ bỏ phố về vườn - Ảnh 4.

Á hậu Trà Ngọc Hằng dự tính làm Khu du lịch sinh thái tại các mảnh vườn của cô

Mỗi cuối tuần, Trà Ngọc Hằng thường chia thời gian để lên Lâm Đồng hoặc tới Đồng Nai chăm sóc vườn. Cô có ý định xây dựng những nơi này thành điểm tham quan sinh thái, mở cửa cho du khách tới chơi và thưởng thức trái cây. Trà Ngọc Hằng cho biết, các khu vườn này chính là nơi để cô phát triển kinh doanh trong tương lai.

Gần đây, Trà Ngọc Hằng chuyển hướng sang ca hát nên cô thường trở về vườn để tâm hồn thư thái, nuôi dưỡng cảm xúc. Trà Ngọc Hằng công khai làm mẹ đơn thân vào tháng 8 năm ngoái. Cô cho biết hoàn toàn tự chủ tài chính khi làm mẹ đơn thân.

Ngọc Sơn đi mãi không hết trong khu vườn

Nghệ sĩ bỏ phố về vườn - Ảnh 5.

Ngọc Sơn được người hâm mộ tặng khu vườn 20 ngàn m2 tại Lâm Đồng

Được người bạn thân tặng lại khu vườn 20 ngàn m2 tại Lâm Đồng, có lẽ Ngọc Sơn là 1 trong số ít nhân vật giới showbiz may mắn như vậy. Tại khu vườn rộng lớn này, ca sĩ trồng hàng trăm gốc sầu riêng, mít, bơ, chuối cùng nhiều loại rau củ hợp thổ nhưỡng và khí hậu vùng núi.

Ngoài ra, Ngọc Sơn còn tập trung trồng nhiều loại điều - giống cây mang lại sản lượng cao, có giá trị kinh tế. Nam ca sĩ phải thuê rất nhiều công nhân để coi sóc khu vườn lớn.

Nghệ sĩ bỏ phố về vườn - Ảnh 6.

Nam ca sĩ thường thu hoạch rau trái mang về Sài Gòn biếu tặng bạn bè

Mỗi khi về vườn tại Lâm Đồng, Ngọc Sơn thu hoạch rau trái để mang về Sài Gòn biếu tặng bạn bè, người thân. Trong số các loại trái cây trồng trong vườn, Ngọc Sơn thích nhất là bơ. Anh nói bơ tại đây khi chín trái vẫn bóng đẹp vô cùng, phần thịt ăn mềm nhưng lại không bị nhão, mùi thơm ngậy.

Dự tính, nam ca sĩ còn trồng thêm các loại thuốc quý trong vườn để tặng dân nghèo. Ngọc Sơn cũng lên kế hoạch mời bạn bè trong giới nghệ sĩ tới thăm vườn và tổ chức các đêm nhạc định kỳ tại đây để phục vụ người dân địa phương.

Minh Hằng đào ao thả cá trong nhà vườn

Nghệ sĩ bỏ phố về vườn - Ảnh 7.

Niềm vui thu hoạch trái cây của Minh Hằng vào những ngày cuối tuần tại khu vườn rộng 2 hecta

Nữ ca sĩ cho biết đã mất rất nhiều công sức để cải tạo mảnh đất nước lợ tại Nhơn Trạch, Đồng Nai. Với diện tích rộng 2 hecta, Minh Hằng đã trồng nhiều cây ăn trái, đào ao thả cá và nuôi gà.

Minh Hằng cũng không ngại đầu tư hệ thống tưới nước tự động và vận chuyển nước ngọt cho vườn trái cây hàng tháng. Một mình cô lên ý tưởng thiết kế, sắp đặt các cảnh quan trong vườn sao cho phù hợp nhất. Vườn của Minh Hằng có nhiều ghế đá, cây cảnh, hoa trồng xen khắp lối đi. Cô vẽ vị trí đào ao thả cá và dựng các chòi nuôi gà khá kỳ công.

Nghệ sĩ bỏ phố về vườn - Ảnh 8.

Nữ ca sĩ tự thiết kế khu vườn của cô theo sở thích

Để coi sóc nhà vườn, cũng như nhiều nghệ sĩ khác, Minh Hằng đã thuê công nhân. Cô cho biết mỗi lần stress, cô đều chạy xe xuống vườn để tĩnh tâm, bắt cá, đuổi gà, hái xoài xanh chấm mắm đường nhâm nhi. Ở tuổi 30, làm vườn đã trở thành thú vui của nữ ca sĩ có biệt danh là Pé Heo. Trên trang Youtube cá nhân, Minh Hằng đã làm nhiều clip để khoa các trái cây được hái trong vườn. Cô cũng trổ tài làm món ăn quê nhà với các nguyên liệu có sẵn trong vườn. Hiện Minh Hằng đang có ý định biến vườn thành Khu du lịch sinh thái. Cô chuẩn bị xây thêm nhà sàn, cho khu vườn có nhiều chỗ nghỉ chân.

Vợ chồng Hồng Vân - Lê Tuấn Anh thiết kế tiểu cảnh thiên nhiên

Nghệ sĩ bỏ phố về vườn - Ảnh 9.

Gia đình nghệ sĩ Hồng Vân - Lê Tuấn Anh thư giãn tại nhà vườn Long Hải

Nhà vườn của cặp nghệ sĩ này tại Long Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu). Diễn viên Lê Tuấn Anh đã lên ý tưởng để thiết kế khu nghỉ dưỡng của gia đình với nhiều tiểu cảnh thiên nhiên đồng quê như suối nước, vườn hoa và giếng cổ. Còn nghệ sĩ Hồng Vân thì trồng nhiều loại rau, cây ăn trái, khu chăn nuôi gà vịt và ao nuôi cá. Trong vườn của cặp nghệ sĩ, nhiều loại cây cảnh như lộc vừng, sung, hoa ban được chăm chút rất kỹ lưỡng. Tại đây, Lê Tuấn Anh và Hồng Vân còn xây dựng căn nhà tiện nghi với nội thất toàn bộ bằng gỗ, có phòng xông hơi và cả tầng hầm.

Nghệ sĩ bỏ phố về vườn - Ảnh 10.

Dịp Tết vừa qua, nữ nghệ sĩ đã tự tay làm bánh tét ỏ vườn để chiêu đãi bạn bè

2 nghệ sĩ cho biết đã mua mảnh đất từ nhiều năm trước và dành thời gian để làm từ từ từng hạng mục công trình. Họ không làm quá gấp gáp nên không bị áp lực tài chính, cứ từ từ, khu nhà vườn được hình thành. Cặp vợ chồng nghệ sĩ thường mời bạn bè về chơi dịp lễ, cuối tuần.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm