Tags:

nghiên cứu phát triển

Thiết bị giúp cai thuốc lá cấp tốc

Thiết bị giúp cai thuốc lá cấp tốc

Có tên SmokeMon, sản phẩm do các chuyên gia ở Đại học Northwestern, Mỹ (NU), nghiên cứu phát triển.

Carolyn Bertozzi là người phụ nữ thứ 8 giành được giải Nobel hóa học

Carolyn Bertozzi là người phụ nữ thứ 8 giành được giải Nobel hóa học

Carolyn Bertozzi đã dựa vào hóa học click để phát triển các phản ứng sinh - trực giao hoạt động an toàn bên trong sinh vật sống mà không làm gián đoạn quá trình sinh hóa của chúng.

Vì sao ăn nhãn chớ cắn vào vỏ?

Vì sao ăn nhãn chớ cắn vào vỏ?

Với quả nhãn, không chỉ sử dụng khi còn tươi, nếu biết cách chế biến, bảo quản loại quả này còn là vị thuốc rất tốt cho cơ thể.

Hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời… dài 18 năm

Hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời… dài 18 năm

Đây là sản phẩm của khoa Cơ khí hóa chất thuộc trường Đại học Công nghệ Chalmers Thụy Điển.

Kính râm "biết" quay video, chụp ảnh

Kính râm "biết" quay video, chụp ảnh

Loại kính này có tên Ray-Ban Storie (RBS) do hãng Facebook hợp tác với Ray-Ban (Mỹ) nghiên cứu phát triển.

Thiết bị phát hiện nhiễm trùng cho kết quả trong gần 60 phút

Thiết bị phát hiện nhiễm trùng cho kết quả trong gần 60 phút

Để xác định nhanh tình trạng nhiễm khuẩn, Đại học McMaster (MU - Canada) vừa nghiên cứu phát triển nguyên mẫu thiết bị kết nối với điện thoại thông minh, phát hiện nhiễm trùng trong vòng chưa đầy 1 giờ. Trong khi theo cách truyền thống phải mất tới vài ngày.

Bộ Y tế thông tin về quá trình cấp phép vaccine "Made in Vietnam" Nano Covax

Bộ Y tế thông tin về quá trình cấp phép vaccine "Made in Vietnam" Nano Covax

Bộ Y tế đã thông tin về kết quả quá trình nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng của vaccine ngừa Covid-19 Nano Covax do Việt Nam nghiên cứu, phát triển.

Singapore điều trị bằng kháng thể có khả năng ngăn bệnh nhân Covid-19 trở nặng

Singapore điều trị bằng kháng thể có khả năng ngăn bệnh nhân Covid-19 trở nặng

Đại diện của Phòng thí nghiệm quốc gia Singapore (DSO) cho biết, các thử nghiệm trên người đối với kháng thể mới có tên là AOD01, sẽ bắt đầu trong vài tháng tới. Nếu thử nghiệm thành công, việc điều trị bằng kháng thể có khả năng ngăn bệnh nhân Covid-19 trở nặng bằng cách ngăn virus phát tán trong cơ thể.