Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gắn bó đồng hành cùng dân tộc

Nhật An
12/10/2023 - 10:41
Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gắn bó đồng hành cùng dân tộc

Các nữ tu chăm sóc trẻ thiệt thòi ở Trung Tâm chăm sóc trẻ khuyết tật Vi Nhân, tỉnh Đắk Lắk

Phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo đã tạo ra những thay đổi quan trọng trong nếp nghĩ, cách làm của người Công giáo trong phát triển kinh tế, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thực hiện nếp sống văn minh xóm, làng, xứ, họ đạo…

Hôm nay, 12/10/2023, tại thủ đô Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2023-2028) với chủ đề "Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ".

Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một số ban, ngành, tôn giáo bạn cùng 400 đại biểu chính thức là những linh mục, tu sĩ và giáo dân đại diện cho đồng bào Công giáo cả nước.

Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2023 - 2028; tiếp tục xây dựng, phát triển tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường sự gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của đồng bào Công giáo…

Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 cho thấy: Đồng bào Công giáo Việt Nam ngày càng đoàn kết, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Là tổ chức xã hội, đại diện cho phong trào thi đua sống "tốt đời, đẹp đạo" của đồng bào Công giáo Việt Nam, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam luôn tích cực khẳng định vị trí, thực hiện vai trò, tôn chỉ, mục đích của mình đối với đất nước, xã hội và Giáo hội để tập hợp, đoàn kết rộng rãi người Công giáo Việt Nam tham gia xây dựng và phát triển đất nước. 

Nhiệm kỳ qua, phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo đã tạo ra những thay đổi quan trọng trong nếp nghĩ, cách làm của người Công giáo trong phát triển kinh tế, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thực hiện nếp sống văn minh xóm, làng, xứ, họ đạo… Hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo luôn được bà con giáo dân quan tâm. Các giáo dân tích cực giúp đỡ nhau vốn, kinh nghiệm sản xuất, hộ có nhiều đất nhường cho những hộ thiếu đất sản xuất, giúp cây con giống và bao tiêu sản phẩm… đã góp phần xóa đói giảm nghèo trong các vùng Công giáo. Nhiều vùng đồng bào Công giáo, qua thực hiện phong trào xóa đói giảm nghèo đã không còn hộ đói, hộ nghèo giảm đáng kể. Những việc làm nhân ái ấy đã mang đến tình đoàn kết, nghĩa xóm làng, thể hiện đạo lý tình thương Kitô giáo.

Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gắn bó đồng hành cùng dân tộc - Ảnh 3.

Giáo dân xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ tham gia làm đường giao thông nông thôn

Báo cáo khẳng định, phong trào thi đua yêu nước cũng đã tạo nếp nghĩ mới đối với bà con nhiều vùng Công giáo trong thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt là sự thay đổi tiến bộ trong lĩnh vực giáo dục ở các vùng Công giáo. Nếu như trước đây, việc quan tâm tới giáo dục phổ thông, giáo dục đại học chưa được nhiều nơi, nhiều gia đình Công giáo chú trọng thì qua các phong trào, một khí thế thi đua sôi nổi xuất hiện trong đồng bào Công giáo, chăm lo cho trẻ em đến trường, học lên cao để trở thành người đủ năng lực, trình độ phục vụ đất nước. Quỹ khuyến học ở các giáo xứ, họ đạo, thôn, xã ra đời để giúp các hoàn cảnh khó khăn được đến trường, để khuyến học, khuyến tài. Các linh mục quản xứ, các vị phụ huynh hảo tâm cũng tích cực tham gia chương trình này bằng việc đóng góp cơ sở vật chất, tiền bạc, nhất là những lời khuyên dạy chân tình để các em chăm chỉ học hành.

Có thể nói, trong hoạt động và phong trào thi đua chung của nhân dân cả nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, quốc phòng an ninh…, luôn có sự đồng hành và đóng góp to lớn của  đồng bào Công giáo.

Đánh giá về hoạt động của đồng bào Công giáo, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Trần Xuân Mạnh khẳng định: "Qua công tác triển khai và tổng kết các phong trào cho thấy, đồng bào Công giáo đã thực hiện có hiệu quả đường hướng mục vụ của Giáo hội trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - văn hoá - xã hội, nhất là tham gia tích cực và có hiệu quả cao trong công tác từ thiện, bác ái, nâng cao dân trí và thăng tiến gia đình, hoà nhập với cộng đồng dân tộc vượt qua những khó khăn, có những đóng góp lớn lao vào sự phát triển chung của đất nước. Những hoạt động của người Công giáo trong các lĩnh vực trên tinh thần thực hiện đường hướng mục vụ hằng năm của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã góp phần duy trì những giá trị đạo đức tốt đẹp, nhân ái trong xã hội".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm