"Người dân đổ ra đường khiến dịch có nguy cơ bùng phát"

Linh Trần
09/04/2020 - 17:30
"Người dân đổ ra đường khiến dịch có nguy cơ bùng phát"

Ảnh minh họa

"Tư tưởng chủ quan của người dân sẽ khiến virus lây lan, dịch bùng phát lúc nào không biết. Nếu không thực hiện tốt giãn cách xã hội thì sẽ vỡ trận ngay", PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), chia sẻ.

Khoảng 2-3 ngày trở lại đây, nhiều người dân tại nhiều thành phố lớn đổ ra đường bất chấp yêu cầu giãn cách xã hội vẫn còn hiệu lực trong 6 ngày. Trong khi đó, Bộ Y tế thừa nhận, vấn đề chính bây giờ là số ca mắc trong cộng đồng. Bởi đã có 1 số trường hợp nhiễm trong cộng đồng hiện vẫn chưa xác định được nguồn lây.

Về vấn đề này, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, cho rằng, người dân đang chủ quan với dịch bệnh.

"Người dân đổ ra đường khiến dịch có nguy cơ bùng phát" - Ảnh 1.

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam

Theo ông Phu, trong những ngày thực hiện gian cách xã hội vừa qua thì số bệnh nhân nhiễm COVID-19 cũng giảm hẳn. Vì vậy, nhiều người cho rằng, Việt Nam đã khống chế thành công và các y bác sĩ có thể điều trị được bệnh này. Tuy nhiên số ca nhiễm giảm chưa đánh giá được điều gì bởi thời gian ủ bệnh của virus lên đến 14 ngày. "Tư tưởng chủ quan của người dân sẽ khiến virus lây lan, dịch bùng phát lúc nào không biết. Nếu không thực hiện tốt giãn cách xã hội thì sẽ vỡ trận ngay", ông Phu nói.

Hơn nữa, thời gian qua, số người mắc chủ yếu là ở những trường hợp nhập cảnh về Việt Nam; kể cả những ca trong khu cách ly cũng là lây từ các ca nhập cảnh hoặc phát hiện từ cộng đồng chủ yếu liên quan đến các ổ dịch.

"Tuy nhiên, vấn đề hiện nay là các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Thực tế, đã có nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng như ca bệnh 237, 243, 251 hiện đã mất dấu F0. Vì vậy, hiện không biết ai là người đang nhiễm, không biết đâu là nguồn bệnh. Có thể lúc này chưa thấy nhiều ca lây trong cộng đồng nhưng có thể có ca mắc mà không biết", ông Phu nói.

Theo ông Phu, trong giai đoạn hiện nay không thể chủ quan, lơ là. Chính phủ và người dân phải làm quyết liệt hơn việc giãn cách xã hội, giữ khoảng cách, hạn chế giao tiếp. Bộ Y tế đang lên phương án có nên tiếp tục kéo dài giãn cách xã hội, nếu không thì cũng sẽ nới lỏng.

Ngoài ra, Bộ cũng chỉ đạo phải xét nghiệm được tất cả các ca sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ ở tất cả các phòng khám. Đồng thời, tiến tới cả những người có triệu chứng sốt, ho nhẹ, chỉ ở nhà gọi điện cũng cần được xét nghiệm. Người dân tuyệt đối không được chủ quan; Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh như vệ sinh nhà cửa, rửa tay xà phòng, đeo khẩu trang...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm