Người dân làng hoa Tây Tựu tất bật ngày cận Tết

Hoàng Hà
13/01/2023 - 12:24
Người dân làng hoa Tây Tựu tất bật ngày cận Tết

Người dân thu hoạch hoa

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán 2023. Thời điểm này, người dân làng hoa Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang tất bật với công việc chăm sóc, thu hái các loài hoa để phục vụ dịp Tết Quý Mão.

Làng hoa Tây Tựu là một trong những vùng trồng hoa lớn nhất Hà Nội. Trong những ngày cận Tết, người dân nơi đây đang tất bật, khẩn trương chăm sóc, thu hoạch để kịp cung ứng hoa cho thị trường ngày Tết.

Làng hoa Tây Tựu ngày cận Tết - Ảnh 1.

Ngay từ đầu tháng 9 âm lịch, người dân Tây Tựu đã bắt đầu chuẩn bị cho vụ hoa lớn nhất năm. Các loại hoa quen thuộc được trồng trong dịp cuối năm là: hoa cúc, hoa ly, hoa hồng. Một số hoa khác như hoa lay ơn, hoa violet cũng đang được chăm sóc chờ ngày thu hoạch.

Làng hoa Tây Tựu ngày cận Tết - Ảnh 2.

Vườn hoa cúc nở rộ vàng ươm đang chờ cung ứng ra thị trường phục vụ Rằm Tháng Chạp và Tết Nguyên Đán. “Gia đình tôi trồng chủ yếu là hoa cúc bởi đây là loài hoa ngắn ngày, có sức chịu đựng tốt. Quy trình trồng hoa cúc rất nhiều công đoạn và khó khăn. Thời gian trồng ít nhất phải từ 4 đến 5 tháng. Trong quá trình trồng phải chăm bón, thắp điện, tưới tắm,… Mùa hè phải dậy từ 4h sáng chuẩn bị ra đồng, còn mùa đông khoảng từ 5 rưỡi sáng”, một chủ vườn hoa cúc chia sẻ.

Làng hoa Tây Tựu ngày cận Tết - Ảnh 3.

Thời điểm hiện tại, giá bán buôn với hoa cúc dao động từ 100.000 đến 140.000 đồng/50 bông. Từ nay đến Tết, người dân làng Tây Tựu cho biết giá sẽ không chênh lệch nhiều. Sức mua của người dân cũng tăng trở lại sau đại dịch.

Người dân đang thu hoạch những bông hoa cúc nở sớm mang ra thị trường. “Sau khi thu hoạch, hoa sẽ được vận chuyển về các cửa hàng rồi phân phối đi các chợ đầu mối, các tỉnh”, một chủ vườn khác nói.

Làng hoa Tây Tựu ngày cận Tết - Ảnh 5.

Hoa ly luôn là mặt hàng thu hút khách trong dịp Tết Nguyên Đán. Bởi hoa ly tượng trưng cho sự thanh lịch, sang trọng và quý phái. Tuy nhiên, loài hoa này khá khó tính. Nếu thời tiết nắng ấm, độ ẩm cao thì hoa sẽ dễ nở, nếu thời tiết lạnh, mưa nhiều thì hoa sẽ xấu, khó nở và mất giá.

Làng hoa Tây Tựu ngày cận Tết - Ảnh 6.

Năm nay rét muộn, thời tiết khô ít nắng, các nhà vườn đã đầu tư hệ thống chiếu sáng, hệ thống phun tưới để đưa ra thị trường những bông ly chất lượng nở đúng dịp Tết.

Làng hoa Tây Tựu ngày cận Tết - Ảnh 7.

Tại thời điểm này, giá hoa lý dao động từ 350.000 đến 450.000 đồng 1 bó 10 cành. Các loại hoa khác như hoa hồng có giá dao động từ 100.000 đến 150.000 đồng/50 bông.

Làng hoa Tây Tựu ngày cận Tết - Ảnh 8.

Sau khi thu hoạch, những bông hoa ly được bó lại chờ mang ra các cửa hàng phân phối.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm