Người dân Nghệ An, Hà Tĩnh gói hàng ngàn chiếc bánh chưng tặng bà con vùng rốn lũ

Đình Nguyên
20/10/2020 - 06:03
Người dân Nghệ An, Hà Tĩnh gói hàng ngàn chiếc bánh chưng tặng bà con vùng rốn lũ

Chi hội Phụ nữ thôn La Khê, xã Hương Trạch, gói bánh ủng hộ bà con vùng lũ Quảng Bình

Trước tình hình mưa lũ đang diễn ra trên diện rộng khiến các tỉnh miền Trung bị ngập chìm trong biển nước, Hội phụ nữ và bà con nhân dân các địa phương ở Nghệ An và Hà Tĩnh đã kêu gọi quyên góp nhu yếu phẩm, tự tay làm hàng nghìn chiếc bánh chưng gửi bà con vùng tâm lũ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

Trong khi cả nước đang chung tay hướng về miền Trung ruột thịt thì Hội phụ nữ cùng bà con nhân dân các địa phương cũng đóng góp phần công sức nhỏ bé với hy vong gửi gắm tình cảm của mình đén với bà con vùng rốn lũ. Hàng nghìn chiếc bánh chưng được chuẩn bị gấp rút để kịp thời chuyển đến các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế tiếp tế cho bà con, giúp họ có thêm lương thực trong những ngày nước lớn.

Tại xã Hương Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), chỉ trong vòng 1 ngày, Chi hội Phụ nữ thôn La Khê đã kêu gọi gói hơn 700 chiếc bánh chưng, 20 triệu đồng tiền mặt và hàng trăm bộ quần áo để ứng cứu cho người dân vùng rốn lũ Quảng Bình.

 Những chiếc bánh chưng đến với bà con vùng rốn lũ - Ảnh 2.

Những nồi bánh chưng đang được gấp rút nấu chín để kịp vào hỗ trợ bà con vùng lũ. Ảnh: PNHT

Chị Hồ Thị Hiên – Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn La Khê, xã Hương Trạch cho biết: "Sau khi nấu bánh chưng hỗ trợ người dân Quảng Bình, chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi hỗ trợ người dân gặp thiên tai trong tỉnh."

Không chỉ ở xã Hương Trạch, mà các xã như Phúc Đồng, thị trấn Hương Khê cũng phát động quyên góp nguyên liệu gói bánh chưng ủng hộ những người dân đang dầm mình trong nước lũ.

 Những chiếc bánh chưng đến với bà con vùng rốn lũ - Ảnh 3.

Bà con xã Nghĩa Xuân chung tay làm nên những chiếc bánh chưng gửi đến bà con vùng lũ. Ảnh: PN Nghĩa Xuân

 Những chiếc bánh chưng đến với bà con vùng rốn lũ - Ảnh 4.

Những nồi bánh chưng được bà con nhân dân xã Nghĩa Xuân, Nghĩa Đàn nhóm lửa. Ảnh: PN Nghĩa Xuân

Chị Nguyễn Thị Huế - Phó Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Hương Khê cho biết: "Những ngày qua, chứng kiến cảnh người dân Quảng Bình phải dầm mình trong nước lũ nhiều ngày liền, chúng tôi kêu gọi chị em cùng chung tay gói bánh để ủng hộ người dân vùng lũ. Của ít lòng nhiều, hy vọng tình cảm của chị em phụ nữ Hương Khê sẽ sưởi ấm phần nào cho bà con Quảng Bình đang ngày đêm chịu lạnh bởi mưa lũ".

 Những chiếc bánh chưng đến với bà con vùng rốn lũ - Ảnh 5.

Điểm tiếp nhận ủng hộ vì đồng bào bị lũ lụt của xã Thanh Dương. Ảnh: PN Thanh Dương

Tại Nghệ An, từ miền núi đến miền xuôi, nhân dân đồng lòng kêu gọi, người góp sức, người góp của, cùng làm nên những chiếc bánh chưng gửi trọn tình cảm nồng ấm đến với bà con vùng rốn lũ Quảng Bình và Quảng Trị. Ngay trong đêm ngày 19/10, bà con nhân dân xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp), xã Thanh Dương (Thanh Chương), tổ phụ nữ tự quản xóm 1 thuộc xã Nghi Công Nam… thức thâu đêm khẩn trương gói bánh chưng và lương khô để kịp gửi vào tiếp tế cho bà con vũng lũ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế.

Tại xã Thanh Dương, sau khi phát động kêu gọi, xã đã quyết định mua 300 kg nếp gói bánh chưng ngay trong ngày 19/10 để kịp chuyển đến giúp đỡ đồng bào bị ngập lụt. Ngoài ra, xã còn quyên góp thêm 5 triệu đồng và 83 thùng mỳ tôm, 63 kg gạo, 15 lít nước mắm, 5 lít dầu ăn, 2kg mì chinh, 5 thùng sữa, 25 kg vừng để cứu trợ bà con vượt qua mưa lũ.

 Những chiếc bánh chưng đến với bà con vùng rốn lũ - Ảnh 7.

Ngay trong đêm, những nồi bánh chưng đỏ rực lửa hồng để kịp chuyến vận chuyển vào tiếp tế cho bà con vùng lũ. Ảnh: PN Thanh Dương

"Trong những ngày này cả nước đang cùng nhau hướng về miền Trung. Chúng tôi chỉ mong sao mưa lũ nhanh qua đi để cuộc sống của bà con miền Trung không còn gian khổ. Chúng tôi hi vọng, với tấm lòng nhỏ bé của bà con, sẽ góp nên động lực giúp bà con các vùng rốn lũ cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này, sớm ổn định lại cuộc sống", bà Võ Thị Quyên, chủ tịch UBND xã Thanh Dương chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm