Người dân ở nhà tránh Covid-19, dê hoang chiếm ngay thành phố

N.A
01/04/2020 - 16:28
Người dân ở nhà tránh Covid-19, dê hoang chiếm ngay thành phố
Llandudno, một thành phố biển của xứ Wales (vương quốc Anh), đã bị đàn dê hoang xâm chiếm. Nguyên do là hầu hết người dân địa phương phải ở trong nhà cách ly, tránh lây nhiễm Covid-19 nên đàn dê hoang được tự do đi lại.

Bà Carol Marubbi, Ủy viên Hội đồng thành phố cho biết, đàn dê này thuộc giống Kashmiri, sống ở vùng lân cận Great Orme gần Llandudno kể từ thời Nữ hoàng Victoria. Lông của chúng có thể dùng để làm những chiếc khăn choàng len cashmere mềm mại.

Covid-19 tràn lan, dê hoang chiếm ngay thành phố  - Ảnh 1.

Llandudno, một thành phố biển của xứ Wales (vương quốc Anh), đã bị đàn dê hoang xâm chiếm

Theo bà Marubbi, thường thì đàn dê không di chuyển vào thành phố. Tuy nhiên, ở thời điểm này, có lẽ chúng cảm nhận được sự khác thường ở đây, thành phố quá vắng lặng, yên tĩnh nên chúng quyết định ghé thăm Llandudno. Tính đến nay, đàn dê đã thoải mái ở trong thành phố 3 ngày, ghé thăm vườn và ăn một số loại hoa mà chúng thích.

cns_goatswales_0104_1000k

Người dân ở Llandudno vốn cảm thấy nhàm chán khi phải cách ly trong nhà, bỗng trở nên vui vẻ khi chứng kiến những con dê đang di chuyển trên đường phố. Họ đã kịp quay lại những hình ảnh thú vị này, đưa clip lên và gây sốt trên mạng xã hội, các từ khóa #goats và #Llandudno được đăng trên Twitter.

Giống như các quốc gia khác bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 toàn cầu, Vương quốc Anh đã áp dụng các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt, bao gồm việc đóng cửa hàng và trường học. Chính quyền cũng đã yêu cầu mọi người ở nhà, chỉ ra ngoài khi mua những vật dụng thiết yếu.

Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins (Hoa Kỳ), tính đến nay, Vương quốc Anh đã có 1.789 trường hợp tử vong và 25.481 trường hợp xác nhận dương tính với Covid-19.

Nguồn: Theo ABC
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm