Chống dịch Covid-19 kiểu Panama: Phụ nữ ra đường ngày chẵn, đàn ông ra đường ngày lẻ

N.A
01/04/2020 - 14:25
Chống dịch Covid-19 kiểu Panama: Phụ nữ ra đường ngày chẵn, đàn ông ra đường ngày lẻ
Bắt đầu từ ngày 1/4, Chính phủ Panama sẽ thực hiện một biện pháp chống dịch Covid-19 kiểu mới: Phụ nữ chỉ được ra đường vào ngày chẵn, còn đàn ông ra đường vào ngày lẻ. Riêng Chủ nhật, tất cả phải ở nhà.

Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày 31/3, ông Juan Pino, Bộ trưởng An ninh Panama, chia sẻ thêm: "Đàn ông có thể đi đến các siêu thị hoặc hiệu thuốc vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy trong khi phụ nữ sẽ được phép ra ngoài vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Không ai được phép ra ngoài vào Chủ nhật. Các biện pháp mới này sẽ kéo dài trong 15 ngày, không áp dụng với công chức hoặc công nhân làm việc trong các lĩnh vực thiết yếu".

Chống dịch Covid-19 kiểu Panama: Phụ nữ ra đường ngày chẵn, đàn ông ra đường ngày lẻ - Ảnh 1.

Ở Panama, từ ngày 1/4, phụ nữ và đàn ông không thể ra đường cùng nhau

Cũng theo ông Juan Pino, việc kiểm dịch tuyệt đối này không nhằm mục đích gì hơn là cứu mạng con người.

Trong vòng 1 tuần qua, nhà chức trách Panama đã bắt giữ hơn 2.000 người vì không tuân thủ công tác kiểm dịch.

Cho đến nay, Panama đã xác nhận 1.075 trường hợp nhiễm Covid-19, 43 trong số đó đang được chăm sóc đặc biệt và 27 trường hợp đã tử vong.

Nguồn: Theo SBS
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm