Người dân Thái Lan "sáng tạo vô biên" trước lệnh cấm sử dụng túi nilon dùng 1 lần

Bảo Nguyên
03/01/2020 - 21:01
Người dân Thái Lan "sáng tạo vô biên" trước lệnh cấm sử dụng túi nilon dùng 1 lần
Chính phủ Thái Lan đưa ra lệnh cấm sử dụng túi nilon dùng 1 lần tại các cửa hàng bán lẻ từ ngày 1/1/2020. Cách người Thái nhanh chóng thích nghi với lệnh cấm này khiến thế giới phải "ngả mũ thán phục".

Thái Lan được coi là một trong những nước góp phần gây ô nhiễm lớn nhất cho đại dương. Điều này đã dẫn đến việc Chính phủ đưa ra lệnh cấm sử dụng túi nilon dùng một lần từ ngày 1/1/2020. Khi đi mua hàng, người dân phải chấp nhận trả một khoản phí để mua những chiếc túi vải có thể tái sử dụng.

Một số nhà bán lẻ tên tuổi lớn như 7-Eleven, Big C Supercentrem Siam Makro, Robinsons, The Mall Group và Central Group đã tham gia vào nỗ lực khuyến khích khách hàng của mình nói không với nhựa sử dụng một lần.

Tuy nhiên, việc làm này đã đúng với bản chất của người Thái, vốn có khả năng sáng tạo và hài hước bậc nhất hành tinh. Họ thích nghi với lệnh cấm một cách cực kỳ ấn tượng.

Trang Facebook ROV ไหม ละ đã tải lên một album bao gồm 60 hình ảnh "cực độc" của người Thái về việc mua hàng của họ. Cùng xem người Thái sử dụng gì để thay thế trong những chiếc túi nilon bị cấm sử dụng nhé!

Từ bao tải, chậu, lưới cá và nhiều thứ khác, người dân Thái Lan đang đối phó cực kỳ tốt với lệnh cấm sử dụng túi nilon dùng một lần

Quả là ngưỡng mộ với cách người Thái nhiệt tình thực thi lệnh cấm tích cực thế này

Người dân Thái Lan "sáng tạo vô biên" trước lệnh cấm sử dụng túi nhựa - Ảnh 3.

Chàng thanh niên này đã mang một chiếc xe cút kít khi đi mua hàng. Quả là thiên tài!

Không chỉ người lớn, những đứa trẻ cũng nhanh chóng tìm được đồ thay thế khi không có túi nilon đựng hàng

Phải nói là người Thái cực kỳ hài hước và thích nghi với lệnh cấm quá nhanh

Người dân Thái Lan "sáng tạo vô biên" trước lệnh cấm sử dụng túi nhựa - Ảnh 6.

Các nhà hoạt động tham gia một chiến dịch có tên 'Mỗi ngày nói không với túi nhựa' vào ngày 25/12/2019 tại trung tâm mua sắm EmQuartier ở Bangkok. Poomlard Somchai

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Varawut Silpa-archa: Động thái cấm sử dụng túi nilon là một "món quà năm mới khổng lồ cho Thái Lan và thế giới." Hiện tại, 127 trong số 192 quốc gia trên toàn thế giới đã ban hành luật sử dụng nhựa một lần. Mỗi quốc gia nên bắt đầu bằng cách loại bỏ việc sử dụng túi nilon sử dụng một lần và thay thế dần bằng túi vải hoặc giấy. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng hợp tác với Bộ giáo dục Thái Lan trong các hoạt động giáo dục giới trẻ về sự nguy hiểm của rác thải nhựa.

* Bên cạnh chiến dịch "Nói không với túi nhựa mỗi ngày", Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) đã đưa ra kế hoạch hành động 20 năm (từ 2018-2037) về quản lý chất thải nhựa, bao gồm các biện pháp hạn chế sử dụng 7 mặt hàng nhựa, bao gồm: Nắp chai, nhựa phân hủy Oxo, cấm sử dụng microbead trong tất cả các sản phẩm mỹ phẩm, túi nhựa có độ dày dưới 36 micron (túi nilon sử dụng một lần), hộp đựng thức ăn làm bằng polystyrene, cốc nhựa và ống hút.

Theo ước tính, người tiêu dùng Thái Lan tiêu thụ khoảng 700.000 tấn polystyrene cho các hộp đựng thực phẩm mỗi năm, 1,72 triệu tấn cốc nhựa và ống hút, cùng với 1,17 triệu tấn túi nhựa... PCD đã khởi động kế hoạch bằng cách tuyên bố cấm sử dụng nắp nhựa cho các loại chai vào năm 2018 với hy vọng sẽ xóa được khoảng 2,6 tỷ chiếc, tương đương với khoảng 520 tấn nhựa mỗi năm.

Nguồn: mashable
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm