Người dân Thủ đô quét mã QR vào lễ đền, chùa trong ngày Rằm tháng Giêng

Giang Ngọc
15/02/2022 - 14:56
Người dân Thủ đô quét mã QR vào lễ đền, chùa trong ngày Rằm tháng Giêng

Du khách trước khi vào lễ, đều phải quét mã QR và sát khuẩn tay.

Ghi nhận của PV Báo PNVN trong ngày rằm tháng Giêng tại Phủ Tây Hồ, chùa Quán Sứ, đền Ngọc Sơn, chùa Phúc Khánh và một số danh thắng tại Hà Nội.

Sau nhiều ngày đóng cửa phòng dịch Covid-19, nhiều đền, chùa, các di tích, danh thắng tại Hà Nội đã mở cửa trở lại. 

Vào ngày Rằm tháng Giêng, nhiều người dân thủ đô theo truyền thống đã đi lễ tại các đền, chùa để cầu mong bình an, may mắn và những điều tốt đẹp nhất trong năm mới.

Một số hình ảnh ghi nhận của PNVN tại các đền, chùa trong ngày Rằm tháng Giêng: 

Người dân thủ đô quét mã QR vào lễ đền, chùa trong ngày rằm tháng Giêng - Ảnh 1.

Ghi nhận tại chùa Quán Sứ, năm nay lượng du khách đến vãn cảnh chùa cũng như thành tâm cầu may mắn không quá đông do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Người dân thủ đô quét mã QR vào lễ đền, chùa trong ngày rằm tháng Giêng - Ảnh 2.

Du khách trước khi vào lễ, đều phải quét mã QR và sát khuẩn tay.

Người dân thủ đô quét mã QR vào lễ đền, chùa trong ngày rằm tháng Giêng - Ảnh 3.

Theo ban quản lý chùa Quán Sứ, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng như những khuyến cáo được nhà chùa gửi đến các phật tử, du khách đã không đổ dồn đến lễ vào một ngày vì vậy khuôn viên chùa không quá đông đúc.

Người dân thủ đô quét mã QR vào lễ đền, chùa trong ngày rằm tháng Giêng - Ảnh 4.

Tất cả người dân vào lễ đều phải đeo khẩu trang cũng như giữ khoảng cách.

Người dân thủ đô quét mã QR vào lễ đền, chùa trong ngày rằm tháng Giêng - Ảnh 5.

Ai cũng cầu mong một năm mới bình an, nhiều may mắn.

Người dân thủ đô quét mã QR vào lễ đền, chùa trong ngày rằm tháng Giêng - Ảnh 6.

Người dân đến cúng bái, cầu phúc, cầu lộc, cầu may tại Phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Giêng năm Nhâm Dần.

Người dân thủ đô quét mã QR vào lễ đền, chùa trong ngày rằm tháng Giêng - Ảnh 7.

Ban quản lý Phủ Tây hồ đã bố trí lực lượng chức năng nhắc nhở người dân khi đi lễ tuân thủ 5K của Bộ Y tế.

Người dân thủ đô quét mã QR vào lễ đền, chùa trong ngày rằm tháng Giêng - Ảnh 8.

Các quy định phòng chống dịch được người dân tuân thủ nghiêm túc.

Người dân thủ đô quét mã QR vào lễ đền, chùa trong ngày rằm tháng Giêng - Ảnh 9.

Bên trong phủ, người dân xếp hàng cầu may mắn cho mình cũng như người thân.

Người dân thủ đô quét mã QR vào lễ đền, chùa trong ngày rằm tháng Giêng - Ảnh 10.

Khu vực xếp đồ lễ không còn tình trạng chen chúc như mọi năm.

Người dân thủ đô quét mã QR vào lễ đền, chùa trong ngày rằm tháng Giêng - Ảnh 11.

Đến Phủ Tây Hồ dịp mùng 1, ngày Rằm đã là một thói quen, một nét đẹp văn hóa của người dân Hà Nội.

Người dân thủ đô quét mã QR vào lễ đền, chùa trong ngày rằm tháng Giêng - Ảnh 12.

Tại Tổ đình Phúc Khánh, ngay từ sớm, lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết giao thông cũng như đảm bảo an ninh trật tự cho du khách tới lễ.

Người dân thủ đô quét mã QR vào lễ đền, chùa trong ngày rằm tháng Giêng - Ảnh 13.

Khuôn viên chùa Phúc Khánh cũng không quá đông đúc như mọi năm.

Người dân thủ đô quét mã QR vào lễ đền, chùa trong ngày rằm tháng Giêng - Ảnh 14.

Người dân thành tâm khấn nguyện, mong một năm mới nhiều may mắn và bình an.

Người dân thủ đô quét mã QR vào lễ đền, chùa trong ngày rằm tháng Giêng - Ảnh 16.

Trong sáng nay, các di tích tại Hà Nội cũng được phép mở cửa đón khách. Trong hình, người dân tới đền Ngọc Sơn để lễ Rằm tháng Giêng. Người dân được yêu cầu quét mã QR và sát khuẩn tay.

Người dân thủ đô quét mã QR vào lễ đền, chùa trong ngày rằm tháng Giêng - Ảnh 17.

Du khách đi lễ tại đền Ngọc Sơn

Người dân thủ đô quét mã QR vào lễ đền, chùa trong ngày rằm tháng Giêng - Ảnh 18.

Được đi lễ tại các đền, chùa để cầu mong bình an, may mắn và những điều tốt đẹp nhất trong năm mới là niềm vui của nhiều người trong ngày Rằm tháng Giêng

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm