Rằm tháng Giêng, người Sài Gòn "đội nắng" đi lễ chùa

Đình Hưng
15/02/2022 - 13:51
Rằm tháng Giêng, người Sài Gòn "đội nắng" đi lễ chùa

Người dân thành tâm khấn nguyện khi đến viếng chùa ngày Rằm tháng Giêng

Ngày 15/2 (nhằm Rằm tháng Giêng), dù thời tiết nắng nóng nhưng nhiều người dân tại TPHCM đã đến dâng hương, hành lễ tại các chùa để cầu bình an trong năm mới.
Người Sài Gòn đội nắng đi chùa ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 1.

Ngày 14/2 (Rằm tháng Giêng), thời tiết tại TPHCM khá nắng nóng. Nhiều người dân đến chùa cầu bình an, nhiều may mắn trong năm mới.

Người Sài Gòn đội nắng đi chùa ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 2.

Việt Nam Quốc Tự (quận 10) đón nhiều phật tử, người dân đến chùa trong ngày Rằm tháng Giêng.

Người Sài Gòn đội nắng đi chùa ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 3.

Trước khi vào viếng chùa, người dân được đo nhiệt độ cũng như rửa tay khử khuẩn để đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19.

Người Sài Gòn đội nắng đi chùa ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 4.

Chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) cũng đón nhiều người dân trong ngày Rằm tháng Giêng năm nay. "“Tôi cầu cho quốc thái dân an, dịch bệnh nhanh qua đi để cuộc sống được trở lại bình thường như trước. Cầu cho gia đình tôi cũng như mọi người gặp nhiều may mắn trong năm mới", chị Thanh Hường (ngụ quận Phú Nhuận) chia sẻ.

Người Sài Gòn đội nắng đi chùa ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 5.

Nhang, hoa sen được bày bán trước cổng chùa Vĩnh Nghiêm để phục vụ cho người dân đến viếng chùa. Hoa sen được bán với giá từ 50.000 đến 70.000 đồng/bó.

Người Sài Gòn đội nắng đi chùa ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 6.

Tại chùa Phước Hải (còn gọi là chùa Ngọc Hoàng, quận 1), người dân đến chùa thắp hương từ rất sớm. Để đảm bảo phòng chống dịch, người viếng chùa được yêu cầu thực hiện khai báo y tế và giữ khoảng cách.

Người Sài Gòn đội nắng đi chùa ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 7.

Càng về trưa lượng người đến viếng chùa càng đông. Mọi người đều tuân thủ việc đeo khẩu trang trong suốt thời gian viếng chùa.

Người Sài Gòn đội nắng đi chùa ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 8.

Người dân đến dâng hương ở chùa Phước Hải.

Người Sài Gòn đội nắng đi chùa ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 9.

Chùa tổ chức việc dâng hương, hành lễ đơn giản để đảm bảo phòng tránh dịch Covid-19.

Người Sài Gòn đội nắng đi chùa ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 10.

Đối với nhiều người dân, việc đi chùa đầu năm sẽ giúp cho tâm hồn được thanh thản, cũng như cầu mong những điều tốt đẹp nhất trong năm mới.

Người Sài Gòn đội nắng đi chùa ngày Rằm tháng Giêng - Ảnh 11.

Cứ mỗi đầu năm mới, từ Mùng 1 đến Rằm tháng Giêng, nhiều người dân ở TPHCM và các tỉnh lân cận lại đến chùa Phước Hải để dâng hương, cúng bái, cầu cho gia đình, người thân khỏe mạnh, làm ăn phát đạt...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm