Người dân Thủ đô sống chung an toàn với dịch Covid-19

Bài, ảnh: An My
07/05/2021 - 12:35
Người dân Thủ đô sống chung an toàn với dịch Covid-19

Nhiều người dân đã chọn tập thể dục xung quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 1m.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký, hỏa tốc ban hành Chỉ thị về tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Người dân Thủ đô chủ động sống chung an toàn với dịch Covid-19 theo đúng thông điệp "5K" của Bộ Y tế.
Người dân Thủ đô sống chung an toàn với dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Công viên Thống Nhất tạm dừng đón khách kể từ 0h ngày 5/5,

Người dân Thủ đô sống chung an toàn với dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Thông điệp "5K" tuyên truyền phòng chống Covid-19 được treo ngay tại cổng chính Công viên Thống Nhất

Người dân Thủ đô sống chung an toàn với dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Tuấn Hùng, người thường xuyên tập thể dục tại Công viên Thống Nhất, cho biết: "Đối với nhiều người lớn tuổi, công viên là nơi tập thể dục và giao lưu bạn bè. Tuy nhiên việc đóng cửa Công viên nhằm phòng chống dịch trong thời điểm này được người dân rất ủng hộ". Theo quan sát của PV, bên trong Công viên Thống Nhất vẫn có công nhân dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc cây cối, sẵn sàng mở cửa đón khách khi được phép.

Người dân Thủ đô sống chung an toàn với dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Vườn hoa Lý Thái Tổ thường có rất đông du khách, hôm nay cũng vắng lặng

Người dân Thủ đô sống chung an toàn với dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Các hoạt động rạp chiếu phim, cơ sở dịch vụ spa, massage, xông hơi, phòng tập gym trên địa bàn Hà Nội đã dừng hoạt động từ 0h ngày 5/5

Người dân Thủ đô sống chung an toàn với dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Qua các phương tiện thông tin đại chúng, chị Bích Thủy, chủ quán phở trên phố Tạ Quang Bửu, nhận thấy đợt dịch Covid-19 mới này nguy hiểm hơn các đợt trước, cụ thể với các biến chủng từ Anh và Ấn Độ. Chính vì vậy, ngay khi có chỉ đạo từ UBND thành phố các hàng ăn trong nhà phải đảm bảo vách ngăn, vệ sinh, phòng chống dịch, chị Thủy đã tiến hành lắp đặt các tấm vách ngăn bằng nhựa để đảm bảo an toàn cho thực khách.

Người dân Thủ đô sống chung an toàn với dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Với 2 triệu đồng mua tấm nhựa và sau 1 tiếng đồng hồ, gia đình chị Thủy tự làm toàn bộ vách ngăn cho cửa hàng để đảm bảo phục vụ được các thực khách một cách an toàn nhất.

Người dân Thủ đô sống chung an toàn với dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Nhắc đến kinh doanh, chị Thủy nhận định, doanh thu cửa hàng bị giảm tới 50% so với bình thường do học sinh-sinh viên nghỉ, người dân Thủ đô hạn chế ra ngoài theo khuyến cáo của UBND thành phố

Người dân Thủ đô sống chung an toàn với dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Anh Đỗ Văn Hùng và Trần Quốc Nam, lái xe công nghệ, chia sẻ, người dân Thủ đô 2 ngày hôm nay hạn chế ra ngoài đường khi không có việc cần thiết, hạn chế tụ tập ăn uống, gặp gỡ, chính vì vậy thu nhập của cánh lái xe cũng giảm tới 40%.

Trước các diễn biến dịch phức tạp trên địa bàn Hà Nội thời gian gần đây, nhất là khi xảy ra ổ dịch tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ cơ sở 2, đã xuất hiện một số tin đồn trên mạng xã hội về việc Hà Nội bị phong tỏa. Tối 6/5, trao đổi với báo chí xung quanh thông tin này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, thời điểm hiện tại không có chuyện phong tỏa Hà Nội như một số thông tin đồn trên mạng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm