Người Hà Nội "nín thở" chờ đợi quyết định cách ly xã hội tiếp hay dừng

Nguyễn Long
14/04/2020 - 15:29
Người Hà Nội "nín thở" chờ đợi quyết định cách ly xã hội tiếp hay dừng
Trước giờ quyết định “cách ly toàn xã hội” tiếp, hay dừng, nhiều người ủng hộ quyết định của Chính phủ và tin tưởng Việt Nam sẽ đẩy lùi được Covid-19.

Ngày 13/4, kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, bởi nếu lơi lỏng, dễ vỡ trận, xóa đi thành quả đã dày công suốt mấy tháng qua. Đến ngày 15/4, Chính phủ sẽ xem xét cụ thể để đưa ra biện pháp phù hợp với tình hình dịch bệnh, trên cơ sở báo cáo của các cấp, ngành.

Sáng 14/4, theo ghi nhận của PV PNVN, đường phố Hà Nội vắng vẻ, đìu hiu. Trong khi đó, một số hàng ăn bất đầu dọn dẹp để chuẩn bị bán hàng trở lại ngay khi lệnh cách ly xã hội được dỡ bỏ.

Người dân Hà Nội nín thở chờ đợi quyết định “cách ly xã hội” tiếp, hay dừng - Ảnh 1.

Khu vực Bệnh viện Bạch Mai vắng tanh vắng ngắt.

Chị Nguyễn Thị T. (hộ gia đình bán phở trên phố Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội) cho biết, chị đang rất hồi hộp. Ngày mai Chính phủ sẽ có quyết định "cách ly xã hội" tiếp hoặc dừng nên hôm nay chị dọn dẹp quán trước. 

"Nếu ngày mai Chính phủ quyết định dừng cách ly thì tôi sẽ bán hàng trở lại. Còn nếu tiếp tục cách ly xã hội thì tôi vẫn ủng hộ. Tôi luôn tin tưởng vào các quyết định của Chính phủ", chị T. cho hay.

Theo chị T. việc cách ly toàn xã hội trong 15 ngày qua là cần thiết, chỉ như vậy mới có thể kiểm tra, cách ly, khoanh vùng hiệu quả vùng dịch được. Nếu không cách ly toàn xã hội, không quyết liệt thì hiệu quả chống dịch cũng không thể đạt được như hiện nay.

Còn chị B. (ở phố Xã Đàn) cho biết, diễn biến dịch Covid-19 rất phức tạp, chúng ta không thể để lỡ thời cơ vàng để chống dịch. Đây là thời cơ vàng để chúng ta có thể khống chế được dịch. Mọi người nên tuân thủ và chấp hành tốt để có thể bảo vệ mình và sức khỏe cộng đồng. 15 ngày qua chúng ta đã làm rất tốt.  

Người dân Hà Nội nín thở chờ đợi quyết định “cách ly xã hội” tiếp, hay dừng - Ảnh 2.

Một số hàng quán bắt đầu dọn dẹp để sẵn sàng việc mở cửa trở lại ngay khi quy định cách ly được dỡ bỏ.

"Hiện tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, nhất là Hà Nội, khi liên tiếp phát hiện các ca dương tính. Tôi không bất ngờ nếu ngày mai Chính phủ quyết định cách ly xã hội tiếp. Cá nhân tôi sẵn sàng thực hiện việc này", chị B. nói.

Cũng theo chị B. thời gian cách ly toàn xã hội vừa qua, nhiều cửa hàng kinh doanh đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng nếu dừng cách ly xã hội lại sẽ rất dễ "vỡ trận" và công sức 15 ngày qua của chúng ta sẽ đổ xuống sông xuống bể.

Còn anh D. (ở Mỹ Đình) cho biết, hàng phở của gia đình đã gần 1 tháng nay không mở cửa, tiền thuê mặt bằng, tiền trả lương cho nhân viên rất tốn kém.

"Với tình hình hiện tại, tôi tin ngày mai Chính phủ sẽ tiếp tục quyết định cách ly xã hội thêm. Tôi mong lần này thời gian sẽ ngắn hơn, để cuộc sống của người dân sớm ổn định trở lại", anh D. nói.

Lơi lỏng sẽ vỡ trận

Kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng đánh giá cao Hà Nội, TPHCM và nhiều địa phương trong cả nước có nhiều biện pháp cương quyết về cách ly xã hội, thực hiện đồng bộ các biện pháp trong Chỉ thị 15, 16. Tuy nhiên, theo Thủ tướng, mấy ngày qua, có sự lơi lỏng hơn, người ra nơi công cộng nhiều hơn so với những ngày trước đó. Một số cửa hàng, cửa hiệu thực hiện chưa nghiêm, vẫn mở cửa bán hàng mà đáng lẽ ra thuộc diện đóng cửa. Trong khi cả nước, đặc biệt là ngành Y tế và các cơ quan liên quan tích cực thực hiện các biện pháp mạnh mẽ nhưng tình hình lây nhiễm vẫn xảy ra, nhất là ổ dịch Hạ Lôi mới đây.

"Chúng ta không thể chủ quan, tuyệt đối không lơ là, mất cảnh giác. Chúng ta nói mục tiêu kép nhưng ưu tiên là bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân. Không vì kinh tế mà coi thường sức khỏe của nhân dân. Đó là nguyên tắc tối thượng trong xử lý công việc", Thủ tướng nói và nhấn mạnh, nếu lơi lỏng, dễ vỡ trận, xóa đi thành quả trong chống dịch suốt mấy tháng qua.

Thủ tướng yêu cầu toàn xã hội tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 trong giai đoạn này. Đến ngày 15/4 Chính phủ sẽ xem xét cụ thể để đưa ra biện pháp phù hợp với tình hình dịch bệnh, trên cơ sở báo cáo của các cấp, ngành và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch. Thủ tướng cũng yêu cầu người đứng đầu phải chịu trách nhiệm ở địa phương của mình, trong ngành của mình, tại cơ sở sản xuất kinh doanh nếu được phép mở theo quyết định của Chủ tịch UBND địa phương. "Các địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch ở khu công nghiệp, đối với công nhân, người yếu thế, các công trường thi công, tăng cường bảo hộ an toàn", Thủ tướng nhấn mạnh.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm