Người khốn khó khi đến “siêu thị 0 đồng” tại Hà Nội sẽ được miễn phí 5 sản phẩm

Trường Hùng
13/04/2020 - 14:52
Người khốn khó khi đến “siêu thị 0 đồng” tại Hà Nội sẽ được miễn phí 5 sản phẩm

Khai trương siêu thị 0 đồng tại Hà Nội

Từ ngày 13/4 trở đi, những ai có hoàn cảnh khó khăn khi tới "Siêu thị Hạnh phúc 0 đồng" tại mặt sau tòa nhà Grand Plaza (số 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) sẽ được miễn phí 5 sản phẩm khác nhau (gạo, đường, lạc, mắm, dầu ăn, thuốc men…)… với tổng giá trị cho mỗi lần là 100.000 đồng.
Người khốn khó khi đến “siêu thị 0 đồng” tại Hà Nội sẽ được mua miễn phí 5 sản phẩm - Ảnh 1.

8 giờ sáng 13/4, Siêu thị Hạnh phúc 0 đồng đã được khai trương tại cổng sau TTTM Grand Plaza (số 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Người khốn khó khi đến “siêu thị 0 đồng” tại Hà Nội sẽ được mua miễn phí 5 sản phẩm - Ảnh 2.

Những người chịu tổn thương và bị ảnh hưởng nặng nề do tình hình dịch bệnh như người lao động tự do, bán hàng rong, người vô gia cư,… chính là đối tượng chính mà siêu thị này hướng đến

Người khốn khó khi đến “siêu thị 0 đồng” tại Hà Nội sẽ được mua miễn phí 5 sản phẩm - Ảnh 3.

Khi cả nước đang thực hiện việc "cách ly toàn xã hội" thì họ không có việc làm, dẫn đến không có thu nhập, rât khó khăn để duy trì cuộc sống

Người khốn khó khi đến “siêu thị 0 đồng” tại Hà Nội sẽ được mua miễn phí 5 sản phẩm - Ảnh 4.

Do đó, khi đến siêu thị này, mỗi người sẽ được lựa chọn 5 sản phẩm khác nhau như: gạo, đường, lạc, mắm, muối, dầu ăn, thuốc men... với tổng giá trị cho mỗi lần “mua sắm 0 đồng” là 100.000 VNĐ

Người khốn khó khi đến “siêu thị 0 đồng” tại Hà Nội sẽ được mua miễn phí 5 sản phẩm - Ảnh 5.

Mỗi người được mua tối đa 2 lần/tuần (siêu thị mở cửa từ 8h-17h, thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày Lễ, Tết)

Người khốn khó khi đến “siêu thị 0 đồng” tại Hà Nội sẽ được mua miễn phí 5 sản phẩm - Ảnh 6.

Khi đến siêu thị, người dân được các nhân viên khuyến cáo tự giác đeo khẩu trang, giữ khoảng cách đảm bảo (2m) với người kế bên, sát khuẩn tay trước khi vào mua sắm… để tránh việc lây nhiễm chéo

Người khốn khó khi đến “siêu thị 0 đồng” tại Hà Nội sẽ được mua miễn phí 5 sản phẩm - Ảnh 7.

Để quản lý những người đến mua sắm, nhân viên có ghi lại thông tin cá nhân, đối với những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn siêu thị sẽ linh động giúp đỡ

Người khốn khó khi đến “siêu thị 0 đồng” tại Hà Nội sẽ được mua miễn phí 5 sản phẩm - Ảnh 8.

Tính đến thời điểm 11h sáng đã có khoảng 30 người dân đến siêu thị mua sắm

Người khốn khó khi đến “siêu thị 0 đồng” tại Hà Nội sẽ được mua miễn phí 5 sản phẩm - Ảnh 9.

Trời dẫu mưa nhưng người đến mua vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ vào siêu thị

Người khốn khó khi đến “siêu thị 0 đồng” tại Hà Nội sẽ được mua miễn phí 5 sản phẩm - Ảnh 10.

Lý giải về việc ít người đến, đơn vị tổ chức cho biết, để tránh việc những người có hoàn cảnh khá giả lợi dụng đến để đến mua sắm miễn phí, nên ban tổ chức không truyền thông rộng rãi mà chỉ đi trực tiếp phát tờ rơi các các khu vực bệnh viện (Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện K…), các khu vực đông người vô gia cư (Ga Hà Nội, gầm cầu Long Biên, xung quanh chợ Đồng Xuân…)

Người khốn khó khi đến “siêu thị 0 đồng” tại Hà Nội sẽ được mua miễn phí 5 sản phẩm - Ảnh 11.

Siêu thị Hạnh phúc gồm 3 gian hàng chính: gian hàng lương thực, thực phẩm 0 đồng; gian hàng quần áo 0 đồng; gian hàng sách truyện 0 đồng

Người khốn khó khi đến “siêu thị 0 đồng” tại Hà Nội sẽ được mua miễn phí 5 sản phẩm - Ảnh 12.

Các sản phẩm ở đây đều được cung cấp từ những đơn vị uy tín, đảm bảo chất lượng

Người khốn khó khi đến “siêu thị 0 đồng” tại Hà Nội sẽ được mua miễn phí 5 sản phẩm - Ảnh 13.

Việc định giá sản phẩm là để đảm bảo có thể san sẻ cho nhiều cảnh đời khốn khó hơn, và hầu như giá của tất cả cá sản phẩm đều thấp hơn rất rất nhiều lần so với giá niêm yết trên thị trường

Người khốn khó khi đến “siêu thị 0 đồng” tại Hà Nội sẽ được mua miễn phí 5 sản phẩm - Ảnh 14.

Trong gian hàng có cả quần áo dành cho trẻ nhỏ

Người khốn khó khi đến “siêu thị 0 đồng” tại Hà Nội sẽ được mua miễn phí 5 sản phẩm - Ảnh 15.

Tất cả quần áo hoàn toàn mới cứng

Người khốn khó khi đến “siêu thị 0 đồng” tại Hà Nội sẽ được mua miễn phí 5 sản phẩm - Ảnh 16.

Mỗi túi gạo có trọng lượng khoảng 3kg đảm bảo cung cấp lương thực cho mỗi người trong khoảng nửa tuần

Người khốn khó khi đến “siêu thị 0 đồng” tại Hà Nội sẽ được mua miễn phí 5 sản phẩm - Ảnh 17.

Trứng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng

Người khốn khó khi đến “siêu thị 0 đồng” tại Hà Nội sẽ được mua miễn phí 5 sản phẩm - Ảnh 18.

Với giá miễn phí trong khoảng 100.000 đồng, hầu hết người dân đều lựa chọn đủ các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu mỡ, trứng, đường...

Người khốn khó khi đến “siêu thị 0 đồng” tại Hà Nội sẽ được mua miễn phí 5 sản phẩm - Ảnh 19.

Ngoài ra trong siêu thị còn có một gian hàng đặc biệt đó là gian hàng sách, với việc đặt gian hàng này đơn vị tổ chức mong muốn người trong hoàn cảnh khó khăn có thể tiếp nhận những tri thức để thay đổi tư duy, từ đó vươn lên thay đổi cuộc đời mình

Người khốn khó khi đến “siêu thị 0 đồng” tại Hà Nội sẽ được mua miễn phí 5 sản phẩm - Ảnh 20.

Chị Nguyễn Thị Quyên (quê Thanh Hóa, bên trái) hiện đang đưa con đi điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, chị Quyên biết đến siêu thị này từ chiều qua, khi đơn vị tổ chức có đi phát tờ rơi tại bệnh viện

Người khốn khó khi đến “siêu thị 0 đồng” tại Hà Nội sẽ được mua miễn phí 5 sản phẩm - Ảnh 21.

Anh Nguyễn Đức Thể (63 tuổi, quê Nam Định) chạy xe ôm truyền thống, từ khi Nhà nước thực hiện cách ly toàn xã hội trên phạm vi cả nước khiến công việc của anh gặp nhiều khó khăn, đã nhiều ngày nay anh không bắt được khách nào. Anh Thể cũng không biết sử dụng smartphone, anh biết đến siêu thị thông qua một người cháu trọ cùng xóm

Người khốn khó khi đến “siêu thị 0 đồng” tại Hà Nội sẽ được mua miễn phí 5 sản phẩm - Ảnh 22.

Anh Đặng Văn Chuyền (25 tuổi, quê Cao Bằng), người dân tộc Sán Dìu, hiện đang đưa con trai đi chữa trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Anh Chuyền cũng biết siêu thị này sau khi nhận tờ rơi như chị Quyên, sau khi mua sắm xong anh Chuyền lại đi bộ về phòng trọ, vì không biết đường nên anh đi ngược về phía đường Hoàng Minh Giám rồi mới rẽ ra đường Trần Duy Hưng để hướng về phía đường đê La Thành

Người khốn khó khi đến “siêu thị 0 đồng” tại Hà Nội sẽ được mua miễn phí 5 sản phẩm - Ảnh 23.

Được biết, siêu thị 0 đồng tại Hà Nội nằm trong chuỗi chương trình Siêu thị Hạnh phúc 0 đồng trên cả nước (gồm 8 siêu thị ở Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Huế, Phú Yên), do Tập đoàn Apec Group và Qũy Khai trí đứng ra tài trợ để chung tay hỗ trợ cồng đồng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

Người khốn khó khi đến “siêu thị 0 đồng” tại Hà Nội sẽ được mua miễn phí 5 sản phẩm - Ảnh 24.

Với số tiền 6 tỷ đồng ủng hộ vào chương trình này, chuỗi Siêu thị Hạnh phúc đã dự trữ khoảng 500 tấn gạo và các nhu yếu phẩm khác để cung cấp cho những người có hoàn cảnh khó khăn

Người khốn khó khi đến “siêu thị 0 đồng” tại Hà Nội sẽ được mua miễn phí 5 sản phẩm - Ảnh 25.

Chia sẻ vì lý do đặt tên siêu thị là “Siêu thị Hạnh phúc”, ông Phạm Duy Hưng, Phó Tổng Giám đốc Apec Group cho biết: “Covid-19 ngoài những ảnh hưởng nặng nề đến xã hội, cũng mang đến cho chúng ta những thông điệp ý nghĩa, giúp chúng ta nhận thức sâu sắc rằng, bản thân mình đang hạnh phúc thế nào, và mỗi hành động tại thời điểm này có ý nghĩa thế nào với những người khó khăn, yếu thế hơn mình. Hạnh phúc là sẻ chia, và hạnh phúc thì đang nằm trong tay mỗi chúng ta"

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm