Tags:

người khuyết tật Việt Nam

Góp phần thay đổi nhận thức của xã hội về vấn đề khuyết tật

Góp phần thay đổi nhận thức của xã hội về vấn đề khuyết tật

Đây là một trong 5 mục tiêu của Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) để cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật tại Việt Nam, đảm bảo quyền và lợi ích cho người khuyết tật trên lãnh thổ Việt Nam, thúc đẩy sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của người khuyết tật và nhóm yếu thế.

“Cô gái vàng” của cử tạ người khuyết tật Việt Nam

“Cô gái vàng” của cử tạ người khuyết tật Việt Nam

Châu Hoàng Tuyết Loan sinh ngày 18/2/1975, là một nữ vận động viên (VĐV) môn cử tạ. Tuyết Loan hiện là nữ VĐV giàu thành tích nhất của cử tạ người khuyết tật Việt Nam tại các kỳ ASEAN Para Games.

Gần 5.000 trẻ em khuyết tật được cải thiện chất lượng sống

Gần 5.000 trẻ em khuyết tật được cải thiện chất lượng sống

Gần 5.000 trẻ em khuyết tật, hơn 3.000 giáo viên mầm non, người chăm sóc về giáo dục chuyên biệt và hơn 2.000 nhân viên y tế và người chăm sóc về vật lý trị liệu, ngôn ngữ trị liệu đã được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) hỗ trợ tập huấn.

Tôn vinh 40 phụ nữ khuyết tật có đóng góp tích cực cho cộng đồng

Tôn vinh 40 phụ nữ khuyết tật có đóng góp tích cực cho cộng đồng

Chiều 17/10, Liên Hiệp Hội về Người khuyết tật Việt Nam (VFD) phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) tổ chức Lễ tôn vinh 40 tấm gương phụ nữ tiêu biểu, có những đóng góp tích cực cho cộng đồng và các hoạt động góp phần cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật.

Chung tay hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật, nạn nhân bom mìn

Chung tay hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật, nạn nhân bom mìn

Ước tính số bom đạn còn sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam khoảng 800 nghìn tấn nằm rải rác ở 63 tỉnh, thành. Hiện cả nước có trên 7 triệu người khuyết tật, trong đó có hàng triệu người là nạn nhân bom mìn và bị phơi nhiễm chất độc hoá học da cam/ dioxine.

Tổ chức chuỗi tập huấn phòng chống xâm hại, bạo lực tình dục cho người khuyết tật

Tổ chức chuỗi tập huấn phòng chống xâm hại, bạo lực tình dục cho người khuyết tật

Theo bà Dương Thị Vân (chủ tịch Hội người khuyết tật Hà Nội), năm 2020, đã diễn ra hàng chuỗi các tập huấn, trong đó có nhiều tập huấn về phòng chống xâm hại, bạo lực tình dục cho người khuyết tật.

Người phụ nữ khuyết tật đầu tiên của Việt Nam phá kỷ lục thế giới: Chơi thể thao để vượt qua mặc cảm

Người phụ nữ khuyết tật đầu tiên của Việt Nam phá kỷ lục thế giới: Chơi thể thao để vượt qua mặc cảm

Kiện tướng Trần Nguyên Thái, vận động viên khuyết tật đầu tiên của Việt Nam phá kỷ lục thế giới, kể về những năm tháng đáng nhớ trong sự nghiệp.