Người mẹ nén đau thực hiện di nguyện hiến tạng cứu người của con gái

Đông Quân
10/09/2022 - 09:47
Người mẹ nén đau thực hiện di nguyện hiến tạng cứu người của con gái

Người mẹ nén đau thương để thưc hiện tâm nguyện hiến tạng cứu người của con gái

Cô gái 25 tuổi bị tai nạn lao động rơi vào tình trạng chết não, người mẹ đã nén nỗi đau thực hiện di nguyện hiến mô tạng của con gái để cứu những người bệnh.

Vào ngày 19/8, Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người Bệnh viện Chợ Rẫy  (TPHCM) nhận được thông tin tình nguyện hiến tạng từ mẹ của một bệnh nhân nữ 25 tuổi, bị tai nạn lao động, té chấn thương sọ não nặng, chết não.

Hơn hai năm trước, cô gái đã đăng ký hiến tạng với trung tâm điều phối Quốc gia mong muốn có thể chia sẻ được tối đa những phần cơ thể có được cho nhiều người bệnh.

Nén lại đau thương, người mẹ quê Đồng Tháp đã đồng ý hiến tạng của con để giúp những người người bệnh khác kéo dài cuộc sống. "Đây là nguyện vọng của con để giúp đỡ được cho mọi người. Mẹ rất thương con nhưng vẫn làm theo di nguyện của con. Làm hết tất cả những gì con muốn để đem lại sự sống cho những người bệnh, những người bị suy cơ quan, nội tạng", người mẹ rơi nước mắt chia sẻ.

Người mẹ bày tỏ tâm nguyện được chia sẻ tối đa những phần cơ thể của con gái. Tuy nhiên, đáng tiếc do người bệnh bị suy phổi ở tận miền Bắc, thời gian thiếu máu của phổi không bảo đảm được khi di chuyển đoạn đường xa. Do vậy, các bác sĩ chỉ tiếp nhận được 1 quả tim, 1 lá gan, 2 quả thận và 2 giác mạc để ghép cho 6 người bệnh.  

Một trong những người bệnh trong số này là một bé trai 15 tuổi được nhận 1 quả thận để ghép. Đến nay bé đã khỏe và được xuất viện.

Người được ghép thận là một nữ bệnh nhân đã chạy thận suốt 3 năm qua, cuộc sống dường như gắn liền với bệnh viện. Bệnh nhân này cùng hai người bệnh ghép giác mạc đã tái khám với kết quả tốt.

Người được ghép tim là chàng trai 33 tuổi, hơn 1 năm trước bị bệnh cơ tim giãn nở, bệnh nhân cũng chuẩn bị xuất viện. "Tin xin cảm ơn, tri ân sâu sắc đến người đã hiến và gia đình đã giúp tôi cho tôi được có được cuộc sống bình thường", người đàn ông quê Cần Thơ chia sẻ. Riêng người bệnh ghép gan do tình trạng bệnh nặng nên hiện vẫn đang được theo dõi và điều trị tích cực. 

Người mẹ nén đau thực hiện di nguyện hiến tạng cứu người của con gái  - Ảnh 1.

Nhân viên y tế vận chuyển tim của người hiến

Người mẹ nén đau thực hiện di nguyện hiến tạng cứu người của con gái  - Ảnh 2.

Nhân viên y tế vận chuyển thận của ngươi hiến

Người mẹ nén đau thực hiện di nguyện hiến tạng cứu người của con gái  - Ảnh 3.

Các y bác sĩ, điều dưỡng dành phút mặc niệm cho người hiến tạng. "Chúng tôi vô cùng cảm kích và biết ơn chị, biết ơn gia đình có tấm lòng cao quý giúp đỡ các bệnh nhân. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức lấy được tạng thật tốt để giúp các bệnh nhân. Chúng tôi xin dành một phút mặc niệm cho chị", Đại diện ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy nói.

Người mẹ nén đau thực hiện di nguyện hiến tạng cứu người của con gái  - Ảnh 4.

Ê-kíp bác sĩ thực hiện phẫu thuật

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm