Tags:

người nhà bệnh nhân

Người nhà bệnh nhân chạy ngược xuôi mua bông gạc, dao phẫu thuật

Người nhà bệnh nhân chạy ngược xuôi mua bông gạc, dao phẫu thuật

Từ ngày mẹ phải nhập viện để điều trị bệnh gan, anh Trần Hùng (ở Hà Nội) phải chạy tới chạy lui các quầy thuốc trên địa bàn thành phố để mua thuốc và vật tư y tế theo yêu cầu của bác sĩ. “Mẹ tôi cần truyền thuốc để hỗ trợ gan, mỗi ngày từ 2 đến 4 lọ, mỗi lọ 900.000 đồng. Chúng tôi phải ra ngoài mua chứ trong nhà thuốc bệnh viện không có sẵn. Một số vật tư y tế khác chúng tôi cũng phải tự đi mua”, anh Hùng chia sẻ.

Ông cụ 61 tuổi bị ung thư gan do thường xuyên ăn 1 loại rau

Ông cụ 61 tuổi bị ung thư gan do thường xuyên ăn 1 loại rau

Vì thường xuyên ăn loại rau này, ông cụ bị ung thư gan nặng và chỉ có thể dựa vào hóa trị để duy trì sự sống.

"Mong Bệnh viện Việt Đức sớm nhập được vật tư y tế để người bệnh đỡ khổ!"

"Mong Bệnh viện Việt Đức sớm nhập được vật tư y tế để người bệnh đỡ khổ!"

"Theo lịch dự kiến thì hôm nay em tôi sẽ được mổ. Tuy nhiên, đến sáng nay, gia đình tôi nhận được thông báo tạm hoãn và chờ thông tin tiếp theo từ phía bệnh viện. Người nhà tôi đang rất lo lắng, vì mấy hôm nay nghe tin bệnh viện hết vật tư y tế, hạn chế mổ", chị L.T.T. (quê Nam Định) cho biết.

Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an xử lý nghiêm nạn bạo hành nhân viên y tế

Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an xử lý nghiêm nạn bạo hành nhân viên y tế

Thời gian qua, một số y bác sĩ đã bị người nhà bạo hành gây bức xúc dư luận. Do đó, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an tăng cường các biện pháp hỗ trợ đảm bảo an ninh BV, đồng thời xử lý nghiêm đối tượng vi phạm.

TPHCM: Bác sĩ bị người nhà bệnh nhân dọa tấn công trong giờ trực

TPHCM: Bác sĩ bị người nhà bệnh nhân dọa tấn công trong giờ trực

Người đàn ông 29 tuổi đã dùng thanh móc khóe của dụng cụ cắt móng tay dọa đâm bác sĩ trực điều trị cho mẹ của mình.

Vào bệnh viện trộm liên tiếp 3 điện thoại của người nhà bệnh nhân

Vào bệnh viện trộm liên tiếp 3 điện thoại của người nhà bệnh nhân

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hưng vào BV Quân Y 354 để tìm cách trộm tài sản của bệnh nhân và người nhà sơ hở. Khi trộm được 3 chiếc điện thoại, trên đường tẩu thoát đối tượng Hưng bị phát hiện và bắt giữ.

15 ngày cứu bệnh nhân ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat

15 ngày cứu bệnh nhân ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat

Sau 15 ngày cấp cứu, các bác sĩ đã cứu sống bệnh nhân bị ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat.

Đóng giả bác sĩ vào bệnh viện trộm hàng loạt điện thoại

Đóng giả bác sĩ vào bệnh viện trộm hàng loạt điện thoại

Trần Ngọc Văn đã đóng giả làm bác sĩ sau đó di chuyển đến các khoa, phòng của Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình để trộm cắp tài sản.

Bé 28 tháng tuổi bị dập nát bàn chân do cổng trượt tự động

Bé 28 tháng tuổi bị dập nát bàn chân do cổng trượt tự động

Bé thấy cổng trượt nên tò mò, thích thú và đu bám theo khiến chân bị kẹt vào cổng. Các bác sĩ xác định bàn chân phải của trẻ bị dập nát, vỡ 2 cổ xương bàn II- III, đứt gân duỗi ngón I-II-III, khuyết hổng da lộ gân mu chân.

Bị phản ánh "ép" người nhà bệnh nhân mua sữa, BV Phụ sản Hà Nội lên tiếng

Bị phản ánh "ép" người nhà bệnh nhân mua sữa, BV Phụ sản Hà Nội lên tiếng

BV xác định, có trường hợp nhân viên y tế của BV tư vấn không rõ ràng, gây hiểu nhầm cho bệnh nhân. Hiện BV đã xử lý nghiêm trường hợp này theo quy định.