"Nói cho tôi" giúp giải tỏa tâm lý căng thẳng cho người nhà bệnh nhân

Hoàng Duy
26/02/2025 - 16:28
"Nói cho tôi" giúp giải tỏa tâm lý căng thẳng cho người nhà bệnh nhân

Một buổi sinh hoạt của dự án tại Khoa Nhi, Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, Hà Nội Ảnh: NVCC

Tuy không trực tiếp chịu nỗi đau bệnh tật nhưng người nhà bệnh nhân phải âm thầm chịu nhiều gánh nặng tâm lý, mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần. Để chia sẻ với những khó khăn của họ, 6 sinh viên Đại học Y Hà Nội đã thực hiện giải pháp mang tên “Tell me” (Nói cho tôi).
Người nhà bệnh nhân cũng cần được chăm sóc

Theo các chuyên gia y tế, sự mệt mỏi, căng thẳng, lo âu, mất ngủ của người chăm sóc bệnh nhân ít được quan tâm và có mối liên hệ chặt chẽ với trầm cảm. 

Thời gian chăm sóc cho người bệnh, đặc biệt là người bệnh nằm một chỗ, khiến người chăm sóc không còn thời gian cho bản thân, bao gồm các hoạt động giao tiếp xã hội. 

Trong khi đó, các dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người chăm sóc tại Việt Nam chưa được phổ biến.

Chia sẻ về ý nghĩa của dự án, Lâm Minh Đức, sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết: "Là sinh viên trường Y, thường xuyên tiếp xúc với môi trường bệnh viện, chúng em nhận thấy sự mệt mỏi không chỉ của người bệnh trong quá trình điều trị mà còn của những người thân đi chăm bệnh. 

Từ đó, chúng em mong muốn có thể góp sức hỗ trợ họ cải thiện sức khỏe toàn diện. Từ ý tưởng đó, dự án "Tell me" dần bước ra khỏi trang giấy và bắt đầu đi vào thực tế từ năm 2024".

Trong quá trình thí điểm dự án tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội), các thành viên của nhóm đã tiếp xúc với nhiều người bệnh và người nhà bệnh nhân, mỗi người có hoàn cảnh và câu chuyện khác nhau. 

Minh Đức chia sẻ: "Ngày hôm đó, dự án tổ chức buổi sinh hoạt "Vui vẻ vui vẽ", trang trí những chiếc túi canvas trắng tại phòng giao ban Khoa ngoại vú. Hoạt động này nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người bệnh và người nhà tại khoa. Có một chị đang điều trị được chồng đưa tới buổi sinh hoạt. 

Anh chị vẽ cùng nhau rất vui vẻ và đến cuối buổi, anh đã vẽ lên chiếc túi canvas trắng dòng chữ: K là khoẻ, K là không sợ gì nữa cả. Nhìn anh chị như vậy, em rất ngưỡng mộ và càng có quyết tâm để thực hiện dự án".

Một số hoạt động hỗ trợ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân của nhóm "Tell me"


Trong thời gian tới, nhóm dự án sẽ mở rộng địa bàn thí điểm thực hiện tại các bệnh viện khác trên địa bàn Thành phố Hà Nội, nhằm mở rộng tiếp cận đến các đối tượng. 

Ngoài ra, bộ công cụ để đánh giá mức độ sức khoẻ tâm thần của người bệnh sẽ được hoàn thiện hơn dưới sự chỉ đạo và góp ý đến từ đội ngũ chuyên gia của dự án, nhằm đánh giá cụ thể cơ sở dữ liệu của mỗi khoa, phòng tại bệnh viện.

Lan tỏa sự tử tế trong cộng đồng

Ban đầu, ý tưởng về dự án "Tell me" và nội dung cốt lõi của dự án được tạo thành bởi 6 thành viên của đội tuyển Sinh viên thế hệ mới Trường Đại học Y Hà Nội. Đây đều là 6 sinh viên thuộc ngành Bác sĩ y khoa, mỗi bạn có một điểm mạnh về các lĩnh vực hoạt động như công tác Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học, thể thao, thiết kế ấn phẩm... 

Theo thời gian, dự án thu hút nhiều cộng tác viên tham gia. Đến nay, quy mô hoạt động của dự án đã mở rộng đến 5 ban chức năng, với số lượng cộng tác viên lên tới 20 sinh viên. Các thành viên hy vọng với kết quả khả quan như vậy, dự án sẽ tiếp tục lan tỏa được sự tử tế trong cộng đồng.

Dự án "Tell me" đã đạt giải Nhì toàn quốc cuộc thi "Sinh viên thế hệ mới" 2024, mở ra cơ hội được chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người nhà của bệnh nhân.

Hiện tại, dự án đang được thực hiện với 2 mô hình chính, website "Tell me" và các chương trình sinh hoạt, giao lưu cùng người nhà và người bệnh. Mô hình đã được thực hiện tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, nơi có số lượng người bệnh điều trị nội trú cao. 

Qua việc triển khai các chương trình và nghiệm thu sau mỗi buổi sinh hoạt, dự án nhận được những phản hồi tích cực về kết quả, cũng như mong muốn được tham gia vào lần tới. 

Với mô hình website, dự án đã nhận được nhiều lượt truy cập về các bài đăng trên trang web, cũng như đã khảo sát đánh giá sơ bộ về sức khỏe tâm thần của người nhà và người bệnh tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

"Tell me" cho thấy, các sinh viên trường Đại học Y Hà Nội đã mang trong mình ý thức trách nhiệm cộng đồng sâu sắc; đồng hành cùng người nhà người bệnh, hỗ trợ cung cấp thông tin, mang đến những giải pháp hữu hiệu giúp giải tỏa gánh nặng tâm lý cho nhóm đối tượng này. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn diện của nhân dân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm