Người nhà cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao: "Anh Dũng ơi, vì em, vì các con anh cố gắng lên nhé"

Nguyễn Long
28/07/2023 - 21:42
Người nhà cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao: "Anh Dũng ơi, vì em, vì các con anh cố gắng lên nhé"

Bị cáo Tô Anh Dũng bị dẫn giải về nơi giam giữ khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc.

Sau khi cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng cùng 53 bị cáo nhận bản án từ Hội đồng xét xử và được đưa ra xe chở về trại tạm giam, nhiều người thân đi theo nói lời tạm biệt.

Chiều 28/7, TAND TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết sơ thẩm đối với 54 bị cáo trong đại án "chuyến bay giải cứu" về các tội "Đưa hối lộ", "Môi giới hối lộ", "Nhận hối lộ", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo quy định tại Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, các bị cáo có thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, để kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm.

Clip các bị cáo được áp giải về trại tạm giam sau khi tòa tuyên án.

Người nhà cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao: "Anh Dũng ơi, vì em, vì các con anh cố gắng lên nhé" - Ảnh 2.

Bị cáo Tô Anh Dũng, cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao bị tuyên án 16 năm tù

HĐXX đã tuyên phạt cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng 16 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Tô Anh Dũng mức án 12-13 năm tù vì nhận hối lộ 21,5 tỷ đồng.

Có mặt tại hành lang TAND TP Hà Nội, một người phụ nữ khi thấy bị cáo Tô Anh Dũng đi ra từ phòng xét xử, người phụ nữ này vừa khóc vừa nói: "Anh Dũng ơi, vì em, vì các con, anh cố gắng lên nhé".

Người nhà cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao: "Anh Dũng ơi, vì em, vì các con anh cố gắng lên nhé" - Ảnh 3.

Bị cáo Hoàng Văn Hưng bị HĐXX tuyên án chung thân vì "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Mức hình phạt với Hưng cao hơn VKS đề nghị (19-20 năm tù).

Người nhà cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao: "Anh Dũng ơi, vì em, vì các con anh cố gắng lên nhé" - Ảnh 4.

Theo HĐXX, cần có mức án cao hơn so với mức án đề nghị 19-20 năm tù của Viện Kiểm sát đối với Hoàng Văn Hưng mới đủ sức răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

Ngoài bị cáo Hoàng Văn Hưng, 3 bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, nguyên Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao; Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế và Vũ Anh Tuấn, nguyên Phó Trưởng phòng Tham mưu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cũng bị tuyên án chung thân.

Người nhà cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao: "Anh Dũng ơi, vì em, vì các con anh cố gắng lên nhé" - Ảnh 5.

Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, nguyên Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao bị tuyên mức án tù chung thân.

Người nhà cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao: "Anh Dũng ơi, vì em, vì các con anh cố gắng lên nhé" - Ảnh 6.

Bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế bị tuyên án chung thân

Người nhà cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao: "Anh Dũng ơi, vì em, vì các con anh cố gắng lên nhé" - Ảnh 7.

Bị cáo Trần Văn Tân (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) bị tuyên mức án 6 năm tù giam.

Người nhà cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao: "Anh Dũng ơi, vì em, vì các con anh cố gắng lên nhé" - Ảnh 8.

Bị cáo Chử Xuân Dũng (cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội) bị tuyên mức án 6 năm tù giam

Người nhà cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao: "Anh Dũng ơi, vì em, vì các con anh cố gắng lên nhé" - Ảnh 9.

Bị cáo Hoàng Diệu Mơ bị tuyên án 7 năm tù

Người nhà cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao: "Anh Dũng ơi, vì em, vì các con anh cố gắng lên nhé" - Ảnh 10.

Sau khi các bị cáo lên xe về nơi giam giữ, nhiều người thân của những bị cáo này đã khóc

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm