Tags:

thứ trưởng bộ ngoại giao

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói về sứ mệnh của phụ nữ trong ngoại giao

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói về sứ mệnh của phụ nữ trong ngoại giao

Với bản lĩnh, tinh thần thép, sự linh hoạt, mềm dẻo trong giao tiếp, khả năng thu phục lòng người…, nhiều phụ nữ đã trở thành những nhà ngoại giao giỏi, góp sức trong các thành tích đối ngoại của nước ta. PV Báo PNVN đã có cuộc trò chuyện với bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, về vai trò của phụ nữ trong ngành.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng kiêm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng kiêm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 1303/QĐ-TTg ngày 7/11/2023 về việc thay đổi nhân sự Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Lần đầu tiên Bộ Ngoại giao có 2 nữ Thứ trưởng

Lần đầu tiên Bộ Ngoại giao có 2 nữ Thứ trưởng

Lần đầu tiên Bộ Ngoại giao có 2 nữ Thứ trưởng đương nhiệm là bà Lê Thị Thu Hằng và bà Nguyễn Minh Hằng.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhận bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhận bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam

Ngày 25/8, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã trao tặng bằng khen cho Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, vì những đóng góp của bà cho sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới tại Việt Nam.

Người nhà cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao: "Anh Dũng ơi, vì em, vì các con anh cố gắng lên nhé"

Người nhà cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao: "Anh Dũng ơi, vì em, vì các con anh cố gắng lên nhé"

Sau khi cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng cùng 53 bị cáo nhận bản án từ Hội đồng xét xử và được đưa ra xe chở về trại tạm giam, nhiều người thân đi theo nói lời tạm biệt.

Cựu Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) mong được về sớm để báo hiếu mẹ

Cựu Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản) mong được về sớm để báo hiếu mẹ

Tại phiên tòa "chuyến bay giải cứu", bị cáo Nguyễn Hồng Hà, cựu Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản), cho rằng mình là con duy nhất trong gia đình có bố là liệt sĩ, còn mẹ mất khi bị cáo đang bị tạm giam. Bị cáo mong được giảm nhẹ hình phạt để có thể về thực hiện đạo làm con.

Cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao: Không biết nhận tiền "cảm ơn" là vi phạm pháp luật

Cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao: Không biết nhận tiền "cảm ơn" là vi phạm pháp luật

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 21 tỷ đồng. Tại tòa bị cáo khai đã nhiều lần gặp doanh nghiệp, nhưng chỉ để hỏi thăm, xem xét năng lực, chứ không đòi hỏi, yêu cầu doanh nghiệp phải đưa tiền.

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng nộp 16,2 tỷ khắc phục vụ "chuyến bay giải cứu"

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng nộp 16,2 tỷ khắc phục vụ "chuyến bay giải cứu"

Luật sư cho biết, ông Tô Anh Dũng và gia đình đã nộp 16,2 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ "chuyến bay giải cứu", với mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Bà Lê Thị Thu Hằng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Bà Lê Thị Thu Hằng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Tại Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 2/12/2022, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Hằng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Khẳng định vị thế, nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy quyền con người

Khẳng định vị thế, nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy quyền con người

Nhân dịp Việt Nam trúng cử trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023- 2025, PV đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu về ý nghĩa quan trọng của việc Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền ngay tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ).