Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
11/09/2025 - 22:25 (GMT+7)

Trưởng thôn kiêm Chi hội trưởng phụ nữ biến khẩu hiệu thành hành động thực chất

Hải Linh (thực hiện)
Trưởng thôn kiêm Chi hội trưởng phụ nữ biến khẩu hiệu thành hành động thực chất

Chị Đặng Thị Đào (bìa trái) trong dịp Tổng kết chương trình Mẹ đỡ đầu

Nếu có dịp về thăm thôn 3, xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình, bạn sẽ thấy một khung cảnh yên bình: những con đường bê tông sạch sẽ, những hàng hoa đủ màu sắc ven đường và những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mỗi người dân. Để có được diện mạo nông thôn mới kiểu mẫu được ghi nhận đó, có sự đóng góp thầm lặng nhưng đầy nhiệt huyết của một người phụ nữ: Chị Đặng Thị Đào, Trưởng thôn kiêm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 3.

PV Báo Phụ nữ Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với chị để hiểu rõ hơn về hành trình biến những khẩu hiệu, chương trình, kế hoạch thành hành động cụ thể.

PV: Xin chào chị Đào -một trong những người phụ nữ có nhiều đóng góp thầm lặng nhưng đầy tâm huyết, đã giúp thôn 3, xã Xuân Hồng trở thành một khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Chị có thể chia sẻ một chút về công việc của mình không?

Tôi được bà con tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Phụ nữ thôn 3 từ năm 2011, và sau đó là Trưởng thôn từ năm 2015. Hai chức danh cùng lúc, hai trách nhiệm lớn, nhưng tôi luôn tâm niệm rằng, muốn thôn xóm giàu đẹp, văn minh thì phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, gần gũi nhất với cuộc sống của người dân.

Trưởng thôn kiêm Chi hội trưởng phụ nữ biến khẩu hiệu thành hành động thực chất- Ảnh 1.

Chị Đặng Thị Đào, Trưởng thôn kiêm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 3, xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình

PV: Chắc hẳn là rất nhiều áp lực và khó khăn khi đảm đương cả hai vai trò quan trọng này. Chị đã làm thế nào để biến cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" của Hội LHPN Việt Nam thành hành động thực chất tại địa phương?

Với "3 sạch" - sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ – chúng tôi đã thành lập các tổ vệ sinh môi trường, duy trì dọn dẹp đường làng, ngõ xóm. Năm 2018, chúng tôi ra mắt mô hình "Chi hội phụ nữ 3 sạch xây dựng NTM bền vững". Hai năm sau, mô hình "Chi hội sống xanh" ra đời để hướng dẫn bà con phân loại rác thải tại nguồn. Hiện tại, toàn thôn có 246 hộ thực hiện phân loại rác, với 190 hố ủ rác hữu cơ tại vườn và 20 thùng ủ rác sinh hoạt. Nhờ đó, chúng tôi đã đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

PV: Còn với "5 không" thì sao, thưa chị?

Chúng tôi tập trung vào việc tạo sinh kế bền vững cho người dân. Với vai trò tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, tôi đã hỗ trợ 44 gia đình phụ nữ tiếp cận gần 3 tỉ đồng vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Nhờ đó, nhiều chị em có vốn làm ăn, không còn lo lắng về nợ nần, và 20 hộ đã thoát nghèo. Điều này giúp giảm tỉ lệ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ trong thôn.

Trưởng thôn kiêm Chi hội trưởng phụ nữ biến khẩu hiệu thành hành động thực chất- Ảnh 2.

Hội LHPN địa phương triển khai “Tuyến đường tự quản”

PV: Ngoài kinh tế, chị còn quan tâm đến sức khỏe và đời sống tinh thần của bà con. Chị đã thực hiện những hoạt động gì để nâng cao hai "tài sản" vô giá này?

Chúng tôi tích cực vận động hội viên tham gia bảo hiểm y tế. Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", chúng tôi đã vận động được trên 300 thẻ bảo hiểm y tế, giúp tỉ lệ người dân tham gia đạt 95%. Đây là con số ấn tượng, cho thấy sự nỗ lực của cả tập thể.

Về đời sống tinh thần, chúng tôi đã phát động nhiều phong trào văn hóa, thể dục thể thao như bóng chuyền hơi, nhảy dân vũ, yoga. Hơn 100 hội viên đã tham gia các câu lạc bộ này. Những buổi luyện tập giúp nâng cao sức khỏe và tạo sự gắn kết, xây dựng tình làng nghĩa xóm. Đặc biệt, câu lạc bộ dân vũ của thôn đã đạt giải Khuyến khích cấp huyện.

PV: Được biết chị còn rất tích cực trong công tác nhân đạo, từ thiện với chương trình "Mẹ đỡ đầu". Chị có thể chia sẻ thêm về chương trình này?

Với chương trình "Mẹ đỡ đầu", chúng tôi đã vận động xã hội hóa được trên 20 triệu đồng trong 3 năm, chung tay cùng Hội LHPN xã hỗ trợ 8 trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Các cháu được hỗ trợ vật chất 300.000 đồng/tháng, quan trọng hơn là sự động viên tinh thần, giúp các cháu có thêm động lực vươn lên. Từ năm 2010 đến nay, Chi hội cũng đã vận động gần 40 triệu đồng để giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật.

Trưởng thôn kiêm Chi hội trưởng phụ nữ biến khẩu hiệu thành hành động thực chất- Ảnh 3.

Các chị em thôn 3 biểu diễn dân vũ.

PV: Có thể nói, những đóng góp của chị đã giúp thôn 3 đạt được nhiều thành quả ấn tượng, đặc biệt là các tiêu chí "Gia đình 5 không, 3 sạch" với tỉ lệ lên đến 95,5%. Chị nghĩ đâu là bí quyết để đạt được những con số này?

Tôi nghĩ, những con số này không phải là thành tích báo cáo khô khan, đó là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, không ngừng nghỉ của tôi và cả tập thể Chi hội. Tôi tin rằng, chính sự gương mẫu, nhiệt tình của người lãnh đạo đã truyền cảm hứng và động lực cho toàn thể hội viên và người dân trong thôn.

PV: Với những đóng góp đó, chị đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen. Nhưng với chị, phần thưởng lớn nhất là gì?

Phần thưởng lớn nhất với tôi chính là sự tin yêu, quý trọng của người dân trong thôn. Và khi nhìn thấy một diện mạo thôn xóm ngày càng khởi sắc, đời sống bà con ngày càng ấm no, hạnh phúc, tôi cảm thấy tất cả những cố gắng của mình đều xứng đáng.

Trưởng thôn kiêm Chi hội trưởng phụ nữ biến khẩu hiệu thành hành động thực chất- Ảnh 4.

Chị Đặng Thị Đào (thứ 3, hàng đầu tiên từ trái qua) trong dịp ra mắt mô hình “Chi hội sống xanh”

PV: Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành của chị!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận