Người phụ nữ phóng hỏa đốt nhà trọ đã có chồng và con

Linh Trần
03/04/2022 - 17:21
Người phụ nữ phóng hỏa đốt nhà trọ đã có chồng và con

Nghi phạm Trần Thị Thanh Hải (phải) tại Cơ quan điều tra

Nghi phạm Trần Thị Thanh Hải đã có chồng và con, hiện đang trọ tại Hà Nội. Chồng nghi phạm không biết vợ có quan hệ tình cảm với anh C.V.H.

Liên quan đến vụ cháy khu trọ tại địa chỉ số nhà 04, ngõ 60, đường Phú Đô (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), cơ quan CSĐT cho biết, nghi phạm gây nên vụ cháy là Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, trú tại huyện Vụ Bản, Nam Định) đã có chồng và con.

Theo cơ quan CSĐT, khi thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Thị Thanh Hải, các điều tra viên bất ngờ khi chồng và con của Hải cùng sinh sống tại đây.

Chồng Hải cho biết, cả hai đều là nhân viên nhà hàng, cùng quê Nam Định, thuê trọ tại Hà Nội. Chồng Hải không hề biết vợ mình quan hệ với anh C.V.H. (trú tại Tuyên Quang).

Trước đó, tối ngày 31/3, tại nhà trọ trong ngõ 60 đường Phú Đô (Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra 1 vụ cháy khiến 1 người tử vong, 5 người bị thương.

Quá trình điều tra nguyên nhân vụ cháy, công an phát hiện Trần Thị Thanh Hải đổ xăng, châm lửa đốt xe máy của anh H.C.V. (anh họ của C.V.H).

Anh C.V.H. cho biết, cuối năm 2019 có quen Trần Thị Thanh Hải sau khi đi giao hàng cho Hải ở Tây Hồ. Hai người đã nảy sinh tình cảm, qua lại với nhau.

Đến cuối tháng 1/2022, Hải nói đã có thai với anh H. nhưng gia đình anh H. ngăn cản, không đồng ý cho hai người tiến đến hôn nhân.

Hải và anh H. nảy sinh mâu thuẫn, thường xuyên cãi nhau. Thậm chí, Hải từng đến nhà trọ của anh H., đập phá và đốt 2 máy tính của anh.

Đến đầu tháng 3/2022, anh H. chuyển đến ở cùng anh họ tại ngõ 60, đường Phú Đô. Hải nảy sinh mâu thuẫn với anh V. vì cho rằng chính anh là người ngăn cản, xúi giục H. chấm dứt tình cảm với mình.

Hải mua một chai xăng, khi đến khu trọ phát hiện xe máy của anh V. và châm lửa đốt. Chiếc xe bùng cháy và lan nhanh cả tầng 1, khói lan lên cả tòa nhà.

Trong khi di chuyển để thoát khỏi đám cháy, chị Nguyễn Thị Mai A. (SN 1997, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) đã không may trượt chân ngã dẫn đến tử vong.

Ngoài ra, hiện vẫn còn 4 người đang phải cấp cứu do bỏng, trong đó có 3 mẹ con.

Hiện cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm