Người phụ nữ tiên phong trồng sầu riêng ven suối Xà Bớ, Lâm Đồng

Nhật An - Diệp Quỳnh
26/04/2025 - 10:02
Người phụ nữ tiên phong trồng sầu riêng ven suối Xà Bớ, Lâm Đồng

Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh bên vườn sầu riêng của gia đình

Với sự năng động, dám nghĩ dám làm, người phụ nữ quê gốc Long An Nguyễn Hồng Thanh đã góp phần gây dựng vùng trồng sầu riêng năng suất cao ven suối Xà Bớ, xã Bà Gia, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh (ngụ thôn 7, xã Bà Gia, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) nổi tiếng là người phụ nữ trồng sầu riêng giỏi. Đặc biệt hơn, bà còn là một trong những người khởi nguồn, tiên phong trồng sầu riêng ở khu vực thôn 7 và khu sản xuất ven suối Xà Bớ.

Bà Thanh kể, năm 1988, gia đình bà từ Long An di cư lên vùng Bà Gia, huyện Đạ Huoai. Sẵn kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm của người dân vùng đồng bằng vựa cây trái, bà Thanh đã đi đầu trong việc trồng cây sầu riêng.

"Trước đây, cuộc sống của người dân thôn 7 rất khó khăn. Bà con chủ yếu trồng mì, trồng điều, làm rẫy để sinh nhai. Với mong muốn có cuộc sống khấm khá hơn, tôi đã mạnh dạn thử nghiệm trồng sầu riêng tại vùng đất này. Kết quả ban đầu, một vài cây sầu riêng được gia đình tôi trồng từ thời mới di cư lên đây đã cho trái tốt. Có động lực, đến năm 2010, tôi chủ động trồng hơn 3 ha sầu riêng giống Ri6 và Monthon. Hợp đất, hợp khí hậu, cây sầu riêng đã phát triển tốt tại vùng suối Xà Bớ và mang lại thu nhập cao cho gia đình tôi", bà Thanh chia sẻ.

Người tiên phong trồng sầu riêng ven suối Xà Bớ, Lâm Đồng - Ảnh 1.

Vào cuối tháng 4, sầu riêng ven suối Xà Bớ, xã Bà Gia, huyện Đạ Huoai đã cho thu hoạch. Ảnh minh họa

Theo bà Thanh, vùng đất Bà Gia có khí hậu khá đặc thù, lượng nước tưới đầy đủ nên sầu riêng cho trái rất sớm. Nếu vụ chính thường được thu vào tháng 6, tháng 7 thì tại khu vực Bà Gia,  sầu riêng chín sớm cho thu hoạch vào dịp cuối tháng 4. Đây là lợi thế rất lớn của vùng sầu riêng Bà Gia bởi quả chín sớm, cung cấp khi thị trường còn hiếm sẽ cho giá cao.

Với diện tích 3 ha sầu riêng, gia đình bà Thanh thu hoạch trung bình 60 tấn/năm, trong đó sầu riêng chín sớm khoảng 20 tấn, cho giá rất cao.

Để cây trồng cho năng xuất tốt, gia đình bà Thanh đã tìm tòi, mạnh dạn ứng dụng các công nghệ chăm sóc vườn mới nhất như: phun thuốc cho cây qua ống bằng công nghệ tự động, tưới tại gốc tự động…

Bà Thanh cho hay, việc phun thuốc qua hệ thống ống nhựa bám sát thân cây, giúp lượng thuốc phun ra đều đồng thời rất tiết kiệm thời gian, người nông dân cũng không cần tiếp xúc trực tiếp với thuốc. Đây là công nghệ giúp tăng năng suất, chất lượng vườn cũng như giảm chi phí, bảo vệ sức khỏe người nông dân.

Từ kinh nghiệm sau nhiều năm trồng và theo dõi sinh trưởng của cây, bà Thanh nhận ra rằng, vùng Bà Gia nói riêng và vùng Đạ Huoai nói chung không có nhiều bệnh hại sầu riêng. Thế nên, chỉ cần chú ý đặc biệt thời điểm mưa nhiều vì nước mưa dễ gây nấm, cần phun thuốc ngừa nấm, dưỡng trái là đủ bảo vệ an toàn cho vùng sầu riêng.

Người tiên phong trồng sầu riêng ven suối Xà Bớ, Lâm Đồng - Ảnh 2.

Cây sầu riêng cho giá trị kinh tế cao hơn nhiều so với các cây trồng lâu năm khác

Không chỉ là nông dân sản xuất giỏi, có thu nhập cao cho gia đình, bà Thanh còn là hạt nhân thúc đẩy phát triển vùng sầu riêng chuyên canh ven suối Xà Bớ. Thành công của bà Thanh và gia đình chính là sự khích lệ cho nông dân trong vùng chuyển đổi cây trồng (từ điều có năng suất thấp) sang trồng sầu riêng.

Bản thân bà Thanh, với mong muốn "cả làng cùng phát triển", bà luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm; tạo điều kiện tốt nhất để các nông hộ nông dân khác trong vùng cùng phát triển cây sầu riêng.

Bà Phạm Thị Kim Oanh, khuyến nông viên xã Bà Gia, huyện Đạ Huoai, cho biết, bà Nguyễn Thị Hồng Thanh là một nông dân sản xuất giỏi, đồng thời là người có tầm nhìn về ngành sầu riêng. Khu sản xuất ven suối Xà Bớ có trên 80 hộ và trên 100 ha đất trồng các loại sầu riêng, cà phê và cây công nghiệp khác. Để đảm bảo đầu ra bền vững cho trái sầu riêng, bà Thanh đã tích cực vận động nông dân trong toàn khu sản xuất đoàn kết, canh tác theo đúng quy định của ngành Nông nghiệp để xây dựng mã vùng trồng xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc.

Cùng sự hỗ trợ của chính quyền và doanh nghiệp, khu sản xuất ven suối Xà Bớ được cấp mã số với 22 hộ, 54 ha sầu riêng. Đây thực sự là thành công đáng trân trọng, tự hào. Trong thành công ấy, có phần nỗ lực và đóng góp không nhỏ của bà Nguyễn Thị Hồng Thanh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm