Xuất phát điểm từ làm quản lý cho công ty may gia đình tại Hải Phòng, chị Cao Thị Thu Vân (sinh năm 1985) bất ngờ rẽ sang gây dựng thương hiệu áo dài.
Qua quá trình học hỏi, tìm hiểu từ Bắc chí Nam, chị nhận ra rằng muốn thành công phải có sản phẩm khác biệt. Từ đó, chị đã đế nhiều vùng núi xa xôi để tìm nguồn nguyên liệu quý, đặc sắc cho áo dài và các sản phẩm thêu tay thủ công truyền thống. Không chỉ làm giàu cho bản thân, chị còn đau đáu với việc dạy nghề, tạo việc làm cho nhiều chị em khuyết tật.
Học việc khi đã làm "bà chủ"
Tốt nghiệp đại học Luật Hà Nội, Cao Thị Thu Vân về làm quản lý cho công ty may gia đình tại Hải Phòng. Do thường xuyên phải mặc áo dài đi sự kiện, gặp đối tác, chị Vân đặc biệt yêu thích trang phục này và luôn nhận được sự khen ngợi của người đối diện. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy, chị lại phải tìm mua hoặc thuê một bộ áo dài khác. Nhận thấy mình bị phụ thuộc vào các nhà thiết kế, chị nảy ra ý nghĩ mình sẽ tự làm áo dài và tham vọng hơn là mở nhà may áo dài. Năm 2012, chị bắt đầu tìm đến các nghệ nhân tại Hải Phòng, Hà Nội, Sài Gòn để học cắt may áo dài và học thêu ở Công ty XQ Đà Lạt (Lâm Đồng)...
Công việc ở công ty và ở gia đình khá bận nhưng được mẹ và chồng động viên, sẵn sàng hỗ trợ, chị Vân càng quyết tâm làm những điều mình thích. Nhưng để bắt tay vào những công việc mới thật sự khó khăn. Những việc tưởng chừng hết sức đơn giản như vẽ, may, cắt chỉ nhưng đòi hỏi phải ngồi lâu khiến chị bị đau lưng, sức khỏe nhanh chóng có vấn đề. Mỗi khi nhìn những nghệ nhân làm việc với tốc độ chóng mặt nhưng không hề nhầm lẫn càng thúc giục chị phải cố gắng. Chị hiểu rằng muốn có sản phẩm khác biệt thì phải thử thách và kiên nhẫn.
Vốn có các mối quan hệ trong ngành may mặc nên việc tìm nguồn vải, đặt cơ sở may với chị Vân khá dễ dàng. Sau hơn 1 năm học nghề và thử việc tại các cửa hàng của những nghệ nhân uy tín, chị đã về mở cửa hàng đầu tiên tại Hải Phòng với tên gọi An An.
Chị Thu Vân và các mẫu nhí
Sau khi ổn định với 5 thợ chính, trong đó có 2 nghệ nhân từ TP.HCM được chị mời về, mọi việc diễn ra khá thuận lợi. Nhưng để duy trì và phát triển tệp khách hàng thì cần có những sản phẩm độc đáo, đẹp và khác biệt. Vì thế chị Vân lại tiếp tục đi tìm nguồn vải và hướng đến các vùng dân tộc thiểu số.
Tháng nào cũng vậy, chị lại lọ mọ lên các vùng cao để tìm chất liệu mới cho áo dài. Mặc dù xưởng may ở Hải Phòng, nhưng dấu chân chị đã in trên khắp các nẻo đường xa xôi vùng núi phía Bắc. Những chuyến đi cho chị hiểu thêm về văn hóa, về nghề dệt, nhuộm, thêu của đồng bào dân tộc. Đồng thời cho chị tìm được nguồn nguyên liệu quý giá, đặc sắc từ các vùng miền.
Sau một thời gian, các sản phẩm của cơ sở An An ngày càng đa dạng từ áo dài nam nữ, cổ phục cung đình đến túi xách, khăn choàng, khẩu trang vải, trang sức... Sản phẩm khăn thêu, áo dài thêu thủ công truyền thống đạt chứng nhận OCOP của thành phố Hải Phòng.
Hiện nay chị Cao Thị Thu Vân là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Di sản Áo dài Hải Phòng
Bên cạnh áo dài, An An đã và đang phát triển thêm sản phẩm lưu niệm theo tiêu chí hàng thủ công mỹ nghệ phát huy tài nguyên bản địa. Có thể kể đến những chiếc túi sợi đay vẽ tay hình ảnh đặc trưng vùng, miền như hoa phượng, trà cúc (Hải Phòng), rau má (Thanh Hóa), búp chè (Thái Nguyên)... để đựng đồ thường ngày hoặc làm quà, được người tiêu dùng trong nước và quốc tế ưa chuộng.
Giúp phụ nữ khuyết tật nuôi sống bản thân
Ngày nay, người phụ nữ luôn mạnh mẽ kiên cường, vừa làm kinh tế vừa quán xuyến việc gia đình, không sợ khó, không sợ khổ... Nhưng bên cạnh đó vẫn còn có những hoàn cảnh kém may mắn như phụ nữ khuyết tật. Trăn trở với những chị em yếu thế, chị ấp ủ một công việc mà chị em vẫn có thể làm việc và nuôi sống bản thân.
Cao Thị Thu Vân
Năm 2021, chị đi tìm và tuyển được gần 10 chị em khuyết tật theo học việc. Điều đặc biệt là các giáo viên dạy nghề cũng là những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Cơ sở An An tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều phụ nữ
Khoảng thời gian đầu, chị Vân gặp nhiều khó khăn, từ cách truyền đạt cho học viên khuyết tật cho đến việc tìm giáo viên. Nhờ Hội LHPN Hải Phòng kết nối, chị đã tìm thêm giáo viên và học viên. May mắn là chị Vân được Hội cho mượn một phòng tại trụ sở Hội làm nơi dạy nghề cho người khuyết tật.
Khởi nghiệp với áo dài, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khuyết tật
Để người khuyết tật làm ra được sản phẩm đã khó nhưng khó hơn nữa là sản phẩm phải bán được, mang lại giá trị kinh tế cho họ. Bởi thế, trong nhiều năm qua, chị Vân luôn trăn trở nghiên cứu thị trường, tìm đầu ra cho sản phẩm áo dài và sản phẩm thêu tay.
Chị Thu Vân hướng dẫn thêu cho thợ và học viên khuyết tật
5 kinh nghiệm khởi nghiệp của chị Cao Thị Thu Vân:
- Nghiên cứu và phân tích kỹ thị trường.
- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng cả trong và ngoài nước.
- Tìm hiểu xu hướng thị trường về mẫu mã, kiểu dáng, chất liệu, mức giá, màu sắc.
- Có chiến lược kinh doanh, phân tích khách hàng mục tiêu.
- Lựa chọn kênh bán hàng phù hợp.
Sản phẩm Khăn lụa thêu hoa đào và Áo dài thêu hoa sen của chị Vân đạt OCOP 3 sao năm 2024 của UBND thành phố Thủy Nguyên, Hải Phòng.
Năm 2023, chị Cao Thị Thu Vân đã được Hội LHPN Hải Phòng trao Giải "Sản phẩm tiêu biểu".
Trên con đường đi của mình, chị Vân luôn có sự đồng hành và hỗ trợ của Hội LHPN Hải Phòng. Hội đã giúp chị Vân có cơ hội tham gia nhiều lễ hội, hội chợ để quảng bá thương hiệu của mình cũng như giúp chị em khuyết tật quảng bá sản phẩm với thị trường lớn hơn. Qua thời gian đã có nhiều sản phẩm thêu chất lượng được tiêu thụ, trưng bày và giới thiệu tại nhiều cuộc thi và chương trình lớn của Hội.
Vất vả là vậy nhưng chị Vân và những người thợ thêu vẫn cố gắng truyền nghề cho chị em khuyết tật. Cho đến bây giờ đã có hàng chục học viên khuyết tật tự làm được việc và nuôi sống bản thân. Có những học viên trở thành giáo viên dạy nghề cho lứa học viên mới.
Các mẫu áo dài của chị Thu Vân tham gia nhiều sự kiện lớn
Từ các tác phẩm thêu này đã giúp phụ nữ yếu thế có được thu nhập ổn định và ngày càng phát triển. Chị Vân đang tiếp tục nghiên cứu mở rộng các sản phẩm thêu như thêu ga gối, thêu khăn tay, khăn choàng cổ. Ngoài đơn hàng trong nước, các đơn hàng từ nước ngoài cũng ngày một nhiều hơn, mang niềm hy vọng cho xưởng thêu.
Liên hệ: Cửa hàng Áo dài An An
Địa chỉ: Số 70 tổ dân phố đường 10, phường Dương Quan, thành phố Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
Website: ananstore.vn
Điện thoại: 0904985886
An Khê (thực hiện)
20/04/2025 17:12
"Cầu nối" ý Đảng với lòng dân trên hành trình đưa Nghị quyết vào cuộc sống
Thời cuộc 15:39 02/06/2026Sức sống của Nghị quyết của Đại hội Đảng XIV không nằm trên những trang văn kiện, mà được cảm nhận trong nụ cười của người phụ nữ tìm thấy cơ hội vươn lên, trong ánh mắt an toàn của một đứa trẻ được chở che và trong hạnh phúc của mỗi mái ấm gia đình. Trên hành trình đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Báo Phụ nữ Việt Nam đang góp phần nối ý Đảng với lòng dân bằng những câu chuyện chân thực từ đời sống, lan tỏa niềm tin và những giá trị nhân văn đến cộng đồng.
Giải pháp nào để phát hiện sớm trẻ em bị bạo hành, xâm hại? - Bài 1: Vai trò quan trọng của "yếu tố đầu tiên"
Pháp luật-Bạn đọc 08:10 02/06/2026Hầu hết các vụ việc bạo hành, xâm hại trẻ em chỉ phát hiện khi "sự đã rồi" được đưa lên mạng xã hội và truyền thông. Để phát hiện sớm vấn nạn này, giải pháp đồng bộ nào cần tính đến với sự khoa học và logic phù hợp nhất?
Xăng E10 và chiến lược về an ninh năng lượng quốc gia
Tiêu dùng 17:35 29/05/2026Sau gần 1 thập kỷ triển khai xăng sinh học E5, Việt Nam sẽ đưa xăng E10 ra thị trường từ ngày 1/6/2026. Không còn là câu chuyện thử nghiệm, E10 được nhìn nhận như một bước đi chiến lược về an ninh năng lượng, kinh tế xanh và phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp - công nghiệp trong nước.
Xăng E10 - Bước chuyển mềm trên hành trình giao thông xanh
Tiêu dùng 21:05 28/05/2026Trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động và yêu cầu giảm phát thải ngày càng cấp thiết, xăng sinh học E10 được xem như giải pháp chuyển tiếp hợp lý. Không chỉ là câu chuyện kỹ thuật, E10 còn đặt ra vấn đề về thói quen tiêu dùng, niềm tin thị trường và lộ trình chính sách cho một tương lai vận hành bền vững hơn.
Phụ nữ An Giang chung sức bảo vệ an ninh biên giới
Giới & Phát triển 11:15 28/05/2026Bằng những hành động bình dị, thiết thực và ý nghĩa, Phụ nữ tỉnh An Giang đã góp phần giữ gìn bình yên quê hương. Trong đó, những tổ phụ nữ bảo vệ đường biên, cột mốc hay tổ giữ gìn an ninh biên giới đã phát huy và khẳng định vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ an ninh biên giới.
Giữ "mạch nguồn" giữa đại ngàn
Xã hội 08:50 27/05/2026Ở Trà Tập (TP Đà Nẵng), giữa những dãy núi trập trùng, hai chị em người Xơ Đăng là Hồ Thị Huệ (SN 1985) và Hồ Thị Vệ (SN 1993) đang lặng lẽ gánh vác nhiều trọng trách ở bản làng. Sinh ra trong một gia đình gương mẫu, có người cha uy tín và người mẹ tảo tần, họ lớn lên cùng tiếng nói, phong tục của đồng bào, trưởng thành trong niềm tin yêu của bà con. Hôm nay, trên cương vị trưởng thôn, bí thư chi bộ, an ninh…, hai chị em vẫn bền bỉ góp sức gìn giữ sự bình yên và mạch nguồn văn hóa nơi đại ngàn không bị đứt gãy.
Lấy "xây" để "chống": Cách làm ở Cái Răng
Thời cuộc 10:05 24/05/2026Bằng việc lan tỏa những câu chuyện đẹp, việc làm ý nghĩa trên các fanpage của địa phương, Hội LHPN phường Cái Răng (TP Cần Thơ) cùng các thành viên Ban Công tác 35 phường đang góp phần "phủ xanh" không gian mạng.
Tà Xùa: Giữ vững "lá chắn" tư tưởng trong kỷ nguyên số
Thời cuộc 16:30 22/05/2026Đảng bộ xã Tà Xùa phát huy tổng lực vai trò cán bộ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, già làng, trưởng bản và thanh niên trong nhận diện, phản bác thông tin xấu độc, gắn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với phát triển du lịch, kinh tế số và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Mông.




