Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
28/10/2025 - 10:22 (GMT+7)
Tiếp sức cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khẳng định vị thế thương hiệu trên bản đồ thương mại quốc gia

Tiếp sức cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

 khẳng định vị thế thương hiệu trên bản đồ thương mại quốc gia

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 do Bộ Công Thương chủ trì không chỉ là điểm hẹn mua sắm uy tín, mà còn có ý nghĩa quan trọng, giúp quảng bá, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, chất lượng cao của các địa phương, đặc biệt là sản phẩm của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến đông đảo người tiêu dùng trong nước; tôn vinh giá trị văn hóa Việt, kết nối tinh hoa sản xuất, sáng tạo và hội nhập.

Với chủ đề "Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh", Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 (Hội chợ) quy tụ hàng ngàn nông sản, đặc sản, sản phẩm OCOP và làng nghề từ 34 tỉnh, thành trong cả nước cùng hội tụ và lan toả giá trị. Trong những ngày đầu mở cửa, Hội chợ đã tạo nên không khí mua sắm rộn ràng. Đây không chỉ là nơi giao thương, quảng bá sản phẩm, mà còn là ngày hội kết nối giữa nhà quản lý, nhà sản xuất, người tiêu dùng.

Tiếp sức cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khẳng định vị thế thương hiệu trên bản đồ thương mại quốc gia- Ảnh 1.
Tiếp sức cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khẳng định vị thế thương hiệu trên bản đồ thương mại quốc gia- Ảnh 2.

Hội chợ thu hút khách hàng tham quan, mua sắm

Đặc biệt, trong không gian hiện đại của Hội chợ, các sản phẩm đến từ khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã mang đến những điểm nhấn, dấu ấn riêng. Mỗi sản phẩm đều mang câu chuyện giàu bản sắc văn hóa, ẩn chứa trong đó sự đổi mới tư duy và hành trình đưa sản phẩm từ núi rừng ra thế giới.

Tiếp sức cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khẳng định vị thế thương hiệu trên bản đồ thương mại quốc gia- Ảnh 3.

Tại các gian trưng bày, khu vực trưng bày sản phẩm của vùng cao luôn tạo điểm nhấn độc đáo, từ cách bài trí đến những mặt hàng trên quầy kệ.

Gian trưng bày của Công ty TNHH Thành Sơn (tỉnh Tuyên Quang) nổi bật với sắc xanh dịu của trà Shan tuyết cổ thụ. Mang đến Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 những sản phẩm chế biến từ trà Shan tuyết cổ thụ Tây Côn Lĩnh, loại trà gắn liền với đời sống người dân vùng biên cương Tổ quốc, bà Phạm Thị Minh Hải, Phó Giám đốc công ty, chia sẻ, các sản phẩm trà của Công ty vừa kế thừa quy trình truyền thống, vừa ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng, tăng giá trị kinh tế. Không chỉ sản xuất trà để uống, doanh nghiệp còn mở hướng đi mới khi tập trung nghiên cứu và sản xuất mỹ phẩm từ trà Shan tuyết.

Tiếp sức cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khẳng định vị thế thương hiệu trên bản đồ thương mại quốc gia- Ảnh 4.

Khu trưng bày các sản phẩm của tỉnh Tuyên Quang

"Chúng tôi kỳ vọng người tiêu dùng trong và ngoài nước sẽ biết đến trà Shan tuyết nhiều hơn, không chỉ để uống mà để cảm nhận, để sống cùng văn hóa của núi rừng Tây Côn Lĩnh. Từ những sản phẩm này, đời sống bà con vùng núi ngày càng khấm khá hơn, đồng thời giúp lan tỏa hình ảnh con người Tuyên Quang cần cù, sáng tạo", bà Hải chia sẻ.

Cũng từ Tuyên Quang, chị Lục Thị Mỹ (Hợp tác xã Cốm tươi Thơm Thương, xã Bắc Quang) giới thiệu sản phẩm cốm tươi và cốm rang phồng của người dân tộc Tày, được chế biến bằng cách thủ công, giữ màu xanh tự nhiên của cốm non. 

Mỗi địa phương đều có đặc sản riêng và các hội chợ như thế này giúp nhiều người biết đến sản phẩm. Tôi mong sẽ có nhiều hội chợ hơn nữa để các sản phẩm đặc trưng của miền núi được biết đến rộng rãi hơn; thêm cơ hội mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Chị Lục Thị Mỹ, tỉnh Tuyên Quang

Tại khu trưng bày sản phẩm của tỉnh Điện Biên, khu vực giới thiệu sản phẩm cà phê thu hút du khách bởi hương thơm nồng nàn của các loại cà phê. Bà Trần Thị Thu Hải, Giám đốc Công ty TNHH Hải An, cho biết: "Chúng tôi đại diện cho tỉnh Điện Biên mang đến Hội chợ những sản phẩm đặc sản của địa phương, như: Cà phê hạt, cà phê bột, cà phê muối, cà phê hòa tan. Tất cả đều được chế biến từ những hạt cà phê trồng trên vùng đất Mường Ảng quanh năm sương phủ".

Tiếp sức cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khẳng định vị thế thương hiệu trên bản đồ thương mại quốc gia- Ảnh 5.

Tỉnh Điện Biên mang nhiều sản phẩm từ núi rừng về Thủ đô

Có mặt tại khu vực trưng bày của tỉnh Đắk Lắk để cùng chào đón du khách, bà Nguyễn Thị Thu An, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh cho biết, những sản phẩm nông sản của Đắk Lắk mang đến hội chợ lần này đều thể hiện rõ tiềm năng và lợi thế của địa phương. Đó là các sản phẩm như cà phê, tiêu, sầu riêng, mật ong, quả bơ… Những sản phẩm này đã trở thành biểu tượng chất lượng của tỉnh và tham gia nhiều hội chợ uy tín. Bên cạnh đó còn có hạt mắc ca, là một sản phẩm mới nhưng đã nhanh chóng được thị trường đón nhận nhờ chất lượng và giá trị dinh dưỡng cao.

Bà Nguyễn Thị Bích Thu, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Gia Lai cho biết, để chuẩn bị cho Hội chợ Mùa Thu 2025, tỉnh đã có kế hoạch khá kỹ lưỡng, hướng đến việc thể hiện rõ nét bản sắc và thế mạnh kinh tế của Gia Lai. Trọng tâm là nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực như cà phê, hồ tiêu, cao su, sản phẩm OCOP và hàng thủ công mỹ nghệ mang đặc trưng vùng cao Tây Nguyên.

Tiếp sức cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khẳng định vị thế thương hiệu trên bản đồ thương mại quốc gia- Ảnh 6.

Khu vực giới thiệu sản phẩm của tỉnh Gia Lai

"Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến cách thức trưng bày và hoạt động xúc tiến. Gian hàng của Gia Lai được thiết kế theo mô hình mở, hiện đại, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hơi thở hội nhập. Mỗi sản phẩm được sắp đặt theo nhóm ngành hàng rõ ràng, đi kèm bảng mô tả, mã QR truy xuất nguồn gốc và hình ảnh vùng nguyên liệu, nhằm giúp khách tham quan hiểu sâu hơn về câu chuyện phía sau từng sản phẩm. 

Chúng tôi cũng phối hợp với doanh nghiệp triển khai các hoạt động giới thiệu, dùng thử, kết nối giao thương trực tiếp tại hội chợ, song song với quảng bá trực tuyến. Cách làm này tạo sự tương tác hai chiều, vừa giúp khách hàng có trải nghiệm thực tế, vừa giúp doanh nghiệp thu thập thông tin thị trường", bà Nguyễn Thị Bích Thu nhấn mạnh.

Tiếp sức cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khẳng định vị thế thương hiệu trên bản đồ thương mại quốc gia- Ảnh 7.
Tiếp sức cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khẳng định vị thế thương hiệu trên bản đồ thương mại quốc gia- Ảnh 8.
Tiếp sức cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khẳng định vị thế thương hiệu trên bản đồ thương mại quốc gia- Ảnh 9.
Tiếp sức cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khẳng định vị thế thương hiệu trên bản đồ thương mại quốc gia- Ảnh 10.

Sản phẩm khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hội tụ tại Hội chợ Mùa Thu 2025 

Mỗi địa phương, mỗi vùng miền đều mang đến Hội chợ những sản phẩm chất lượng cùng những kỳ vọng vào cơ hội mở rộng thị trường, khẳng định vị thế thương hiệu vùng miền trên bản đồ thương mại quốc gia.

Tiếp sức cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khẳng định vị thế thương hiệu trên bản đồ thương mại quốc gia- Ảnh 11.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025 do Bộ Công Thương chủ trì được các địa phương đánh giá là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp địa phương có thêm cơ hội và phương thức tiếp cận thị trường một cách bài bản, chuyên nghiệp hơn. Từ định hướng chính sách, chương trình xúc tiến thương mại quốc gia đến hỗ trợ kỹ thuật, quảng bá sản phẩm, Bộ Công Thương luôn đóng vai trò cầu nối giúp địa phương gắn kết hiệu quả với thị trường trong nước và quốc tế.

Nhờ sự phối hợp này, các doanh nghiệp và hợp tác xã của các tỉnh, thành phố được tiếp cận nhiều kênh xúc tiến thương mại mới, có thêm cơ hội tham gia các hội chợ, triển lãm tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Đây là những "sân chơi" rất cần thiết để sản phẩm của địa phương nâng cao vị thế, xây dựng thương hiệu vùng miền và tiếp cận khách hàng mục tiêu.

Tiếp sức cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khẳng định vị thế thương hiệu trên bản đồ thương mại quốc gia- Ảnh 12.

Hội chợ mở ra nhiều cơ hội hợp tác, giao thương

Đánh giá về sự đồng hành của Bộ Công Thương và các cơ quan Trung ương trong việc hỗ trợ địa phương xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bà Nguyễn Thị Bích Thu, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Gia Lai, khẳng định: Với một tỉnh có thế mạnh về nông sản, chế biến sâu và các sản phẩm OCOP như Gia Lai, đây chính là dịp để khẳng định vị thế, khắc họa thương hiệu vùng miền trên bản đồ thương mại quốc gia. Quan trọng hơn, quy mô và tầm vóc của hội chợ tạo ra một môi trường thương mại tập trung, các doanh nghiệp, hợp tác xã có thể tiếp cận trực tiếp các đối tác tiềm năng, nhà phân phối, hệ thống bán lẻ và nhà đầu tư. Qua đó, các sản phẩm chủ lực có cơ hội đi xa hơn, mở rộng thị trường tiêu thụ một cách bền vững, đồng thời giúp địa phương định vị chiến lược phát triển thương mại theo hướng dài hạn, gắn với chuỗi cung ứng hiện đại.

Hội chợ Mùa Thu là sự kiện xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia, không chỉ là nơi trưng bày hàng hóa, mà còn mở ra cánh cửa kết nối đa chiều giữa sản phẩm địa phương với thị trường rộng lớn trong nước và quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Bích Thu, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Gia Lai

Bà Cao Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, cho biết, tỉnh có hơn 30 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025. Tham gia chương trình giúp các doanh nghiệp của tỉnh quảng bá, giới thiệu được các sản phẩm tiêu biểu, chất lượng cao đến đông đảo người tiêu dùng trong nước; góp phần quảng bá hình ảnh của tỉnh, mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm; thúc đẩy hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển sản xuất xanh và bền vững. Hội chợ Mùa Thu là một công cụ chính sách để "làm mới động lực tăng trưởng cũ", đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội.

"Tôi tin tưởng rằng, thông qua hội chợ sẽ tạo cơ hội để các doanh nghiệp "vươn ra biển lớn", gặp gỡ, ký kết hợp đồng, giảm bớt khâu trung gian và trực tiếp đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng", bà Cao Thị Thanh bày tỏ.

Tiếp sức cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khẳng định vị thế thương hiệu trên bản đồ thương mại quốc gia- Ảnh 13.
Tiếp sức cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khẳng định vị thế thương hiệu trên bản đồ thương mại quốc gia- Ảnh 14.
Tiếp sức cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khẳng định vị thế thương hiệu trên bản đồ thương mại quốc gia- Ảnh 15.

Những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao được trình diễn tại Hội chợ

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 trở thành điểm nhấn quan trọng trong chuỗi sự kiện kinh tế - thương mại quốc gia, giúp kết nối chuỗi cung ứng, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, xuất nhập khẩu, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng trên 8% năm 2025 và mức 2 con số trong những năm tới, tạo nền tảng vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.


Lê Hoa
Nam Nguyễn - Vân Anh
27/10/2025 16:00
"Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" - Bài cuối: Đề án 2415 - Kỳ vọng bứt phá

"Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" - Bài cuối: Đề án 2415 - Kỳ vọng bứt phá

Giới & Phát triển 14:20 31/03/2026

Khởi nghiệp với phụ nữ là hành trình bền bỉ vượt qua định kiến để khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế. Đề án 2415 được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực, nâng cao năng lực và thúc đẩy kết nối bền vững cho phụ nữ khởi nghiệp.

Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" - Bài 2: Phụ nữ vượt định kiến, xây tương lai

Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" - Bài 2: Phụ nữ vượt định kiến, xây tương lai

Giới & Phát triển 18:02 30/03/2026

Ở vùng cao Phú Thọ và Sơn La, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số đang vươn lên làm chủ kinh tế, nâng tầm nông sản bản địa. Từ nương rẫy, họ trở thành những nữ lãnh đạo bản lĩnh, góp phần mở ra hướng phát triển bền vững cho địa phương.

Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp": Tăng cường bình đẳng giới trong phát triển kinh tế

Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp": Tăng cường bình đẳng giới trong phát triển kinh tế

Giới & Phát triển 20:17 29/03/2026

Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" (Đề án 939) ra đời với kỳ vọng tạo thêm động lực, nguồn lực và hệ sinh thái đồng hành. Những kết quả đạt được sau 8 năm triển khai Đề án 939 đã vượt xa kỳ vọng. Mục tiêu ban đầu đề ra là hỗ trợ 20.000 phụ nữ khởi nghiệp nhưng con số thực tế đã lên tới 118.533 người, gấp gần 6 lần dự kiến. Trong đó, có 20.000 phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo; 13.000 phụ nữ dân tộc thiểu số và 1.700 phụ nữ khuyết tật.

Người “vá” những mảnh đời "khuyết"

Người “vá” những mảnh đời "khuyết"

Vì cộng đồng 19:52 20/03/2026

Tại thôn Thắng Trí (xã Kim Anh, Hà Nội) có một lớp học đặc biệt. Ở đó, người đứng lớp là một phụ nữ dáng người nhỏ thó với đôi chân không lành lặn, còn học trò là những đứa trẻ không may mắn bị cuộc đời “bỏ quên” một phần trí tuệ và khả năng hòa nhập.

"Lá chắn" cộng đồng trước bạo lực vô hình: Bài cuối - Thu hẹp khoảng cách từ luật đến đời sống

"Lá chắn" cộng đồng trước bạo lực vô hình: Bài cuối - Thu hẹp khoảng cách từ luật đến đời sống

Gia đình 18:10 19/03/2026

Dù hành lang pháp lý đã hoàn thiện, song khoảng cách từ quy định đến thực thi trong phòng, chống bạo lực giới vẫn còn lớn do thiếu hụt nguồn lực và cơ chế bảo vệ chưa kịp thời. TS. Phùng Thị Quỳnh Trang, chuyên gia nghiên cứu giới, sẽ chỉ rõ những “nút thắt” và đề xuất giải pháp hệ thống để luật pháp thực sự trở thành lá chắn hữu hiệu cho nạn nhân.

"Lá chắn" cộng đồng trước bạo lực vô hình: Bài 2 - Những bước chân không mỏi phá vỡ "bức tường im lặng"

"Lá chắn" cộng đồng trước bạo lực vô hình: Bài 2 - Những bước chân không mỏi phá vỡ "bức tường im lặng"

Gia đình 10:32 18/03/2026

Có những nỗi đau bạo lực gia đình từng bị giữ kín sau cửa nhà. Thế nhưng ở nhiều thôn, bản vùng cao, "bức tường im lặng" ấy đang dần được phá vỡ bởi những bước chân đồng hành của cán bộ Hội, những thành viên Tổ truyền thông cộng đồng...

"Lá chắn" cộng đồng trước bạo lực vô hình: Bài 1 - Khi tiền bạc trở thành vũ khí bạo hành

"Lá chắn" cộng đồng trước bạo lực vô hình: Bài 1 - Khi tiền bạc trở thành vũ khí bạo hành

Gia đình 18:05 17/03/2026

Nhiều phụ nữ vẫn đang âm thầm chịu đựng bạo lực gia đình: Bị kiểm soát kinh tế, bị thao túng tinh thần, bị tước đi quyền tự quyết trong chính ngôi nhà của mình. Những tổn thương ấy khó nhìn thấy nhưng để lại hậu quả lâu dài đối với họ và sự bền vững của gia đình. Phòng, chống bạo lực gia đình không phải là “cuộc chiến” của riêng ai mà là trách nhiệm của cộng đồng trong hành trình dựng xây một xã hội an toàn cho phụ nữ, trẻ em.

Chuyển đổi số y tế: Lấy người bệnh làm trung tâm

Chuyển đổi số y tế: Lấy người bệnh làm trung tâm

Sức khỏe 14:00 10/03/2026

Từ việc đặt lịch khám trên điện thoại, tra cứu kết quả xét nghiệm trực tuyến đến thanh toán viện phí không tiền mặt, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi diện mạo của ngành y tế Việt Nam.