Người Quảng Ngãi đáp lại ân tình, quyên góp hàng hóa gởi TPHCM chống dịch Covid-19

Như Đồng
20/07/2021 - 11:54
Người Quảng Ngãi đáp lại ân tình, quyên góp hàng hóa gởi TPHCM chống dịch Covid-19
Khi miền Trung lũ lụt, gọi Sài Gòn có mặt ngay và nay Sài Gòn gặp khó khăn, miền Trung đáp lại ân tình. Tất cả tấm lòng của bà con Quảng Ngãi gói ghém gửi hỗ trợ bà con miền Nam đang gặp khó khăn trong cơn đại dịch Covid-19.

Sài Gòn là hai tiếng gọi thân thương mỗi khi người Quảng Ngãi nhắc đến TPHCM. Những ngày qua trên khắp các huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi đều phát động phong trào người dân đóng góp nông sản và làm các món ăn đặc trưng ở quê nhà như: muối thịt, kho cá khô... hàng trăm, hàng ngàn phần quà gửi vào TPHCM.

Người dân làng chài Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn không phân biệt già hay trẻ đã tập trung về nhà bà Bùi Thị Thời (74 tuổi). Mỗi người đem theo một món riêng của gia đình mình như ruốc, cá cơm khô; có chị lại mang cá tươi, củ hành, quả đu đủ. Ai có gì góp nấy, người có tiền thì góp thêm tiền để mua được nhiều thịt, cá chế biến món ăn gửi vào TPHCM cho những người con Quảng Ngãi đang học tập và lập nghiệp tại miền Nam.

Người Quảng Ngãi đáp lại ân tình, quyên góp hàng hóa gởi TPHCM chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Tất cả hàng hóa hỗ trợ sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi chuyển cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TPHCM để phân bổ, chuyển đến tay người nhận

Vừa bận rộn gói hàng để kịp chuyến xe về miền Nam, bà Thời xúc động chia sẻ: "Nghe được thông tin địa phương phát động làm đồ ăn để gửi vào Sài Gòn tiếp tế, mỗi người chúng tôi đều tranh thủ sắp xếp việc gia đình đến đóng góp ít công sức. Đó là những hủ dưa món được chế biến từ rau củ vườn nhà, con cá ngừ, cá cơm rim do chính người dân trong làng chài Phước Thiện đánh bắt cùng ít thịt heo muối, gói ghém hương vị quê nhà gửi vào Nam với hi vọng hỗ trợ, động viên mọi người vững tâm vượt qua khó khăn mùa dịch".

Những ngày qua, màu áo xanh tình nguyện với sức trẻ, khỏe của mình luôn tiên phong trong trào quyên góp lương thực, thực phẩm ủng hộ bà con miền Nam. Anh Nguyễn Văn Thành, thôn Phước Thiện, cho biết: "Chương trình thiện nguyện do thôn tổ chức, chúng tôi nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân. Có người ở địa phương khác thấy chúng tôi phát động chương trình cũng không ngần ngại đóng góp cả ngàn cây chả với trị giá hàng triệu đồng. Dự định ban đầu chỉ làm các món dưa, cá rim, thịt muối với số lượng chừng 100 hộp mỗi món. Nhưng được sự ủng hộ, đóng góp nhiệt tình của bà con, lượng thành phẩm đã vượt nhiều so dự tính ban đầu".

Hơn 11 tấn nông sản đã được chuyển đến TPHCM, từ sự quyên góp của nhóm "Nối vòng tay Việt" tại Quảng Ngãi. Góp gió thành bão, từ khắp các địa phương những món quà quê được quyên góp như bí đỏ, bí đao, cà rốt, cá khô, hành tỏi Lý Sơn, chanh, sả… tất cả đều chung tấm lòng hướng về TPHCM.

Anh Lê Văn Chương, một thành viên của nhóm, chia sẻ: "Khi lũ lụt xảy ra, người dân ở Sài Gòn đã giang tay giúp đỡ bà con miền trung vượt qua hoạn nạn, nay nguời dân Quảng Ngãi đóng góp phần nào đó tấm chân tình của mình, với mong muốn sớm vượt qua khó khăn lúc này và trở lại một Sài Gòn mạnh mẽ như trước".

Trên khắp địa bàn tỉnh từ xã Bình Chương, Bình Hải, Bình Đông (huyện Bình Sơn) đến xã Tịnh Khê, Tịnh Châu, Tịnh Thiện, Nghĩa An, phường Trần Phú (TP Quảng Ngãi)… các cấp ngành, hội đoàn thể và nhân dân địa phương cùng hướng về miền Nam ruột thịt. Tại xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi cán bộ, nhân dân trong xã đã tất bật chuẩn bị gần 200 phần thịt muối, 200 phần cá kho thành phẩm cùng gạo, trứng, rau củ tươi các loại đã được vận chuyển trên chuyến xe nghĩa tình gởi đến bà con Sài Gòn. Nhận được gạo, chỉ cần bắt nồi cơm, lấy ít thịt cá đã được nấu sẵn là bà con nơi vùng tâm dịch đã có ngay bữa cơm ngon, ấm lòng.

Người Quảng Ngãi đáp lại ân tình, quyên góp hàng hóa gởi TPHCM chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Chị em phụ nữ làng chài Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn đang làm thịt kho mắm, dưa muối

Theo ông Bùi Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, hiện tại, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã có kế hoạch phát động, vận động cán bộ công nhân viên, các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân đóng góp tiền hoặc nhu yếu phẩm, có thể là những sản phẩm có sẵn tại địa phương để hỗ trợ TPHCM (trong đó gồm người dân Quảng Ngãi đang học tập, sinh sống, làm việc tại TPHCM và cư dân TPHCM) vượt qua khó khăn trước mắt do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Tất cả số tiền, hàng hóa hỗ trợ sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi chuyển cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TPHCM để phân bổ, chuyển đến tay người nhận.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm