Tiểu thương Quảng Ngãi kinh doanh trở lại sau hơn 1 tuần đóng cửa phòng dịch Covid-19

Như Đồng
15/07/2021 - 21:12
Tiểu thương Quảng Ngãi kinh doanh trở lại sau hơn 1 tuần đóng cửa phòng dịch Covid-19

Tiểu thương buôn bán tại chợ Quảng Ngãi đeo khẩu trang đúng quy định.

Ở Quảng Ngãi, cùng với việc mở cửa các cơ sở kinh doanh, dịch vụ của chợ đầu mối nông sản và chợ trung tâm Quảng Ngãi cũng đã hoạt động trở lại sau hơn 1 tuần tạm đóng cửa để triển khai những biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại các chợ vẫn được siết chặt để đảm bảo an toàn.

Tại chợ trung tâm Quảng Ngãi, sự nhộn nhịp đã bắt đầu quay trở lại trong ngày đầu mở cửa hoạt động sau hơn 1 tuần tạm đóng khi các tiểu thương đều tất bật dọn dẹp, bày hàng để chào đón khách. Tiểu thương Nguyễn Thị Thu Loan chia sẻ: "Hôm nay chợ đã mở cửa trở lại. Các tiểu thương như chúng tôi rất vui mừng, bà con mua bán, luôn thực hiện đúng quy tắc 5K".

Quá trình hoạt động trở lại sau nhiều ngày tạm thời bị phong tỏa do liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2 khiến cả người bán lẫn người mua tại chợ đầu mối nông sản TP Quảng Ngãi đều vui mừng. Nhưng xen trong đó là nỗi lo bởi ai cũng hiểu được sự nguy hiểm, khó lường của dịch Covid-19 và mọi người đến chợ đều chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Tiểu thương Võ Thị Nga, buôn bán tại chợ đầu mối nông sản TP Quảng Ngãi, cho biết: "Chợ đầu mối đã mở cửa trở lại khiến tôi rất vui vì tôi đã có thể có thêm thu nhập lo cuộc sống gia đình. Tôi luôn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách phòng bệnh Covid-19 theo đúng quy định".

Là hai trong số các chợ lớn của Quảng Ngãi chuyên bán sỉ, phân phối hàng hóa về các chợ khác trong thành phố và các chợ huyện nên việc tạm dừng hoạt động tại chợ đầu mối nông sản TP Quảng Ngãi và chợ trung tâm Quảng Ngãi đã gây không ít khó khăn cho việc buôn bán của bà con, đặc biệt ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiêu thụ hàng hóa nông sản tại các vùng chuyên canh trên địa bàn tỉnh.

Chính vì lẽ đó, Ban quản lý chợ và các lực lượng, đơn vị liên quan đã nỗ lực rất nhiều trong công tác phòng, chống dịch tại chợ để chợ truyền thống được hoạt động, ổn định trở lại, đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân.

Quảng Ngãi: Tiểu thương phấn khởi khi được mở cửa kinh doanh trở lại - Ảnh 1.

Công tác phòng, chống dịch tại các chợ vẫn được siết chặt để đảm bảo an toàn

Ông Phan Xuân Hoanh, Giám đốc Ban quản lý chợ Quảng Ngãi, cho biết: "Chúng tôi chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và UBND TP Quảng Ngãi đã cho phép mở cửa kinh doanh trở lại, chủ yếu là các mặt hàng thiết yếu. Chúng tôi tổ chức thực hiện 5 hướng chốt và ngay cổng chính đường Nguyễn Nghiêm. Các chốt đều nhắc nhở người vào chợ phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, phân luồng, tạo điều kiện cho mọi người có ý thức và giãn cách".

Chợ được hoạt động trở lại không chỉ giúp người dân có điều kiện bắt nhịp với cuộc sống thường ngày, khôi phục nguồn thu mà còn khẳng định việc ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh bước đầu đã thành công.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm