Cần thủ câu được cá chẽm “khủng” ở cửa biển Sa Kỳ, Quảng Ngãi

Như Đồng
05/07/2021 - 16:52
Cần thủ câu được cá chẽm “khủng” ở cửa biển Sa Kỳ, Quảng Ngãi

Con cá chẽm 14 kí to nhất từ trước đến nay được anh Phạm Quốc Ánh câu ở khu vực cửa biển Sa Kỳ, Quảng Ngãi

Một cần thủ tại xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi câu được con cá chẽm “khủng” dài 1 mét, nặng 14 kg ở cửa biển Sa Kỳ, Quảng Ngãi.

Con cá chẽm "khủng" được anh Phạm Quốc Ánh, thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi câu được bằng cần câu máy vào sáng ngày 5/7. Vì con cá vùng vẫy quá mạnh nên anh Ánh phải đứng lên, ngồi xuống mất 30 phút mới kéo được lên bờ.

Cần thủ câu được cá chẽm “khủng” ở cửa biển Sa Kỳ, Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Con cá chẽm có giá bán 100 ngàn/kg

Cần thủ Phạm Quốc Ánh chia sẻ, anh câu con cá 14 kg này bằng mồi câu cá tươi. Trước đây, với loại mồi này anh cũng câu được rất nhiều cá chẽm lớn nhưng cũng chỉ 5 – 7 kí. Theo anh Ánh, con cá 14 kí này to nhất từ trước đến nay và ở đây chưa có ai câu được con cá to vậy.

Bình quân giá bán khoảng 100 ngàn đồng/kí, nhưng anh Ánh quyết định đem cá về sử dụng cho gia đình và người thân. Rất đông người dân hiếu kỳ đến xem con cá này. Đây là loại cá chẽm mà ngư dân các làng biển thường gọi là cá vược, rất được thị trường ưa thích và dễ tiêu thụ.

Cần thủ câu được cá chẽm “khủng” ở cửa biển Sa Kỳ, Quảng Ngãi - Ảnh 2.

Cần câu của anh Phạm Quốc Ánh

Cửa biển Sa Kỳ là khu vực nước chè hai, cá chẽm hay sinh sống ở đây. Cá chẽm là loài cá dữ và có sức ăn rất khủng khiếp. Đặc điểm của loại cá này là thích mồi còn sống. Mồi càng cử động linh hoạt thì càng kích thích cá chẽm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm