Tags:

người thất nghiệp

Một số sàn giao dịch việc làm ở TPHCM vẫn "ế khách"

Một số sàn giao dịch việc làm ở TPHCM vẫn "ế khách"

Dù người thất nghiệp nhiều nhưng doanh nghiệp tại các sàn giao dịch việc làm ở TPHCM vẫn không tuyển được lao động. Một số người lao động chưa vội kiếm việc để nhận tiền trợ cấp thất nghiệp.

Đi làm thì than áp lực, bị cho nghỉ việc lại khủng hoảng vì thiếu tiền

Đi làm thì than áp lực, bị cho nghỉ việc lại khủng hoảng vì thiếu tiền

Mỗi người đều cần chuẩn bị trước cho những thay đổi có thể ảnh hưởng lớn đến tài chính cá nhân, chẳng hạn nghỉ việc.

Anh: Những “triệu phú thời gian” bước ra từ đại dịch

Anh: Những “triệu phú thời gian” bước ra từ đại dịch

Đại dịch Covid-19 đã tạo ra một nhóm “triệu phú thời gian” mới tại Anh quốc - những người sống để tận hưởng thời gian. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy: hơn 56% người thất nghiệp không tích cực tìm kiếm việc mới.

Quý III/2021: Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tăng lên mức cao nhất chưa từng thấy

Quý III/2021: Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tăng lên mức cao nhất chưa từng thấy

Tác động của đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 đã khiến cho hơn 1,7 triệu người thất nghiệp. Thu nhập bình quân tháng của người lao động sụt giảm nghiêm trọng so với quý trước và cùng kỳ năm trước.

Xuất hiện bất bình đẳng giới mới trên thị trường lao động

Xuất hiện bất bình đẳng giới mới trên thị trường lao động

Đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 đã làm cho tỉ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm quý 2 năm nay tăng mạnh. Đặc biệt, lực lượng lao động nữ là đối tượng phải chịu ảnh hưởng nặng nề hơn cả khi họ phải mang trên vai gánh nặng kép.

TPHCM tính mở lại Sàn Giao dịch Việc làm từ tháng 6

TPHCM tính mở lại Sàn Giao dịch Việc làm từ tháng 6

Ngày cao điểm số lượng người đến làm thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp tại TP HCM lên tới khoảng 1.800 người. Tuy nhiên tổng số hồ sơ tiếp nhận thời gian qua lại thấp hơn, chỉ bằng phân nửa số lượng hồ sơ của cùng kỳ năm ngoái.

4 nhóm hoạt động hỗ trợ phụ nữ di cư kết hôn hồi hương

4 nhóm hoạt động hỗ trợ phụ nữ di cư kết hôn hồi hương

Mỗi năm có 18.000 công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài, trong đó 72% là nữ. Không ít cuộc hôn nhân bị đổ vỡ, khiến phụ nữ di cư kết hôn gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, rất cần sự trợ giúp từ gia đình, xã hội.