Người tiên phong làm Homestay ở bản làng heo hút

Hoàng Sa
03/09/2023 - 13:33
Người tiên phong làm Homestay ở bản làng heo hút

Chị Đinh Thị Bắc là người khởi nghiệp làm du lịch ở bản Chiếu

Chị Đinh Thị Bắc ở bản Chiếu, xã Mường Thải (Phù Yên, Sơn La) đã khởi nghiệp bằng mô hình du lịch cộng đồng nơi bản làng hẻo lánh. Sau những khó khăn chật vật, đến nay, mô hình của gia đình chị đã khá thành công, được nhiều du khách biết tới.

Người tiên phong làm du lịch ở bản Chiếu

Bản Chiếu, xã Mường Thải, nằm chênh vênh dưới chân núi Khau Ly bốn mùa mây phủ, ít ai biết rằng, mới chỉ cách đây chưa lâu, bản nhỏ này thuộc địa bàn heo hút, hiếm khi có người ngoài lui tới.

Sau này, Nhà nước xây dựng hồ thủy lợi, đã tạo nên cảnh quan nơi này như một bức tranh sơn thủy hữu tình. Nhận ra tiềm năng từ cảnh quan thiên nhiên phù hợp với phát triển du lịch, chị Đinh Thị Bắc đã thuyết phục chồng là anh Hà Văn Thắng đầu tư phát triển mô hình du lịch cộng đồng với tên gọi Homestay Thắng Bắc. 

Đinh Thị Bắc - Người khởi nghiệp từ nơi bản làng heo hút - Ảnh 1.

Homestay Thắng Bắc là cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đầu tiên ở bản Chiếu, xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Thế nhưng, cả chị Bắc và anh Thắng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào. Khi ấy, chị Bắc quyết định rủ chồng lên huyện Mộc Châu để xem họ làm du lịch. 

Chị Bắc kể: "Mới đầu mình rủ chồng làm du lịch thì chồng mình không đồng ý đâu, vì có biết làm như thế nào đâu. Mình mới rủ anh ấy đi lên Mộc Châu xem người dân trên ấy làm, rồi mình học theo. Thế nhưng lúc về thì cũng khó làm quá, nhà thì bé, không có vốn đầu tư nên chỉ làm dịch vụ cơm nước cho khách vào chơi hồ. Sau thì mua thêm cái thuyền máy cho chồng chở khách đi thăm hồ chứ không có điều kiện làm dịch vụ lưu trú, nên thu nhập cũng không ổn định". 

Đinh Thị Bắc - Người khởi nghiệp từ nơi bản làng heo hút - Ảnh 2.

Phòng nghỉ cộng đồng sạch sẽ khang trang

Suốt thời gian đầu, lượng khách vào nhiều nhưng cơ sở hạ tầng không đảm bảo, vợ chồng chị Bắc cũng không thu nhập được bao nhiêu. Tuy nhiên, với lợi thế về cảnh quan và sự phục vụ nhiệt tình, chu đáo, lượng khách đến với gia đình anh chị ngày một nhiều hơn. Mỗi năm, trừ hết các khoản chi phí, gia đình chị Bắc có lợi nhuận trên 200 triệu đồng từ hoạt động du lịch cộng đồng.

Mở rộng quy mô Homestay để không lạc hậu

Đến năm 2020, nhận thấy việc làm quy mô nhỏ, cơ sở hạ tầng kém sẽ không thể phát triển thu hút khách được. Chị Bắc lại bàn với chồng dốc vốn đầu tư làm lại nhà cửa, mở rộng quy mô hoạt động du lịch lên tầm cao mới. Cho đến nay, cơ ngơi mô hình Homestay của nhà chị Bắc khá khang trang, bao gồm nhà hàng, phòng nghỉ, cùng khuôn viên rộng rãi, đáp ứng nhu cầu cho hàng chục khách du lịch/đêm.

Đinh Thị Bắc - Người khởi nghiệp từ nơi bản làng heo hút - Ảnh 3.

Đội văn nghệ bản Chiếu thường xuyên biểu diễn phục vụ khách du lịch tại Homestay nhà chị Đinh Thị Bắc

Cùng với đó, chị Bắc cũng hô hào chị em phụ nữ trong thôn thành lập đội văn nghệ, tập luyện các làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống của dân tộc, để phục vụ nhu cầu của du khách, nhờ đó mà chị em trong thôn bản có thêm công việc để tăng thu nhập.

Đinh Thị Bắc - Người khởi nghiệp từ nơi bản làng heo hút - Ảnh 4.

Khách du lịch đi thuyền ngắm cảnh trên hồ suối Chiếu

Từ hộ gia đình tiên phòng làm du lịch ở bản Chiếu thành công, trong bản đã có thêm một số hộ gia đình mạnh dạn làm theo nhà chị Bắc, đến nay đã hình thành nên một quần thể mô hình Homestay khá sinh động ở bản Chiếu, mỗi năm có thể đón và phục vụ hàng nghìn du khách đến nghỉ dưỡng, thăm quan.

Canh quan thơ mộng ở bản Chiếu, xã Mường Thải

Ông Đỗ Văn Tình, giám đốc một doanh nghiệp du lịch ở Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết: “Công ty tôi thường bán tour cho khách đi Tà Xùa, từ khi biết đến mô hình Homestay của nhà chị Bắc, tôi đã kết nối và bán tour cho khách vào đó. Nó rất tiện lợi là cùng nằm trên một cung đường, du khách có thể vào đó nghỉ ngơi để ngày hôm sau có hành trình leo núi”.

Bà Hà Thị Thuận, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phù Yên: Gia đình chị Đinh Thị Bắc là hộ tiên phong làm du lịch ở bản Chiếu, xã Mường Thải. Dù không được đào tạo bài bản nhưng chị Bắc và gia đình đã rất mạnh dạn, vừa mày mò làm, vừa tự học hỏi. Rồi tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân ngày càng hoàn thiện từ kinh nghiệm, kỹ năng làm du lịch, đây là điều rất đáng khen ngợi. Khi thành công thì không chỉ đem lại lợi ích cho riêng mình, mà còn tạo ra việc làm và thu nhập cho nhiều chị em khác.

Từ những khởi đầu đầy gian nan vất vả với mô hình Homestay đầu tiên ở bản Chiếu của gia đình chị Bắc, đến nay, điểm du lịch này đã dần phát triển, thu hút được các nhà đầu tư từ nơi khác về chung tay xây dựng và phát triển. 

Đinh Thị Bắc - Người khởi nghiệp từ nơi bản làng heo hút - Ảnh 7.

Bến thuyền phục vụ khách khám phá cảnh quan trên hồ suối Chiếu

Đồng thời, UBND huyện Phù Yên cũng xây dựng đề án phát triển du lịch cộng đồng, với trọng tâm nghỉ dưỡng là điểm du lịch bản Chiếu. Đây là sẽ những động lực rất lớn để không chỉ riêng nhà chị Bắc, mà cả các gia đình trong bản đều có cơ hội phát triển mở rộng hoạt động dịch vụ du lịch, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. 

Liên hệ: Homestay Thắng Bắc

Địa chỉ: Bản Chiếu, xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 0983 310 829

Facebook: Bắc Đinh

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm