Nguồn dự trữ cạn kiệt, BV Truyền máu Huyết học TPHCM mong người dân tình nguyện hiến máu

Đinh Thu Hiền
05/02/2020 - 11:36
Nguồn dự trữ cạn kiệt, BV Truyền máu Huyết học TPHCM mong người dân tình nguyện hiến máu
Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV đã ảnh hưởng lớn đến việc vận động, thu thập máu của Trung tâm Hiến máu nhân đạo và Bệnh viện truyền máu Huyết học, khiến nguồn dự trữ máu đang cạn kiệt.

Theo Giám đốc BV Truyền máu Huyết học TPHCM - BS. Phù Chí Dũng - sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020, tình hình sử dụng máu của các bệnh viện tăng đột biến so với các năm trước. Nhu cầu cần cấp phát tại bệnh viện này đang cần từ 800-1.000 túi máu/ngày. Tuy nhiên, lại trùng vào với thời gian dịch bệnh viêm hô hấp cấp do nCoV nên đã ảnh hưởng rất lớn tới việc vận động hiến máu và thu thập máu của các đơn vị liên quan.

Nguồn dự trữ cạn kiệt, BV Truyền máu Huyết học TPHCM mong người dân tình nguyện hiến máu - Ảnh 1.

Các bạn trẻ làm thủ tục hiến máu tại BV Truyền máu Huyết học TPHCM ngày 4/2 - Ảnh: BS. Nguyễn Quốc Vụ Khanh cung cấp

"Trong khi lượng máu dự trữ tại Ngân hàng máu đang giảm dần, tính đến 31/1, Ngân hàng máu còn 4.900 túi máu. Dự kiến mỗi ngày sẽ cần phát ra 800-1.000 túi máu. Riêng Thứ bảy và Chủ nhật sẽ cần từ 250-350 túi máu. Tuy nhiên, theo cập nhật, chúng tôi được biết có nhiều đơn vị đã đăng ký hiến máu từ trước Tết, nhưng ngày 4/2 đã xin hủy, khiến lượng máu thu gom hàng ngày hiện chỉ đạt được 200-300 túi máu/ngày", Giám đốc Phù Chí Dũng cho biết.

Nhằm đảm bảo nguồn máu cung cấp cho cấp cứu và điều trị, BV Truyền máu Huyết học rất mong nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng trong công tác hiến máu tình nguyện, chủ động phòng chống dịch đúng cách và tích cực tham gia hiến máu cứu sống người bệnh. Tránh để tình hình phòng chống dịch bệnh ảnh hưởng đến công tác hiến máu tình nguyện.

Nguồn dự trữ cạn kiệt, BV Truyền máu Huyết học TPHCM mong người dân tình nguyện hiến máu - Ảnh 2.

BS kiểm tra sức khỏe cho người dân hiến máu tình nguyện - Ảnh: BS. Nguyễn Quốc Vụ Khanh cung cấp

BV Truyền máu Huyết học TPHCM cũng đưa ra các biện pháp để đảm bảo công tác hiến máu tình nguyện được duy trì đều đặn trong thời gian diễn ra dịch bệnh. BV này cung cấp khẩu trang, nước rửa tay nhanh, hướng dẫn cách sử dụng khẩu trang và rửa tay đúng cách. Để tránh tụ tập đông người, BV Truyền máu Huyết học và Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức hiến máu lựa chọn địa điểm hiến máu rộng rãi, thoáng mát, chia nhỏ nhiều khu vực lấy máy, theo nhiều khung giờ khác nhau, đảm bảo mỗi khu vực lấy máu từ 20 đến 50 người.

Nguồn dự trữ cạn kiệt, BV Truyền máu Huyết học TPHCM mong người dân tình nguyện hiến máu - Ảnh 3.

Cô gái tới hiến máu tại BV Truyền máu Huyết học sáng 4/2/2020 - Ảnh: BS Nguyễn Quốc Vụ Khanh cung cấp

"Chúng tôi rất mong người dân tới hiến máu tại 2 điểm cố định là BV Truyền máu Huyết học, 118 Hồng Bàng, P.12, Q.5 và Trung tâm Hiến máu nhân đạo, 106 Thiên Phước, Q. Tân Bình, TPHCM. Hiện, chúng tôi đang vận động người nhà, nhân viên y tế, lực lượng vũ trang, cán bộ công chức và người lao động khỏe mạnh tích cực đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện", BS. Phù Chí Dũng chia sẻ.

Giám đốc BV Truyền máu Huyết học TPHCM cũng rất mong các BV hạn chế chỉ định truyền máu nếu thấy thật sự không cần thiết để ưu tiên cho người bệnh cấp cứu, người già và trẻ sơ sinh, người mắc các bệnh tim, phổi cần truyền máu.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm