Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
17/07/2026 - 09:59 (GMT+7)

Nguy kịch vì tin "thuốc thần" trên mạng

Nam Nguyên
Nguy kịch vì tin "thuốc thần" trên mạng

Thuốc chứa hoạt chất Phenylbutazone.

Cụ bà 72 tuổi rơi vào hôn mê, sốc, suy thận cấp sau khi tự ý sử dụng thuốc chứa hoạt chất Phenylbutazone, chất đã bị cấm lưu hành tại Việt Nam hơn 20 năm.

Hôn mê, sốc nặng sau khi dùng thuốc chứa hoạt chất bị cấm

Chỉ vì tin vào lời giới thiệu của bạn bè và mua thuốc trên mạng để điều trị bệnh, một người phụ nữ 72 tuổi đã phải trả giá bằng những ngày giành giật sự sống tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.

Theo thông tin từ bệnh viện, người bệnh được chuyển đến trong tình trạng nguy kịch: hôn mê, tụt huyết áp, suy thận cấp, rối loạn ý thức và nhanh chóng rơi vào sốc. Các bác sĩ lập tức đặt ống nội khí quản, cho thở máy, sử dụng thuốc vận mạch và tiến hành lọc máu liên tục để duy trì sự sống.

Người nhà cho biết khoảng 10 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện tình trạng đi ngoài phân đen và được điều trị tại cơ sở y tế tuyến dưới. Tuy nhiên, sau đó bệnh diễn biến nhanh với sốt cao liên tục 38-39 độ C, nước tiểu chuyển màu đỏ sẫm, cơ thể mệt lả.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị tan máu cấp và thiếu máu rất nặng. Nồng độ hemoglobin chỉ còn 31 g/L, trong khi mức bình thường dao động từ 120-155 g/L. Đây là tình trạng có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Nguy kịch vì tin "thuốc thần" trên mạng - Ảnh 1.

Bệnh nhân đang được điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.

Quá trình khai thác bệnh sử đã giúp các bác sĩ tìm ra nguyên nhân. Người nhà mang đến 5 lọ thuốc có nhãn tiếng Trung Quốc mà bệnh nhân đã sử dụng. Đáng chú ý, một lọ ghi rõ tên hoạt chất Phenylbutazone, loại thuốc đã bị cấm lưu hành trong điều trị cho người tại Việt Nam từ nhiều năm trước.

Người bệnh được bạn bè giới thiệu, mua hộ qua mạng và sử dụng mà không hề đi khám hay có chỉ định của bác sĩ. Trong khi đó, bệnh nhân vốn mắc đái tháo đường và hạ huyết áp nhưng điều trị không thường xuyên, khiến nguy cơ xảy ra biến chứng càng cao.

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Phenylbutazone từng được sử dụng như thuốc chống viêm, giảm đau nhưng đã bị loại bỏ khỏi điều trị trên người vì có thể gây nhiều phản ứng bất lợi nghiêm trọng như tan máu, suy tủy, giảm bạch cầu hạt, xuất huyết tiêu hóa, tổn thương gan, suy thận và các phản ứng dị ứng nguy hiểm, thậm chí dẫn đến tử vong.

Tại Việt Nam, từ ngày 14/5/2001, Cục Quản lý Dược đã yêu cầu ngừng nhập khẩu nguyên liệu, thành phẩm chứa Phenylbutazone và dừng sản xuất các thuốc có hoạt chất này. Nhiều quốc gia như Mỹ và hầu hết các nước châu Âu cũng đã loại bỏ Phenylbutazone khỏi điều trị cho người vì nguy cơ mất an toàn.

Đừng đánh đổi sức khỏe bằng những lời "rỉ tai"

Trường hợp trên không phải cá biệt, tại trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã nhiều lần tiếp nhận người bệnh gặp biến chứng nặng sau khi tự ý mua các loại thuốc được quảng cáo là "thuốc gia truyền", "thuốc xách tay", "thuốc trị đau khớp thần tốc" trên mạng xã hội hoặc theo lời giới thiệu của người quen.

Nguy kịch vì tin "thuốc thần" trên mạng - Ảnh 2.

Thuốc chứa hoạt chất Phenylbutazone, chất đã bị cấm lưu hành tại Việt Nam hơn 20 năm.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên cho biết, điều đáng lo ngại là các loại thuốc lưu hành trái phép không chỉ có nguy cơ chứa hoạt chất đã bị cấm mà còn có thể bị pha trộn nhiều thành phần khác, không đúng hàm lượng hoặc được sản xuất trong điều kiện không bảo đảm chất lượng. Người sử dụng hoàn toàn không biết mình đang uống những gì.

Đặc biệt, với người cao tuổi mắc nhiều bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch hay suy thận, việc tự ý dùng thêm thuốc không rõ nguồn gốc có thể gây tương tác với các thuốc điều trị đang sử dụng, làm tăng nguy cơ ngộ độc và suy đa cơ quan.

Bác sĩ Trung Nguyên cũng lưu ý, những biểu hiện như sốt cao, phát ban, nước tiểu đỏ, đi ngoài phân đen, vàng da, mệt lả sau khi dùng thuốc không nên chủ quan cho rằng đó là diễn biến của bệnh. Đây có thể là dấu hiệu của ngộ độc hoặc phản ứng dị ứng thuốc nghiêm trọng. Nếu tiếp tục sử dụng, người bệnh có thể bỏ lỡ "thời gian vàng" để được cấp cứu.

Đặc biệt, người dân chỉ sử dụng thuốc khi có chỉ định của bác sĩ hoặc dược sĩ có chuyên môn; không mua thuốc qua mạng xã hội, các hội nhóm hoặc theo lời truyền miệng nếu không rõ nguồn gốc và chưa được cấp phép lưu hành.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau khi dùng thuốc, người bệnh cần ngừng sử dụng ngay và đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám. Đồng thời, nên mang theo vỏ hộp, viên thuốc hoặc thông tin nơi mua để giúp bác sĩ nhanh chóng xác định nguyên nhân và có hướng xử trí phù hợp.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận