Tags:

nguyễn viết tiến

Thêm địa chỉ điều trị cho các cặp vợ chồng vô sinh – hiếm muộn

Thêm địa chỉ điều trị cho các cặp vợ chồng vô sinh – hiếm muộn

Theo Bộ Y tế, Việt Nam hiện có 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn, tương đương khoảng 7,7% cặp vợ chồng. Sắp tới, Hà Nội sẽ có thêm một bệnh viên chuyên điều trị các bệnh Sản Phụ khoa nói chung, vô sinh – hiếm muộn nói riêng (IUI - IVF) giúp nhân thêm hi vọng cho các cặp vợ chồng bị vô sinh, hiếm muộn.

Làm thế nào để điều trị vô sinh, hiếm muộn hiệu quả?

Làm thế nào để điều trị vô sinh, hiếm muộn hiệu quả?

Nhiều người cho rằng thụ tinh ống nghiệm là con đường duy nhất chữa vô sinh, hiếm muộn. Tuy nhiên GS. TS Nguyễn Viết Tiến khẳng định đó là cách hiểu không đúng.

200 triệu ca sinh mới gặp 1 trường hợp

200 triệu ca sinh mới gặp 1 trường hợp

Sau 40 phút thực hiện, kíp mổ đã lấy ra 3 bé trai giống nhau y hệt chào đời hồng hào, khoẻ mạnh, mỗi bé nặng 1,8kg. Đây là ca sinh 3 cùng trứng rất hiếm gặp, với tỷ lệ 1/200 triệu ca.

 Trong 25 năm, tuổi thọ trung bình của người Việt tăng từ 65,5 lên 73,5

Trong 25 năm, tuổi thọ trung bình của người Việt tăng từ 65,5 lên 73,5

Hôm nay, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới (11/7).