Thêm địa chỉ điều trị cho các cặp vợ chồng vô sinh – hiếm muộn

PV
22/07/2020 - 13:06
Thêm địa chỉ điều trị cho các cặp vợ chồng vô sinh – hiếm muộn
Theo Bộ Y tế, Việt Nam hiện có 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn, tương đương khoảng 7,7% cặp vợ chồng. Sắp tới, Hà Nội sẽ có thêm một bệnh viên chuyên điều trị các bệnh Sản Phụ khoa nói chung, vô sinh – hiếm muộn nói riêng (IUI - IVF) giúp nhân thêm hi vọng cho các cặp vợ chồng bị vô sinh, hiếm muộn.

Theo nghiên cứu, có 30% trường hợp vô sinh nguyên nhân từ người chồng, 30% do vợ, 30% từ cả hai và 10% không rõ nguyên nhân. Nhu cầu điều trị của các cặp vợ chồng bị vô sinh hiếm muộn cũng tăng cao qua từng năm.

Ngày 26/07/2020, Bệnh viện Phụ sản Thiện An sẽ tổ chức sự kiện khai trương tại địa chỉ số 27, ngõ 603 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. 

Bệnh viện Phụ sản Thiện An điều trị các bệnh Sản Phụ khoa nói chung, vô sinh – hiếm muộn nói riêng (IUI - IVF). Bệnh viện được GS.TS Nguyễn Viết Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, thành lập, nhằm đem đến hi vọng và thực hiện ước mơ cho những cặp vợ chồng bị vô sinh – hiếm muộn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm