Tags:

nhà hoạt động nhân quyền

Forbes bình chọn Mahsa Amini là một trong những phụ nữ quyền lực nhất năm 2022

Forbes bình chọn Mahsa Amini là một trong những phụ nữ quyền lực nhất năm 2022

Vào thời điểm thế giới đang bất ổn dữ dội và chật vật với một loạt các cuộc khủng hoảng, lời hứa và nhu cầu về quyền lực của phụ nữ chưa bao giờ quan trọng hơn.

Nobel Hòa bình 2022 được trao cho một cá nhân và hai tổ chức

Nobel Hòa bình 2022 được trao cho một cá nhân và hai tổ chức

Nhà hoạt động nhân quyền người Belarus Ales Bialiatski, tổ chức Memorial ở Nga và Trung tâm Tự do Dân sự ở Ukraine đã thắng giải Nobel Hòa bình 2022.

Bhutan bỏ đồng tính luyến ái khỏi danh sách những điều vi phạm pháp luật

Bhutan bỏ đồng tính luyến ái khỏi danh sách những điều vi phạm pháp luật

Bhutan vừa trở thành quốc gia mới nhất ở châu Á loại bỏ đồng tính luyến ai ra khỏi danh sách những điều vi phạm pháp luật.

Nữ cảnh sát bị cha "chỉ điểm" cho khủng bố đâm mù mắt vì "ra ngoài làm việc"

Nữ cảnh sát bị cha "chỉ điểm" cho khủng bố đâm mù mắt vì "ra ngoài làm việc"

Khatera, nữ cảnh sát 33 tuổi ở Afghanistan bị 3 người đàn ông chạy xe mô tô dùng súng và dao tấn công khiến cô mù mắt. Nguyên nhân được cho là cha không đồng ý cho con gái ra ngoài làm việc nên đã liên hệ với Taliban khủng bố cô.

Nữ luật sư trói chân 'gã độc thân sát gái' Hollywood

Nữ luật sư trói chân 'gã độc thân sát gái' Hollywood

Sau cuộc hôn nhân đầu, George Clooney từng tuyên bố sẽ không tái hôn, đặc biệt sẽ không có con. Thế nhưng, có vẻ như ý định sắt đá của nam tài tử đã bị lung lay khi ông gặp Amal Clooney. Hạnh phúc của cặp đôi thực sự là niềm ao ước của những ngôi sao ở Hollywood (Mỹ).

Hôn nhân trẻ em ở Iran

Hôn nhân trẻ em ở Iran

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), 17% cô gái ở Iran kết hôn trước năm 18 tuổi. Số liệu thống kê của Tổ chức giám sát nhân quyền Iran cũng cho biết, mỗi năm có hơn 40.000 cô gái dưới 15 tuổi đã đăng ký kết hôn.

Tượng đài nhân quyền Martin Luther King: 'Tôi có một giấc mơ'

Tượng đài nhân quyền Martin Luther King: 'Tôi có một giấc mơ'

‘Tôi quyết định chọn tình yêu, bởi hận thù là một gánh nặng quá lớn’, đó là một trong những câu nói truyền cảm hứng không ngừng của nhà hoạt động nhân quyền da màu vĩ đại Martin Luther King. Ông là người trẻ nhất được nhận giải Nobel Hòa bình.