Tags:

nhà hoạt động

 Rosa Parks: Biểu tượng về chống phân biệt chủng tộc

Rosa Parks: Biểu tượng về chống phân biệt chủng tộc

Rosa Louise McCauley Parks sinh ngày 4/2/1913, là một nhà hoạt động dân quyền người Mỹ. Bà nổi tiếng với vai trò nòng cốt trong phong trào "tẩy chay xe buýt Montgomery" và trở thành một biểu tượng về chống phân biệt chủng tộc. Quốc hội Hoa Kỳ đã gọi bà là "đệ nhất phu nhân dân quyền" và "mẹ đẻ của phong trào tự do".

Tarana Burke: Người khởi xướng phong trào Me Too, chống lại định kiến để bảo vệ con và nỗ lực sửa chữa sai lầm khi làm mẹ

Tarana Burke: Người khởi xướng phong trào Me Too, chống lại định kiến để bảo vệ con và nỗ lực sửa chữa sai lầm khi làm mẹ

Sáng lập ra phòng trào Me Too, Tarana Burke đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho vô số người phụ nữ. Tuy vậy, bà vẫn đang không ngừng học cách để trở thành một người mẹ tốt.

"Con khỉ đột cô đơn nhất thế giới" đã sống ở khu mua sắm trong 30 năm

"Con khỉ đột cô đơn nhất thế giới" đã sống ở khu mua sắm trong 30 năm

Một con khỉ đột 33 tuổi đã dành phần lớn cuộc đời mình một mình trong chiếc lồng kim loại trên tầng 7 của một trung tâm mua sắm ở Bangkok, Thái Lan, và nó được mệnh danh là con khỉ đột cô độc nhất thế giới.

5 năm phong trào #Metoo: Sức mạnh lan tỏa toàn cầu

5 năm phong trào #Metoo: Sức mạnh lan tỏa toàn cầu

Được khởi xướng từ năm 2006 bởi nhà hoạt động xã hội người Mỹ Tarana Burke, phong trào #Metoo (Tôi cũng vậy) chính thức được bắt đầu sau vụ bê bối tình dục của “ông hoàng Hollywood” Harvey Weinstein bị phanh phui ngày 5/10/2017. Sau 5 năm, phong trào này đã lan rộng trên toàn cầu.

Malala Yousafzai: Nhà đấu tranh vì quyền giáo dục của phụ nữ ở Pakistan

Malala Yousafzai: Nhà đấu tranh vì quyền giáo dục của phụ nữ ở Pakistan

Malala Yousafzai sinh ngày 12/7/1997, thường được gọi là Malala, là một nhà hoạt động người Pakistan vì giáo dục nữ giới. Sinh ra trong một gia đình có tư tưởng tiến bộ, từ nhỏ Malala đã có những quan điểm rõ ràng về việc xúc tiến giáo dục cho nữ giới ở Pakistan.

Mexico: Gia tăng nạn giết hại phụ nữ

Mexico: Gia tăng nạn giết hại phụ nữ

Mới đây, hàng trăm phụ nữ đã xuống đường tuần hành tại trung tâm và các vùng ngoại ô của Mexico City (Mexico) trước tình trạng phụ nữ bị sát hại, bị bắt cóc đang gia tăng ở nước này.

Những người “dệt cuộc sống” ở Colombia

Những người “dệt cuộc sống” ở Colombia

Mạng lưới “Tejedoras de Vida” (tạm dịch: Những người dệt cuộc sống) bao gồm 120 tổ chức dành cho phụ nữ trong lãnh thổ Colombia, đang nỗ lực bảo vệ hoà bình bền vững, môi trường trong lành và chống lại biến đổi khí hậu.

Bản lĩnh của những cô gái tuổi đôi mươi

Bản lĩnh của những cô gái tuổi đôi mươi

Ở tuổi 20, Xiye Bastida, cô gái mang quốc tịch Mexico-Chile, là một nhà hoạt động vì khí hậu nổi tiếng thế giới.

“Kẻ nổi loạn” mở đường cho việc trao quyền bầu cử của phụ nữ

“Kẻ nổi loạn” mở đường cho việc trao quyền bầu cử của phụ nữ

“Một người phụ nữ vĩ đại đã mất nhưng tên bà sẽ mãi mãi là nguồn cảm hứng cho phụ nữ New Zealand, những người đã phải chịu đựng nhiều bất công trong quá khứ". Đó là câu nói được đọc tại lễ tang của bà Katherine Sheppard (1847 - 1934). Bà là người có công đưa New Zealand trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới trao quyền bầu cử cho phụ nữ vào năm 1893.

Người dân Nepal phản đối đề xuất phụ nữ ra nước ngoài phải xin phép

Người dân Nepal phản đối đề xuất phụ nữ ra nước ngoài phải xin phép

Các nhà hoạt động cảnh báo luật chống buôn người mới yêu cầu sự cho phép của gia đình để phụ nữ đi du lịch là bằng chứng của tư duy gia trưởng.